Những trường hợp nào được hoạt động sau 18h tại thành phố Hồ Chí Minh

Những trường hợp nào được hoạt động sau 18h tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn nêu một số trường hợp được hoạt động sau 18h hằng ngày.
Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc

(LĐTĐ) Nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vắc xin; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân” của nhân dân để chống dịch thành công.
Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Chiều 26/7, với tổng số 479/479 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Sáng nay (26/7), với tổng số 483/483 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,79%), Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
[Infographic] Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

[Infographic] Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

(LĐTĐ) Bắt đầu từ tối 26/7, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không ra đường sau 18h. Tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch.
Vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19

Vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hôm nay (25/7), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành văn bản số 1015/TTg-CN, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19.
Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp người có công với cách mạng

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
12 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch trong tháng 7

12 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch trong tháng 7

(LĐTĐ) Trong tháng 7/2021, có khoảng hơn 12 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch; các tỉnh, thành phố là đầu tầu kinh tế; các tỉnh khác để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.
Hà Nội công bố luồng xanh giao thông kết nối với luồng xanh Quốc gia

Hà Nội công bố luồng xanh giao thông kết nối với luồng xanh Quốc gia

(LĐTĐ) Nhằm ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, công nhân, chuyên gia được lưu thông thông suốt 24/24 giờ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, luồng xanh Quốc gia kết nối với luồng xanh của Thành phố thông qua 22 chốt kiểm dịch, hiện tại đã có chỉ dẫn.
Hà Nội quyết liệt và linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch bệnh

Hà Nội quyết liệt và linh hoạt trong công tác phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Sáng ngày 24/7, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trần Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đã sẵn sàng mọi phương án trong công tác phục vụ người dân khi bị cách ly toàn xã hội.
Thanh Hóa sẽ giảm tối thiểu 58 phòng chuyên môn, 47 cấp trưởng và 68 cấp phó phòng

Thanh Hóa sẽ giảm tối thiểu 58 phòng chuyên môn, 47 cấp trưởng và 68 cấp phó phòng

(LĐTĐ) Đây là hiệu quả đạt được sau khi thực hiện Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 mà Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt về Đề án sắp xếp, tổ chức lại tổ chức bên trong của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và sắp xếp, tổ chức lại tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quân đội bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh

Quân đội bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng 23/7, Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Lữ đoàn phòng hóa 87 và Tiểu đoàn phòng hóa 38 bắt đầu phun khử khuẩn toàn bộ thành phố Thủ Đức, mở đầu cho chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ các quận/ huyện ở thành phố Hồ Chí Minh.
Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho người lao động, người sử dụng lao động

Hà Nội hỗ trợ an sinh xã hội cho người lao động, người sử dụng lao động

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 3642/QĐ-UBND).
Thành phố Hồ Chí Minh: Không phát sinh ổ dịch mới, tiêm chủng đợt 5 trên diện rộng

Thành phố Hồ Chí Minh: Không phát sinh ổ dịch mới, tiêm chủng đợt 5 trên diện rộng

(LĐTĐ) Sau những chuỗi ngày diễn biến phức tạp, hôm nay 22/7, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Phát huy tiềm năng của cộng đồng Mê Công - sông Hằng

Phát huy tiềm năng của cộng đồng Mê Công - sông Hằng

(LĐTĐ) Ngày 21/7, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Cam-pu-chia Prak Sokhonn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng hợp tác Mê Công - sông Hằng (MGC) lần thứ 11 theo hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị còn có Bộ trưởng Ngoại giao các nước Lào, Mi-an-ma, Thái Lan, và Ấn Độ.
Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam

(LĐTĐ) Từ 15/9 tới, các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 13 Luật Quảng cáo.
Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19

Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19.
Xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và quan hệ đối tác bình đẳng giữa ASEAN và Nhật Bản

Xây dựng mối quan hệ tin cậy lẫn nhau và quan hệ đối tác bình đẳng giữa ASEAN và Nhật Bản

(LĐTĐ) Ngày 21/7, trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Nhật Bản, Bộ Ngoại giao đã chủ trì tổ chức Tọa đàm bàn tròn cấp cao trực tuyến với chủ đề “Nhìn lại chặng đường đã qua và hướng đến 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản”. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Quốc vụ thứ nhất Bộ Ngoại giao Nhật Bản Washio Eiichiro đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng tại Tọa đàm.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động