Tạo điều kiện cho thương nhân Trung Quốc vào Việt Nam thu mua vải

Tạo điều kiện cho thương nhân Trung Quốc vào Việt Nam thu mua vải

(LĐTĐ) Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam, các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Giang, luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, thương nhân Trung Quốc vào Việt Nam thu mua vải.
Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh phải tạo đột phá về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh phải tạo đột phá về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 642/QĐ-TTg ngày 26/5/2022 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận của Quốc hội

Truyền hình trực tiếp các phiên thảo luận của Quốc hội

(LĐTĐ) Bên cạnh lịch truyền hình trực tiếp các Phiên khai mạc, bế mạc, chất vấn và trả lời chất vấn, thảo luận tình hình kinh tế xã hội…như đã dự kiến từ đầu Kỳ họp, trên cơ sở đánh giá sự quan tâm của đông đảo cử tri và khán giả truyền hình cả nước, được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Truyền hình Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức truyền hình trực tiếp các Phiên họp và thảo luận tại Hội trường.
Đề xuất bổ sung quyền khiếu nại, khiếu kiện của người bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh

Đề xuất bổ sung quyền khiếu nại, khiếu kiện của người bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh

(LĐTĐ) “Về mặt bản chất, quan hệ khám chữa bệnh là quan hệ dịch vụ, cơ sở khám chữa bệnh vi phạm các quy định pháp luật thì người bệnh được quyền khiếu nại, khởi kiện ra cơ quan giải quyết tranh chấp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bên cạnh việc khiếu nại tới cơ quan thanh tra y tế”.
Bảo đảm tàu bay trang bị cho Cảnh sát cơ động phục vụ đúng mục đích, tránh lãng phí

Bảo đảm tàu bay trang bị cho Cảnh sát cơ động phục vụ đúng mục đích, tránh lãng phí

(LĐTĐ) Đại biểu Hoàng Đức Thắng (Đoàn Quảng Trị) cho rằng cần phải xác định những nguyên tắc cơ bản, khuôn khổ có tính pháp lý cho việc trang bị phương tiện tàu bay cho Cảnh sát cơ động, bảo đảm rằng tàu bay trang bị cho Cảnh sát cơ động phục vụ đúng cho mục đích, sử dụng một cách có hiệu quả, tránh lãng phí.
Kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương

(LĐTĐ) Ngày 26/5, đại diện Bann An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bình Dương cho biết, trong tháng /52022, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh giảm trên cả ba mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Đề nghị giữ quy định về Thanh tra huyện

Đề nghị giữ quy định về Thanh tra huyện

(LĐTĐ) Tổng Thanh tra cho hay, khi đề xuất chính sách xây dựng Luật Thanh tra (sửa đổi), cơ quan chủ trì soạn thảo đã đề xuất không tổ chức Thanh tra huyện. Hoạt động thanh tra trên địa bàn huyện sẽ do Thanh tra tỉnh thực hiện nhằm giảm đầu mối và các chức danh lãnh đạo cơ quan thanh tra.
Người dân vẫn phải đi lại nhiều lần để thực hiện dịch vụ công

Người dân vẫn phải đi lại nhiều lần để thực hiện dịch vụ công

(LĐTĐ) Theo kết quả về chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước vừa được Bộ Nội vụ công bố, 10% người dân, tổ chức phải đi lại nhiều lần hơn quy định để nhận được kết quả dịch vụ công. Do đó, người dân mong đợi các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục cải thiện, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính.
Bộ Tư pháp và thành phố Hải Phòng dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Bộ Tư pháp và thành phố Hải Phòng dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

(LĐTĐ) Năm 2021, kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ được phân loại gồm 3 nhóm điểm. Theo đó, đơn vị dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính là Bộ Tư pháp với 91,90%. Đối với khối các tỉnh, thành phố, Hải Phòng lần đầu tiên bứt phá lên ngôi vị quán quân, với kết quả đạt 91.80%.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Sách giáo khoa theo bộ mới biên soạn không phải là sách dùng 1 lần

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Sách giáo khoa theo bộ mới biên soạn không phải là sách dùng 1 lần

(LĐTĐ) Ngày 25/5, tại phiên thảo luận tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã giải thích về giá sách giáo khoa, đang được dư luận xã hội những ngày vừa qua cho rằng tăng 2-3 lần.
Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội

(LĐTĐ) Ngày 25/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.
Đại biểu đánh giá cao kết quả tích cực trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Đại biểu đánh giá cao kết quả tích cực trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 25/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế, xã hội, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết số 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hội đàm trực tuyến với Tổng Công hội Trung Quốc

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Tổng Công hội Trung Quốc tổ chức hội đàm trực tuyến. Chủ trì hội đàm có ông Giang Quảng Bình - Phó Chủ tịch Tổng Công hội Trung Quốc và ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU tương xứng với tiềm năng

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU tương xứng với tiềm năng

(LĐTĐ) Tại cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại EU Josep Borrell (Dô-dép Bô-ren), hai bên đã nhất trí thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU tương xứng với tiềm năng và đáp ứng tốt hơn lợi ích của cả hai bên, thông qua tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có.
Nghiên cứu cơ chế đặc thù vùng có tính liên kết, lan toả cao hơn

Nghiên cứu cơ chế đặc thù vùng có tính liên kết, lan toả cao hơn

(LĐTĐ) Nhất trí sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội cho phép tỉnh Khánh Hòa được áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định không phải tỉnh nào “xin” cơ chế, chính sách đặc thù cũng được mà phải có căn cứ chặt chẽ.
Đề xuất kéo dài áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

Đề xuất kéo dài áp dụng Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Quốc hội đã nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết 42/2017.
Phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030

Phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 633/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược kế toán - kiểm toán đến năm 2030.
Chính phủ ban hành Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

Chính phủ ban hành Nghị định quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 30/2022/NĐ-CP quy định mô hình quản lý khu du lịch quốc gia, trong đó quy định 3 loại hình tổ chức quản lý khu du lịch quốc gia.
Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 3182/VPCP-KGVX gửi Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và tiêm mũi 4 cho lực lượng tuyến đầu.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động