Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4: Làm cầm chừng sẽ không thể xong đúng tiến độ

Giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4: Làm cầm chừng sẽ không thể xong đúng tiến độ

(LĐTĐ) Liên quan đến triển khai giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, nguồn vốn thực hiện di chuyển mộ, Thành phố nhất quán sử dụng nguồn vốn từ dự án Vành đai 4; đề nghị các sở, ngành liên quan thống nhất trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, nếu chưa có vốn thì tạm thời ứng vốn địa phương. Việc đang “nóng” nếu vừa làm vừa cầm chừng sẽ không thể xong đúng tiến độ.
Hà Nội: Đề nghị xây dựng phần mềm để quản lý toàn bộ tài sản công

Hà Nội: Đề nghị xây dựng phần mềm để quản lý toàn bộ tài sản công

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, ngày 23/11, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, đã báo cáo, giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu góp ý đối với 5 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công và tài sản công.
Một vị Thủ tướng luôn nghĩ về dân

Một vị Thủ tướng luôn nghĩ về dân

Tư duy xuyên suốt cuộc đời hoạt động của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là tất cả vì dân, lo cho dân, đem lại lợi ích cho dân, cải thiện đời sống của dân.
Thái Nguyên: Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý tài nguyên

Thái Nguyên: Tập huấn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đấu giá, đấu thầu, quản lý tài nguyên

(LĐTĐ) Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, những chuyên đề trên có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực, nhằm trang bị, cập nhật những kiến thức chung, cơ bản, mới nhất, những kinh nghiệm thực tiễn từ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra phát hiện và xử lý sai phạm, vi phạm trong đấu giá, đấu thầu, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài sản công...
Phải tạo nên một “cuộc cách mạng” trong cải cách hành chính

Phải tạo nên một “cuộc cách mạng” trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Sáng 22/11, Đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã làm việc với thành phố Hà Nội về triển khai thí điểm 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông và số hóa dữ liệu đất đai, nhà ở, thực hiện an sinh xã hội. Cuộc làm việc được truyền trực tuyến từ điểm cầu trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đến các quận, huyện, thị xã.
Năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng trưởng khoảng 8,8%

Năm 2022, kinh tế Hà Nội tăng trưởng khoảng 8,8%

(LĐTĐ) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, kinh tế Thủ đô phục hồi, dự kiến tăng trưởng khoảng 8,8% - mức tăng cao trong nhiều năm trở lại đây và vượt kế hoạch đề ra. Hà Nội dự kiến hoàn thành 22/22 chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó, 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch.
Hà Nội nghiên cứu phát triển đô thị hai bên đường Vành đai 4

Hà Nội nghiên cứu phát triển đô thị hai bên đường Vành đai 4

(LĐTĐ) Một trong những yêu cầu trọng tâm đối với việc điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô là nghiên cứu giải pháp quy hoạch phát triển các khu vực cụ thể như: Trục không gian sông Hồng, không gian phát triển đô thị hai bên Vành đai 4, mô hình phát triển thành phố trong Thủ đô, mô hình phát triển TOD tại các khu vực đầu mối giao thông công cộng, phương án bố trí sân bay thứ 2 của Vùng Thủ đô Hà Nội.
Tổng kết 9 năm thi hành Luật Thủ đô: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp

Tổng kết 9 năm thi hành Luật Thủ đô: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp

(LĐTĐ) Sáng 21/11, Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết thi hành Luật Thủ đô. Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đồng chủ trì hội nghị.
Việt Nam tham gia tích cực, đóng góp có trách nhiệm nhằm xây dựng Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, vững mạnh

Việt Nam tham gia tích cực, đóng góp có trách nhiệm nhằm xây dựng Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, vững mạnh

(LĐTĐ) Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao cộng đồng Pháp ngữ lần thứ 18, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định, Việt Nam tham gia tích cực, đóng góp có trách nhiệm nhằm xây dựng Cộng đồng Pháp ngữ đoàn kết, vững mạnh, có tiếng nói quan trọng trên trường quốc tế, vì lợi ích của người dân, vì một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hưng Yên

(LĐTĐ) Trong không khí kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa qua ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội văn hóa quân dân năm 2022 tại Khu dân cư Mão Xuyên, xã Nguyễn Trãi huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.
Tri ân các thế hệ nhà giáo đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp “trồng người”

Tri ân các thế hệ nhà giáo đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp “trồng người”

(LĐTĐ) Ngày 19/11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).
Chủ tịch Quốc hội lên đường dự AIPA-43, thăm Campuchia và Philippines

Chủ tịch Quốc hội lên đường dự AIPA-43, thăm Campuchia và Philippines

Sáng 19/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam rời Hà Nội lên đường dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 43 (AIPA-43), thăm chính thức Campuchia và Philippines.
Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Phan

Đại tướng Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại làng Phan

(LĐTĐ) Ngày 17/11, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An nhân Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).
Khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Khẳng định vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(LĐTĐ) Sáng 17/11, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”. Hội thảo nhằm phân tích, đánh giá, làm rõ vai trò, đóng góp của trí thức Việt Nam, trong đó có trí thức Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Hà Nội phải góp phần hình thành các chủ trương có sức lay động lòng người, lan tỏa mạnh mẽ

Hà Nội phải góp phần hình thành các chủ trương có sức lay động lòng người, lan tỏa mạnh mẽ

(LĐTĐ) Để đạt mục tiêu đưa đất nước trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, quan trọng nhất là phải xây dựng được niềm tin trong nhân dân về đường lối, hành động, sự trong sạch của đội ngũ, vào tiền đồ tương lai tươi sáng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng; bởi không có niềm tin thì không có động lực bước tới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC lần thứ 29

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC lần thứ 29

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Cấp cao đã rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị APEC lần thứ 29.
Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

Hà Nội: Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (14 và 15/11), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội (HAUFO) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027, với chủ đề “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hội nhập, phát triển, đổi mới mạnh mẽ công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô”.
Kiến nghị nâng cấp Lễ hội Bình Đà lên tầm cỡ quy mô quốc gia

Kiến nghị nâng cấp Lễ hội Bình Đà lên tầm cỡ quy mô quốc gia

(LĐTĐ) Nêu kiến nghị với các đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, cử tri huyện Thanh Oai mong muốn Thành phố quan tâm đầu tư dự án mở rộng không gian văn hóa Lễ hội Bình Đà - Đền Quốc tổ Lạc Long Quân, để trở thành điểm du lịch tầm cỡ quy mô quốc gia, thu hút du khách trong nước và quốc tế.
Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện quy định đối với tiền ảo

Quốc hội đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện quy định đối với tiền ảo

(LĐTĐ) Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) đã được Quốc hội thông qua chiều 15/11 với 483/488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Luật gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2023.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động