Đề nghị bổ sung lao động, lái xe ngành vận tải và logistics được tiêm vắc xin như tuyến đầu chống dịch

Đề nghị bổ sung lao động, lái xe ngành vận tải và logistics được tiêm vắc xin như tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Nhằm đảm bảo dòng lưu thông hàng hóa được thông suốt, tránh đứt gãy chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất, ngày 30/7, Bộ Công Thương có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị bổ sung đối tượng lao động trong các ngành vận tải và logistics - đặc biệt là lái xe, phụ xe vận tải liên tỉnh, đội ngũ lao động tại các cảng biển, cửa khẩu... là đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin như lực lượng tuyến đấu chống dịch.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Rumani tiếp tục hỗ trợ nguồn vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Rumani tiếp tục hỗ trợ nguồn vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam

(LĐTĐ) Tại buổi tiếp Đại sứ Rumani Cristina Romila đến chào xã giao, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt Chính phủ Việt Nam trân trọng cảm ơn Chính phủ Rumani đã tặng 100.800 liều vắc xin Astra Zeneca cho Việt Nam; đồng thời đề nghị Chính phủ Rumani tiếp tục hỗ trợ nguồn vắc xin phòng Covid-19 cho Việt Nam.
Từ 1/8/2021, thêm nhiều quy định mới về tiền lương

Từ 1/8/2021, thêm nhiều quy định mới về tiền lương

(LĐTĐ) Bắt đầu từ tháng 8 tới, Thông tư 02/2021 và Thông tư 03/2021 của Bộ Nội vụ sẽ chính thức có hiệu lực. Hai thông tư có nhiều điểm mới trong chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
Bổ sung các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chịu tác động của dịch Covid-19

Bổ sung các giải pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chịu tác động của dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đồng ý đề xuất của Bộ Tài chính về sự cần thiết bổ sung các giải pháp tiếp theo để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, chịu tác động của dịch Covid-19.
Phân bổ 46 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương và đơn vị phòng, chống dịch Covid-19

Phân bổ 46 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương và đơn vị phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ số tiền tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ 46 tỷ đồng tới các địa phương và đơn vị nhằm hỗ trợ công tác phòng, chống dịch và chuyển tới Quỹ vắc xin phòng Covid-19.
Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện “mục tiêu kép”

Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện “mục tiêu kép”

(LĐTĐ) Bộ Ngoại giao vừa tổ chức hội nghị trực tuyến Đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế phục vụ thực hiện mục tiêu kép trong 6 tháng cuối năm 2021. Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao tổ chức một hội nghị trực tuyến với sự tham gia tất cả 96 Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế, phục vụ phòng, chống dịch bệnh và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm.
Bám sát thực tiễn để có cách tiếp cận, giải pháp mới phòng, chống dịch Covid-19

Bám sát thực tiễn để có cách tiếp cận, giải pháp mới phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) “Cần nhìn nhận vấn đề một cách thực chất, sát với tình hình thực tế, trên tin thần bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để có nhận thức, cách tiếp cận, giải pháp mới trong phòng, chống dịch”. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương về tình hình phòng, chống dịch Covid-19… diễn ra sáng nay (30/7).
Thành phố Hồ Chí Minh: Các F0 nào được cách ly tại nhà?

Thành phố Hồ Chí Minh: Các F0 nào được cách ly tại nhà?

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn triển khai chăm sóc và theo dõi sức khỏe tại nhà cho người mắc Covid-19 (F0) nhằm góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và điều trị và tạo tâm lý thoải mái cho F0.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 29/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra Lời kêu gọi gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Báo Lao động Thủ đô trân trọng gửi tới bạn đọc toàn văn Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Các nước ASEAN cần đẩy mạnh triển khai kế hoạch mua sắm vắc xin

Các nước ASEAN cần đẩy mạnh triển khai kế hoạch mua sắm vắc xin

(LĐTĐ) Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp với nhiều biến thể mới, vắc xin và các thuốc kháng vi rút có ý nghĩa thiết yếu trong việc ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh. Do đó, các nước ASEAN cần đẩy mạnh triển khai kế hoạch mua sắm vắc xin, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác trong việc tiếp cận, cung cấp, phân phối cũng như chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực để sản xuất vắc xin.
Không kiểm tra các phương tiện có Giấy nhận diện QR Code

Không kiểm tra các phương tiện có Giấy nhận diện QR Code

(LĐTĐ) Nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến chỉ đạo không kiểm tra tại các chốt kiểm soát dịch đối với phương tiện có Giấy nhận diện QR Code còn thời hạn.
Cho phép shipper di chuyển liên quận tại thành phố Hồ Chí Minh

Cho phép shipper di chuyển liên quận tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Shipper giao hàng phải có đồng phục, thùng hàng, logo doanh nghiệp, giấy thông hành, ứng dụng quản lý đơn hàng, thẻ cứng có hình, mã QR... và được phép di chuyển liên quận.
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 2.000 giường hồi sức tích cực

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 2.000 giường hồi sức tích cực

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có thêm 3 trung tâm hồi sức tích cực mới thành lập, với quy mô 2.000 giường do các bệnh viện thuộc Bộ Y tế phụ trách.
Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tăng thêm lượng vắc xin

Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị tăng thêm lượng vắc xin

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Y tế phân bổ tăng thêm lượng vắc xin Covid-19, đơn giản hóa quy trình và đội hình để tiêm được nhiều người trong thời gian tới.
Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

(LĐTĐ) Theo đề nghị của Chủ tịch nước, Quốc hội đã phê chuẩn một Phó Chủ tịch và bốn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.
Chính phủ nhiệm kỳ mới giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ trước

Chính phủ nhiệm kỳ mới giảm 1 Phó Thủ tướng so với nhiệm kỳ trước

(LĐTĐ) Ngày 28/7, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của kỳ họp với nhiều nội dung quan trọng.
Việt Nam và Campuchia trao đổi về công tác biên giới trên đất liền

Việt Nam và Campuchia trao đổi về công tác biên giới trên đất liền

(LĐTĐ) Ngày 28/7, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới quốc gia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia Nguyễn Minh Vũ đã tiến hành cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng cao cấp Cơ quan quyền lực phụ trách công tác biên giới Campuchia, Chủ tịch Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới đất liền Campuchia - Việt Nam Var Kim Hong nhằm trao đổi một số nội dung về công tác biên giới đất liền giữa hai nước.
Nghiên cứu áp dụng khung bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

Nghiên cứu áp dụng khung bồi thường cho 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 5104/VPCP-CN ngày 27/07/2021 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bổ sung phạm vi áp dụng khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2 tuyến giao thông kết nối thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và về tình hình triển khai Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Thành phố Hồ Chí Minh: Huy động bệnh viện tư cùng tham gia điều trị Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh: Huy động bệnh viện tư cùng tham gia điều trị Covid-19

(LĐTĐ) Từ thực tế hiện nay với 70 - 80% F0 không có triệu chứng hoặc tự khỏi sau một thời gian, thời gian tới thành phố sẽ tổ chức F1, F0 cách ly tại nhà, đặc biệt huy động cơ sở y tế, bệnh viện tư nhân tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động