Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm RT PCR để phát hiện Covid -19

Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm RT PCR để phát hiện Covid -19

(LĐTĐ) Xác định công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Thành phố phải được thực hiện thường xuyên, lâu dài và song song với nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế xã hội; đảm bảo các công tác dân sinh, an ninh quốc phòng. Trong đó Hà Nội xác định công tác xét nghiệm RT PCR để phát hiện Covid -19 vẫn là quan trọng nhất.
Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nga về nước đã được cách ly theo quy định

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nga về nước đã được cách ly theo quy định

(LĐTĐ) Ngày 10/8, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nga đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước an toàn.
Lãnh đạo các nước gửi Điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

Lãnh đạo các nước gửi Điện chia buồn tới Đảng, Nhà nước và gia quyến nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(LĐTĐ) Nhận được tin nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần, lãnh đạo các nước: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Cuba đã gửi Điện chia buồn tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và gia quyến đồng chí Lê Khả Phiêu.
Đình chỉ sinh hoạt Đảng bộ đối với ông Nguyễn Đức Chung

Đình chỉ sinh hoạt Đảng bộ đối với ông Nguyễn Đức Chung

Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung.
Hơn 560 công dân Việt Nam được đón về nước an toàn

Hơn 560 công dân Việt Nam được đón về nước an toàn

(LĐTĐ) Ngày 10/8, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất và hãng Hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với các cơ quan chức năng Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất đưa hơn 260 công dân Việt Nam về nước an toàn.
Đề xuất tiếp tục dùng sổ hộ khẩu đến hết năm 2025

Đề xuất tiếp tục dùng sổ hộ khẩu đến hết năm 2025

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho rằng nếu bỏ ngay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong khi các cơ quan chưa sẵn sàng sẽ gây xáo trộn lớn. Thường trực Ủy ban Pháp luật đề nghị sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp song song với hệ thống điện tử cho tới hết 31-12-2025.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về vụ nổ ở Beirut

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra Tuyên bố về vụ nổ ở Beirut

(LĐTĐ) Được tin về vụ nổ xảy ra tại cảng thành phố Beirut, thủ đô Li-băng vào ngày 4/8 gây tổn thất lớn, theo đề xuất của Việt Nam, ngày 9/8, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố về vụ việc này.
Đưa công dân Việt Nam từ Cộng hòa Síp và Ả-rập Xê-út về nước an toàn

Đưa công dân Việt Nam từ Cộng hòa Síp và Ả-rập Xê-út về nước an toàn

(LĐTĐ) Ngày 8 và 9/8, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại I-ta-li-a kiêm nhiệm Cộng hòa Síp, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa hơn 270 công dân Việt Nam từ Cộng hòa Síp và Ả-rập Xê-út về nước an toàn.
Bảo đảm an toàn giao thông trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

Bảo đảm an toàn giao thông trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện 1053/CĐ-TTg về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh Covid-19.
Bộ Y tế xác định bệnh nhân 751 là ca mắc Covid-19 tại Hà Nội

Bộ Y tế xác định bệnh nhân 751 là ca mắc Covid-19 tại Hà Nội

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa ban hành Thông báo số 1256/TB-BYT, ngày 8/8/2020, Kết luận của đồng chí Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phối hợp chuẩn bị đáp ứng với tình huống mới của dịch Covid-19.
Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước

Đưa hơn 340 công dân Việt Nam từ Australia về nước

(LĐTĐ) Ngày 7/8, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Australia đưa hơn 340 công dân Việt Nam về nước.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về Tầm quan trọng của việc Duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực

Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ra tuyên bố về Tầm quan trọng của việc Duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 53 năm thành lập ASEAN, ngày 8/8/2020, theo đề xuất của Việt Nam - trên cương vị Chủ tịch ASEAN và Indonesia, các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN đã ra Tuyên bố chung về Tầm quan trọng của việc Duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Đông Nam Á.
Thủ tướng: Các địa phương phải bảo đảm đủ vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm

Thủ tướng: Các địa phương phải bảo đảm đủ vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm

(LĐTĐ) Các địa phương đang có dịch phải kịp thời tăng cường, bảo đảm có đủ vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm; không để thiếu và chậm thực hiện xét nghiệm; trường hợp thiếu kinh phí thì kịp thời sử dụng kinh phí dự phòng và báo cáo Trung ương xử lý cụ thể.
Hình ảnh chiến sĩ Công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân

Hình ảnh chiến sĩ Công an ngày càng thân thương, gần gũi với người dân

(LĐTĐ) Ngày 8/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc của lực lượng Công an nhân dân (CAND) lần thứ VIII.    
ASEAN luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

ASEAN luôn là một trong những trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam

(LĐTĐ) Với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, là Chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam dành ưu tiên cao đẩy mạnh đoàn kết, thống nhất, phối hợp hành động hiệu quả trong ASEAN cũng như tăng cường quan hệ với các Đối tác để nâng cao năng lực tự cường và khả năng ứng phó hữu hiệu của ASEAN trước các thách thức.
Sở Y tế Hà Nội thông tin lịch trình của bệnh nhân 785 ở Hoài Đức

Sở Y tế Hà Nội thông tin lịch trình của bệnh nhân 785 ở Hoài Đức

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của Bộ Y tế với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, sáng nay (8/8), ông Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã thông tin chi tiết về ca mắc Covdi-19 mới ghi nhận ở Hà Nội là bệnh nhân 785.
Việt Nam tiếp tục thực hiện các chuyến bay đón công dân về nước

Việt Nam tiếp tục thực hiện các chuyến bay đón công dân về nước

(LĐTĐ) Trong hai ngày 6 và 7/8, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Anh, cơ quan đại diện Việt Nam tại một số nước châu Âu, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại tổ chức chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam từ Anh, Đức, Thụy Sỹ, Đan Mạch và Séc trở về nước an toàn.
Hơn 80 chuyến bay, đưa hơn 21.000 công dân Việt Nam về nước an toàn

Hơn 80 chuyến bay, đưa hơn 21.000 công dân Việt Nam về nước an toàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tổ chức hơn 80 chuyến bay, đưa hơn 21.000 công dân Việt Nam từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước, đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước

Đưa công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước

(LĐTĐ) Trong hai ngày 5 và 6/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Houston (Hoa Kỳ) đã phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam khác tại Hoa Kỳ, các cơ quan chức năng trong nước, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đưa gần 350 công dân Việt Nam trở về nước an toàn.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động