Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát anh dũng hi sinh trong vụ cháy 231 Quan Hoa

Công an thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát anh dũng hi sinh trong vụ cháy 231 Quan Hoa

(LĐTĐ) Ngày 2/8, Công an thành phố Hà Nội thông báo sẽ tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ cảnh sát đã anh dũng hi sinh khi làm nhiệm vụ trong vụ cháy 231 Quan Hoa, theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.
Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy ở 231 Quan Hoa làm 3 cảnh sát hy sinh

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ cháy ở 231 Quan Hoa làm 3 cảnh sát hy sinh

(LĐTĐ) Ngày 1/8/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký Công điện 683/CĐ-TTg về vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có động lực, cảm hứng phát triển nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp có động lực, cảm hứng phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Xây dựng chủ trì, xây dựng đề án đầu tư, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp giai đoạn từ nay tới năm 2030, hoàn thành ngay trong tháng 8/2022. Thủ tướng cũng yêu cầu các doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư, xây dựng trên 1,2 triệu căn hộ cần nói đi đôi với làm, không để người dân mất niềm tin.
Từ tháng 8/2022, vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng

Từ tháng 8/2022, vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng

(LĐTĐ) Từ tháng 8/2022, một số chính sách mới của Chính phủ như: Vận chuyển vật liệu để rơi vãi sẽ bị phạt đến 4 triệu đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây mới nhà ở; giảm lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định xe cơ giới… sẽ chính thức có hiệu lực.
Hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát quy hoạch, quỹ đất để đẩy nhanh phát triển nhà ở công nhân

Hoàn thiện hành lang pháp lý, rà soát quy hoạch, quỹ đất để đẩy nhanh phát triển nhà ở công nhân

(LĐTĐ) Sáng 1/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cho công nhân, người thu nhập thấp. Hội nghị được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các điểm cầu Ủy ban nhân dân (UBND) một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quảng Bình: Cháy 4 tàu cá, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng

Quảng Bình: Cháy 4 tàu cá, thiệt hại hơn 2 tỷ đồng

(LĐTĐ) Thông tin từ Ủy ban nhân dân (UBND) xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy gây thiệt hại 4 tàu cá của ngư dân.
Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá hàng hóa, dịch vụ sau khi giá xăng dầu giảm mạnh

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 679/CĐ-TTg ngày 31/7/2022 về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá.
Tạo môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư

Tạo môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư

Tại cuộc đối thoại với Đại sứ Hàn Quốc và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, cũng như các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài với tinh thần bình đẳng, cùng phát triển…
Loại bỏ tình trạng chủ đầu tư sở hữu và thao túng hoạt động của Văn phòng công chứng

Loại bỏ tình trạng chủ đầu tư sở hữu và thao túng hoạt động của Văn phòng công chứng

(LĐTĐ) Quy định thủ tục thành lập và quản lý hoạt động của Văn phòng công chứng bảo đảm chặt chẽ, sát sao để Văn phòng công chứng thực sự là của công chứng viên, kiên quyết loại bỏ tình trạng chủ đầu tư sở hữu và thao túng hoạt động của Văn phòng công chứng.
ĐSQ cấp giấy chứng nhận bổ sung cho người có hộ chiếu mẫu mới tại Đức

ĐSQ cấp giấy chứng nhận bổ sung cho người có hộ chiếu mẫu mới tại Đức

ĐSQ Việt Nam tại Đức sẵn sàng cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu mẫu mới, trong trường hợp công dân cần có xác nhận này để trình các cơ quan hữu quan Đức.
Sửa đổi tiêu chuẩn, tiêu chí đối với đơn vị hành chính và đô thị có yếu tố đặc thù

Sửa đổi tiêu chuẩn, tiêu chí đối với đơn vị hành chính và đô thị có yếu tố đặc thù

(LĐTĐ) Về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, Chính phủ đề nghị tập trung sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trong trường hợp đặc thù và giảm tiêu chuẩn số lượng đơn vị hành chính trực thuộc của 4 loại đơn vị hành chính (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, huyện, quận).
Sửa đổi Luật Thủ đô theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

Sửa đổi Luật Thủ đô theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

(LĐTĐ) Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tích cực giải quyết vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức tích cực giải quyết vấn đề liên quan đến hộ chiếu mới

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 27/7, cảnh sát liên bang Đức đã ra thông báo một số vấn đề liên quan tới cuốn hộ chiếu mới của Việt Nam, theo đó Đức tạm thời không công nhận những cuốn hộ chiếu của Việt Nam được cấp từ ngày 1/7 tại Việt Nam. Đại sứ quán nước ta tại Đức đã ngay lập tức liên hệ với các cơ quan hữu quan phía Đức để có thể sớm giải quyết các vấn đề liên quan.
TP.HCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

TP.HCM: Nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng.
Xây dựng các quy định cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết

Xây dựng các quy định cần đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên hết

Tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương đề xuất xử lý các vấn đề vướng mắc, khoảng trống pháp lý trong thẩm quyền của Chính phủ, đồng thời đề nghị các địa phương tích cực rà soát việc thực hiện các quy định trong thực tiễn.
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các Quyết định phê chuẩn Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành Hà Nội và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026.
Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế

Kết luận của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế

Theo TTXVN, thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 40-KL/TƯ của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.
Quán triệt tinh thần "có tiền phải giải ngân được", dự án chưa đủ thủ tục phải hoàn trả

Quán triệt tinh thần "có tiền phải giải ngân được", dự án chưa đủ thủ tục phải hoàn trả

(LĐTĐ) Để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tinh thần Thủ tướng đã chỉ đạo là có tiền phải giải ngân được, những dự án chưa đủ thủ tục phải hoàn trả; đồng thời các chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để cấp lại vốn.
Hà Tĩnh: Công nhận 'Mẹ Việt Nam Anh hùng' cho mẹ Lê Thị Đức đã mất 56 năm

Hà Tĩnh: Công nhận 'Mẹ Việt Nam Anh hùng' cho mẹ Lê Thị Đức đã mất 56 năm

(LĐTĐ) Bà Lê Thị Đức sinh năm 1896, sinh sống cùng chồng, ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, có 2 người con là Lê Thị Ngụ và Lê Minh Hạnh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc và anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đã được Nhà nước công nhận liệt sĩ. Năm 1966 bà Đức mất, hưởng thọ 70 tuổi, do hoàn cảnh nên mãi tới năm 2021, gia đình mới làm hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng".
    Trước         Sau    
Phiên bản di động