Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Ai-len

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm, làm việc tại Ai-len

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình đối ngoại năm 2022 của Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố làm trưởng đoàn, sau khi thăm và làm việc tại Israel, ngày 19/9, Đoàn công tác đã thăm, làm việc tại Ai-len.
45 năm quan hệ Việt Nam-LHQ: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác

45 năm quan hệ Việt Nam-LHQ: Đối tác tin cậy vì hòa bình, hợp tác

Với phương châm chủ động, tích cực, chân thành, tin cậy và có trách nhiệm, Việt Nam tiếp tục nỗ lực đóng góp vào việc củng cố vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu.
Thủ tướng: Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất

Thủ tướng: Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất

Kết luận Hội nghị với các doanh nghiệp nước ngoài, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất hướng đến các chuẩn mực của OECD, trên tinh thần cùng thắng, "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ" với các nhà đầu tư bởi "nếu làm việc với nhau mà bên thua, bên thắng thì không phải là hợp tác".
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Israel

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Israel

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2022 của thành phố Hà Nội và nhận lời mời của Hội đồng, Chính quyền Thủ đô các nước, từ ngày 14/9 đến ngày 23/9/2022, Đoàn đại biểu Thủ đô Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội dẫn đầu thăm và làm việc tại Israel, Anh và Ireland.
Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải thể hiện được tinh thần "dân biết, dân kiểm tra, dân giám sát"

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) phải thể hiện được tinh thần "dân biết, dân kiểm tra, dân giám sát"

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức sáng nay (15/9), nhiều ý kiến cho rằng cần thể chế hóa đầy đủ phương châm dân biết, dân kiểm tra, dân giám sát vào những nội dung cụ thể liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư...
Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thăm Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin thăm Việt Nam

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Campuchia là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội 2 nước trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia, kỷ niệm 55 năm lập quan hệ ngoại giao.
Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến các đề án

Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến các đề án

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao các cơ quan chức năng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị hoàn thiện các đề án báo cáo Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.
Mở ra cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Mở ra cơ hội đầu tư cho doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, tính đến tháng 6/2022, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực của Nhật Bản vào Việt Nam là 4.873 dự án với tổng vốn đăng ký gần 65 tỷ USD.
[Infographic] 12 kết quả nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng

[Infographic] 12 kết quả nổi bật của tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng

(LĐTĐ) Kết luận nội dung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ 12 kết quả nổi bật của kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2022.
Hà Nội: Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh

Hà Nội: Chú trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh

(LĐTĐ) Chiều 6/9, Đoàn khảo sát số 2 - Tổ Biên tập xây dựng Đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Thành ủy Hà Nội.
Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Sáng 6/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đồng chí Lê Hồng Phong: Tấm gương trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

Đồng chí Lê Hồng Phong: Tấm gương trọn đời vì sự nghiệp cách mạng của Đảng

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong (1902-2022) - là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục tri ân và tôn vinh những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Phong đối với cách mạng Việt Nam.
Hà Nội - Phnôm Pênh: Thắt chặt hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Hà Nội - Phnôm Pênh: Thắt chặt hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

(LĐTĐ) Chiều 5/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì tiếp xã giao Đoàn đại biểu Thủ đô Phnôm Pênh (Vương quốc Campuchia), do Đô trưởng Khuông Sơ-reng làm trưởng đoàn, đang thăm và làm việc tại Hà Nội.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

(LĐTĐ) Sáng nay 5/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên - Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội,…
Tròn 60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt- Lào

Tròn 60 năm quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt- Lào

Kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 5/9/1962, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào ngày càng phát triển sâu rộng, phù hợp với tình hình thực tế và đem lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.
Sáng 3/9 ghi nhận động đất ở Kon Tum và biên giới gần Lai Châu

Sáng 3/9 ghi nhận động đất ở Kon Tum và biên giới gần Lai Châu

(LĐTĐ) Sáng 3/9, một trận động đất tiếp tục xảy ra tại huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum); một trận động đất khác cũng được ghi nhận tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), gần huyện Phong Thổ (tỉnh Lai Châu).
Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Giữ gìn và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào

Tối 2/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã long trọng tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2022), sáng 1-9, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân là đôi cánh nâng đất nước bay cao, bay xa

Độc lập dân tộc, hạnh phúc nhân dân là đôi cánh nâng đất nước bay cao, bay xa

Một đất nước phát triển, một xã hội trong sạch, một chế độ dân chủ là ước mong nghìn đời của nhân dân ta. Người dân Việt Nam đã thực sự có hạnh phúc ngay trên Tổ quốc mình.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động