Chính thức thông qua Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

Chính thức thông qua Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng ngày 16/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh với 87,14% tổng số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.
Thực hiện 4 chuyến bay, đưa hơn 790 công dân Việt Nam về nước

Thực hiện 4 chuyến bay, đưa hơn 790 công dân Việt Nam về nước

(LĐTĐ) Ngày 15/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, Văn phòng Kinh tế - Văn hoá Việt Nam tại Đài Bắc, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Đài Loan (Trung Quốc) đã phối hợp thực hiện 2 chuyến bay chở hơn 340 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước.
Nhất trí nhiều nội dung quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ giữa ASEAN với các đối tác

Nhất trí nhiều nội dung quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ giữa ASEAN với các đối tác

(LĐTĐ) Chiều nay (15/11), tại lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan với các đối tác, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.
Thủ tướng khẳng định xây dựng Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định và hợp tác

Thủ tướng khẳng định xây dựng Biển Đông thành vùng biển của hòa bình, ổn định và hợp tác

(LĐTĐ) Sáng 15/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì, điều hành Hội nghị Cấp cao trực tuyến ASEAN - Liên hợp quốc lần thứ 11, với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi.
Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15: Thông qua 5 Tuyên bố quan trọng

Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 15: Thông qua 5 Tuyên bố quan trọng

(LĐTĐ) Tối ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của lãnh đạo các nước ASEAN, các nước tham gia EAS và Tổng Thư ký ASEAN Lim Jock Hoi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass được mời trình bày về nỗ lực ứng phó dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phục hồi kinh tế bền vững toàn cầu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ưu tiên hàng đầu là tập trung kiểm soát và đẩy lùi Covid-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Ưu tiên hàng đầu là tập trung kiểm soát và đẩy lùi Covid-19

(LĐTĐ) Tiếp nối các hoạt động của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, chiều ngày 14/11, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì điều hành Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 lần thứ 23 với sự tham dự của lãnh đạo các nước ASEAN, Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê-in, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, Thủ tướng Nhật Bản Su-ga Yô-si-hi-đê và Tổng Thư ký ASEAN.
Tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, trường học, khôi phục sản xuất

Tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, trường học, khôi phục sản xuất

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ chỉ đạo triển khai hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt một cách thiết thực, hiệu quả. Trong đó tập trung hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, trường học, khôi phục lại sản xuất, khắc phục công trình hạ tầng bị hư hỏng nhằm sớm ổn định lại cuộc sống và sản xuất của người dân.
Người dân Đà Nẵng ứng phó với cơn bão số 13

Người dân Đà Nẵng ứng phó với cơn bão số 13

(LĐTĐ) Sáng nay 14/11, tại thành phố Đà Nẵng người dân đang tích cực chủ động chèn chống nhà cửa để ứng phó với cơn bão số 13. Cây cối xung quanh nhà được cắt tỉa gọn gàng, đề phòng ngã đổ gây thiệt hại và nguy hiểm cho người dân.
Chung sức xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng

Chung sức xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng

(LĐTĐ) Ngày 14/11, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (14/11/1945 - 14/11/2020). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Ứng phó với bão số 13: Dự kiến sơ tán gần 468.000 người

Ứng phó với bão số 13: Dự kiến sơ tán gần 468.000 người

(LĐTĐ) Để chủ động ứng phó với bão số 13, các tỉnh miền Trung đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Theo dự báo đến chiều tối nay (14/11), bão số 13 sẽ ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.
Thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Sáng nay (14/11), thị xã Sơn Tây trang trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Sơn Tây hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Vì sao bão số 13 có thể tăng cấp trước khi vào đất liền?

Vì sao bão số 13 có thể tăng cấp trước khi vào đất liền?

(LĐTĐ) Lúc 5h sáng nay (14/11) bão số 13 tiếp tục mạnh lên đầu cấp 14, giật 17. Vì sao lại có hiện tượng bão mạnh lên khi sắp đổ bộ? Chuyên gia khí tượng thủy văn Quốc gia sẽ giải thích hiện tượng này.
Bão số 13 đổ bộ miền Trung,  tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10

Bão số 13 đổ bộ miền Trung, tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10

(LĐTĐ) Lúc 5h sáng nay (14/11) bão số 13 tiếp tục mạnh lên đầu cấp 14, giật cấp 17, duy trì và giảm trong 12h tới. Dự báo: Vùng biển Hà Tĩnh-Quảng Ngãi (gồm Cồn Cỏ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Hòn Ngư) cấp 10 -11, giật 14; đất liền ven biển từ Nam Nghệ An-Quảng Ngãi cấp 9-10, giật 12. Bà con ngư dân tuyệt đối không ra khơi. Tàu thuyền nhỏ và các vùng nuôi trồng thủy sản ven biển Miền Trung đặc biệt chú ý để phòng tránh.
Chuyên gia nhận định diễn biến của cơn bão số 13 rất phức tạp

Chuyên gia nhận định diễn biến của cơn bão số 13 rất phức tạp

(LĐTĐ) Theo dự báo, diễn biến của cơn bão này còn rất phức tạp, hướng di chuyển không ổn định, rất khó dự báo chính xác về khu vực, thời gian, cấp độ bão sẽ đổ bộ. Nhiều khả năng bão số 13 sẽ vào Bắc Trung Bộ và Trung Bộ, trọng tâm là Quảng Ngãi và Hà Tĩnh. Người dân cần hết sức cảnh giác với lốc xoáy và gió giật như cơn bão số 5 vừa qua
Luật Cư trú (sửa đổi): Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến cuối năm 2022

Luật Cư trú (sửa đổi): Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú có giá trị sử dụng đến cuối năm 2022

(LĐTĐ) Chiều ngày 13/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Cư trú (sửa đổi), với 449/455 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93.15% tổng số đại biểu tham gia biểu quyết). Luật Cư trú (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2021, theo đó, đối với Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của Luật cho đến hết ngày 31/12/2022.
Công điện của Thủ tướng tập trung ứng phó với bão số 13

Công điện của Thủ tướng tập trung ứng phó với bão số 13

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1597/CĐ-TTg ngày 12/11/2020 về việc tập trung ứng phó với bão số 13 năm 2020.
Đảm bảo chế độ, chính sách đối với phạm nhân

Đảm bảo chế độ, chính sách đối với phạm nhân

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 133/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Trong đó, Nghị định quy định rõ chế độ, chính sách đối với phạm nhân.
Hà Nội đã hỗ trợ chi trả 604,274 tỷ đồng cho 514.009 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Hà Nội đã hỗ trợ chi trả 604,274 tỷ đồng cho 514.009 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thành phố đã hoàn thành công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo, người lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cộng cả 2 đợt hỗ trợ cho các đối tượng, toàn Thành phố đã ra quyết định và chi trả cho 514.009 người với số tiền 604,274 tỷ đồng.
Bàn giao và tập huấn sử dụng Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam-Campuchia tỷ lệ 1/25.000

Bàn giao và tập huấn sử dụng Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam-Campuchia tỷ lệ 1/25.000

(LĐTĐ) Ngày 12/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền - đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Lễ bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam - Campuchia tỷ lệ 1/25.000 cho các bộ, ngành và cơ quan Trung ương.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động