Trọng thể lễ tang  3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

(LĐTĐ) Chiều 5/8, tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), lễ tang 3 cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Hà Nội đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy được tổ chức trọng thể. Đông đảo thân nhân, đồng đội và người dân đã có mặt để phúng viếng, tiễn đưa các liệt sĩ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thường trực Chính phủ sẽ làm việc thường xuyên với TP.HCM

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Thường trực Chính phủ sẽ làm việc thường xuyên với TP.HCM

(LĐTĐ) Ngày 27/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2022 và tiến độ một số dự án đầu tư công trọng điểm của Thành phố.
Mệnh lệnh từ trái tim

Mệnh lệnh từ trái tim

(LĐTĐ) Những ngày này, từ Trung ương đến địa phương đã, đang diễn ra nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh - Liệt sĩ để tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì nền độc lập - tự do, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; của những gia đình có công và thương bệnh binh.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 26/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu chuyện lịch sử qua lời kể của “những anh hùng thế kỷ XX”

Câu chuyện lịch sử qua lời kể của “những anh hùng thế kỷ XX”

(LĐTĐ) Đón xem chương trình truyền hình “Những anh hùng thế kỷ XX” trên Chuyển động 24h và các nền tảng số của VTV, khán giả sẽ được gặp, được nghe những nhân vật lịch sử của Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ kể về câu chuyện của chính mình nơi trận mạc.
Việt Nam - Lào: Nhiều chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, văn hóa, y tế và khoa học - kỹ thuật

Việt Nam - Lào: Nhiều chuyển biến tích cực trong hợp tác kinh tế, văn hóa, y tế và khoa học - kỹ thuật

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có truyền thống gắn bó lâu đời suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Trong chặng đường phát triển quan hệ hai nước 60 năm qua, đặc biệt là sau 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, hai nước đã tích cực triển khai các Hiệp định giữa hai Chính phủ và thỏa thuận tại các kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ; tích cực triển khai Thỏa thuận về Chiến lược hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật đạt nhiều chuyển biến tích cực.
Mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông

Mãi ghi nhớ, tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông

(LĐTĐ) “Người dân Việt Nam sẽ mãi ghi nhớ, sẽ mãi tự hào về ý chí quật cường của các thế hệ cha ông đã viết nên những bản hùng ca "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh", mang lại độc lập, hòa bình hôm nay”- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2022) và Tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022 diễn ra sáng nay, 24/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội.
Kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

(LĐTĐ) Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh: Tạo môi trường để đảng viên rèn luyện, phấn đấu, tự ý thức học tập, rèn luyện nhân cách, đạo đức, phong cách, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, tiên phong, gương mẫu, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng và lời thề khi vào Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết với nhân dân và chịu sự giám sát của nhân dân. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kiên quyết đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.
Quyết tâm triển khai hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Quyết tâm triển khai hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

(LĐTĐ) Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược “đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 5

Hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập Nghị quyết Trung ương 5

(LĐTĐ) Sáng 21/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, thành phố Hà Nội) tới 11.661 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trên toàn quốc với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên.
Nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày tri ân dịp 27/7

Nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày tri ân dịp 27/7

(LĐTĐ) Những ngày này, nhiều di tích, bảo tàng trên địa bàn Thành phố đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động trưng bày, triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng tới người dân, đặc biệt là giới trẻ về ý nghĩa lịch sử và giá trị nhân văn của Ngày Thương binh- Liệt sĩ 27/7, nêu cao truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, tôn vinh sự cống hiến, hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ và những người có công với đất nước.
Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ

Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân quên thân phục vụ

(LĐTĐ) Trải qua 60 xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam đã luôn mưu trí, dũng cảm, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, lập nhiều thành tích và chiến công.
Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TPHCM

Nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Du lịch TPHCM

(LĐTĐ) Sáng 19/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức đã trao Quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Thị Thu Hà giữ chức vụ Tổng biên tập Tạp chí Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.
Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được tạo dựng từ trong lịch sử

Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được tạo dựng từ trong lịch sử

(LĐTĐ) Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử sinh tồn của hai nước láng giềng, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, có những điểm tương đồng và sự giao thoa về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị. Hai nước luôn giữ mối quan hệ bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau qua nhiều giai đoạn lịch sử. Kỷ niệm 60 năm Ngày Việt Nam - Lào thiết lập quan hệ ngoại giao (1962 - 2022), 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), nhìn lại quá trình xây dựng, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào là cơ sở quan trọng để tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa hai nước vì sự trường tồn và phát triển phồn vinh của hai dân tộc.
"Tình nghĩa Việt-Lào sáng hơn trăng rằm, thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất"

"Tình nghĩa Việt-Lào sáng hơn trăng rằm, thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất"

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Lào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Souphanouvong về tình nghĩa hai nước Việt - Lào.
Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam: 60 năm đoàn kết, hữu nghị, thủy chung

Mối quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam: 60 năm đoàn kết, hữu nghị, thủy chung

Mối quan hệ Lào - Việt Nam không chỉ là mối quan hệ của hai nước láng giềng như các quốc gia khác mà giống như tình anh em trong một gia đình, là mối quan hệ mẫu mực cho quan hệ quốc tế hiếm có.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị  phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được Bộ Chính trị phân công giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Theo Quyết định số 567-QĐNS/TƯ ngày 14/7/2022 của Bộ Chính trị do Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang công bố tại hội nghị, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước; được điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho hơn 1.500 cán bộ, phóng viên, biên tập viên

Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho hơn 1.500 cán bộ, phóng viên, biên tập viên

(LĐTĐ) Sáng 14/7, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho hơn 1.500 học viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương, địa phương và các đơn vị liên quan.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động