Tích cực hỗ trợ, đưa 880 công dân Việt Nam từ các quốc gia về nước

Tích cực hỗ trợ, đưa 880 công dân Việt Nam từ các quốc gia về nước

(LĐTĐ) Trong hai ngày 22-23/10, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng tại các nước sở tại đưa 880 công dân Việt Nam về nước an toàn.
Đề nghị Malaysia tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam bị bắt giữ

Đề nghị Malaysia tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam bị bắt giữ

(LĐTĐ) Chiều 23/10, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có buổi hội đàm trực tuyến với Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Hishammuddin Hussein.
Việc xử lý kỷ luật tại Đại học Tôn Đức Thắng được tiến hành khách quan, minh bạch

Việc xử lý kỷ luật tại Đại học Tôn Đức Thắng được tiến hành khách quan, minh bạch

(LĐTĐ) Việc xem xét, xử lý kỷ luật các viên chức quản lý tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tiến hành nghiêm túc, khách quan, minh bạch, công bằng, dân chủ, trên cơ sở các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước; đánh giá đúng mức giữa thành tích, đóng góp và tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, nguyên nhân vi phạm, ý thức sau vi phạm và kết quả khắc phục hậu quả.
Không chỉ người đồng tính nam mới có nguy cơ lây nhiễm HIV cao

Không chỉ người đồng tính nam mới có nguy cơ lây nhiễm HIV cao

(LĐTĐ) Tại Điều 11, khoản 2, mục d có đề cập, ưu tiên tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho người có quan hệ tình dục đồng giới nam. Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí – Đại biểu Đoàn Hà Nội, không chỉ đồng tính nam mới có nguy cơ cao lây nhiễm HIV/AIDS, mà nguy cơ người đồng tính nữ bị lây nhiễm cũng rất lớn. Vì vậy, nên sửa lại là người có quan hệ tình dục đồng tính.
Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh

(LĐTĐ) Căn cứ vào những vi phạm nghiêm trọng, có tính hệ thống của ông Lê Vinh Danh, đối chiếu với các quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh.
Đại biểu đề nghị bãi bỏ Điều 42 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

Đại biểu đề nghị bãi bỏ Điều 42 Luật Phòng, chống HIV/AIDS

(LĐTĐ) Sáng 23/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Trình bày Tờ trình trước Quốc hội, Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề cập đến kết quả đạt được trong thực hiện Luật, cho thấy, trong 12 năm qua, tình hình dịch HIV/AIDS liên tục thuyên giảm. Tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng được khống chế ở mức dưới 0,3%...
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Trị

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai tại Quảng Trị

(LĐTĐ) Ngày 22/10, tại tỉnh Quảng Trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã kiểm tra công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra; thăm và động viên nhân dân xã Hải Định, huyện Hải Lăng, làm việc với lãnh đạo tỉnh.
Bão số 8 có thể suy yếu thành vùng áp thấp

Bão số 8 có thể suy yếu thành vùng áp thấp

(LĐTĐ) Dự báo, báo số 8 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Đến 07 giờ ngày 26/10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 104,5 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Đề xuất bổ sung một số trường hợp được xem xét tạm hoãn xử phạt hành chính

Đề xuất bổ sung một số trường hợp được xem xét tạm hoãn xử phạt hành chính

(LĐTĐ) Đề nghị Quốc hội xem xét trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính, thì biên bản ghi vi phạm hành chính phải có thêm chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ. Trường hợp không có cha mẹ hoặc người giám hộ thì phải có chứng kiến của chính quyền địa phương-nơi phát hiện người có hành vi vi phạm hành chính…Đó là ý kiến của đại biểu Ma Thị Thúy – Đoàn đại biểu Tuyên Quang.
Các anh đã hóa thân vào phù sa của dòng sông Thạch Hãn

Các anh đã hóa thân vào phù sa của dòng sông Thạch Hãn

(LĐTĐ) Đi giữa hai hàng linh cữu, tất cả tướng lĩnh quân đội và hàng ngàn người dân không kìm được nước mắt. Vĩnh biệt các anh- những người lính bất tử của Tổ quốc thời bình.
Chuyên gia phân tích về khả năng ảnh hưởng của bão số 8

Chuyên gia phân tích về khả năng ảnh hưởng của bão số 8

(LĐTĐ) Dự báo, trong chiều và đêm nay (22/10), do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của cơn bão số 8 nên khu vực ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động...
Bão số 8, gió giật cấp 14, biển động dữ dội

Bão số 8, gió giật cấp 14, biển động dữ dội

(LĐTĐ) Bão số 8 đang hoạt động cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 14. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 80km tính từ tâm bão.
Tập trung ứng phó bão số 8 và cứu trợ khẩn cấp người dân vùng ngập lũ

Tập trung ứng phó bão số 8 và cứu trợ khẩn cấp người dân vùng ngập lũ

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về ứng phó với bão số 8 và mưa lũ tại các tỉnh miền Trung.
Kiên quyết không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, bùng phát trở lại

Kiên quyết không để dịch bệnh Covid-19 lây lan, bùng phát trở lại

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống Covid-19 chiều 19/10/2020.
Liên hợp quốc ghi nhận những đóng góp của ASEAN trong các hoạt động gìn giữ hòa bình

Liên hợp quốc ghi nhận những đóng góp của ASEAN trong các hoạt động gìn giữ hòa bình

(LĐTĐ) Tối 21/10/2020, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Liên hợp quốc. Cùng tham dự có các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75, Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Tổng Thư ký ASEAN.
2 chuyến bay đưa gần 450 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước

2 chuyến bay đưa gần 450 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước

(LĐTĐ) Ngày 21/10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Hàn Quốc thực hiện 2 chuyến bay đưa gần 450 công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước an toàn.
Luật Cư trú như cuộc cách mạng nhỏ trong đổi mới, quản lý về cư trú

Luật Cư trú như cuộc cách mạng nhỏ trong đổi mới, quản lý về cư trú

(LĐTĐ) Nêu quan điểm về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan – Đoàn đại biểu Hà Nội cho biết, Luật Cư trú (sửa đổi) đã giảm được nhiều các thủ tục hành chính về quy trình, trình tự thủ tục đăng ký cư trú, đã bãi bỏ được một phần các thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú, lưu trú của công dân; đây là cuộc cách mạng nhỏ trong việc đổi mới quản lý nơi cư trú, phù hợp với xu thế chuyển đổi số…
Kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

Kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đó là một trong những vấn đề chính được tổng hợp từ 3.365 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân kiến nghị thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến Quốc hội. Đó là thông tin được ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin tại Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Bổ sung, quy trách nhiệm đối với công an xã, phường trong việc quản lý người lưu trú

Bổ sung, quy trách nhiệm đối với công an xã, phường trong việc quản lý người lưu trú

(LĐTĐ) Cần nghiên cứu, bổ sung quy trách nhiệm của công an xã, phường, thị trấn; trách nhiệm của cơ sở lưu trú, các đơn vị sử dụng lao động; trách nhiệm của các gia đình có người dân lưu trú…vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động