Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu

(LĐTĐ) Trước những biến động mạnh mẽ trong hệ sinh thái truyền thông, báo chí không thể đứng ngoài cuộc mà cần phải chủ động tìm lời giải cho những thách thức khốc liệt để tồn tại, phát triển và thực hiện tốt sứ mệnh của mình. Chuyển đổi số sẽ giúp các cơ quan báo chí thay đổi toàn diện phương thức vận hành, quản lý, áp dụng công nghệ trong quy trình sản xuất, phân phối nội dung, thực hiện hiệu quả các mô hình kinh doanh báo chí để đa dạng hóa nguồn thu, phát triển nền báo chí dữ liệu, có chất lượng.
Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội

Vai trò của báo chí qua góc nhìn đại biểu Quốc hội

(LĐTĐ) Theo dõi hoạt động của báo chí tại nghị trường, bên ngoài hành lang các kỳ họp, cũng như nhiều hoạt động khác của Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội chia sẻ, họ đánh giá rất cao vai trò truyền thông của báo chí. Với nhiều đại biểu, các cơ quan báo chí luôn là người đồng hành, là cầu nối giúp họ gần hơn với cử tri và nhân dân. Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, một số đại biểu đã chia sẻ với phóng viên Lao động Thủ đô góc nhìn và mong muốn của họ với báo chí trong hoạt động của Quốc hội cũng như trong các hoạt động kinh-tế xã hội.
Những “bông hồng” trên “mặt trận” báo chí

Những “bông hồng” trên “mặt trận” báo chí

(LĐTĐ) Làm báo vốn đã khó, đặc biệt với người lãnh đạo cao nhất các cơ quan báo chí còn khó hơn trong bối cảnh cạnh tranh thông tin khốc liệt với hệ thống mạng, lại phải lo bảo đảm đời sống cho cán bộ, phóng viên. Chỉ nhường ấy, với các lãnh đạo nam đã khó, với các lãnh đạo nữ họ còn có bổn phận gia đình thì quả càng khó hơn. Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, Lao động Thủ đô đã ghi lại chia sẻ về nghề của một số nữ nhà báo đang đảm nhận cương vị lãnh đạo các cơ quan báo chí.
Để báo chí tròn cả hai vai

Để báo chí tròn cả hai vai

(LĐTĐ) Chưa bao giờ các cơ quan báo chí khó khăn như hiện tại. Nguyên nhân, một mặt do cạnh tranh khốc liệt với các nền tảng thông tin trên không gian mạng, dẫn đến nguồn thu bị giảm sút, một mặt nhiều cơ quan báo chí phải tự hạch toán độc lập nên thiếu nguồn tài chính ổn định duy trì và phát triển.
Chúng tôi viết để cống hiến

Chúng tôi viết để cống hiến

(LĐTĐ) Ngoài sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ, Ban Biên tập, sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa các phòng, ban chuyên môn, để có nội dung hay, hấp dẫn bạn đọc, đội ngũ phóng viên của bất kỳ tòa soạn nào cũng góp phần quan trọng, đặc biệt là các phóng viên trẻ. Kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam cũng là thời điểm để mỗi phóng viên suy nghĩ về những việc đã làm, những kỷ niệm về quá trình tác nghiệp và gợi mở những việc sẽ làm trong tương lai nhằm góp phần đưa Lao động Thủ đô ngày càng phát triển.
Làm báo ở phương Nam của Tổ quốc

Làm báo ở phương Nam của Tổ quốc

(LĐTĐ) Là vùng kinh tế trọng điểm với những vấn đề nóng của xã hội thường xuyên xảy ra, đòi hỏi người làm báo phải có tính năng động và cái nhìn bao quát cao, thậm chí là hi sinh. Đặc biệt, tinh thần luôn sẵn sàng cho một sự kiện có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh

Báo chí và doanh nghiệp là mối quan hệ cộng sinh

(LĐTĐ) Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp càng được thúc đẩy gần nhau hơn. Đó là mối quan hệ đồng hành cùng phát triển và hướng tới những mục tiêu phát triển tốt đẹp chung của xã hội.
Nguyện xứng đáng với niềm tin của bạn đọc

Nguyện xứng đáng với niềm tin của bạn đọc

(LĐTĐ) Không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm với mục tiêu bền bỉ: “Vì bạn đọc thân yêu, vì người lao động”, báo Lao động Thủ đô đã từng bước trưởng thành, thực sự trở thành người bạn tin cậy của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và được bạn đọc tin yêu, đón nhận. Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, báo Lao động Thủ đô có dịp nhìn lại những thành quả đã đạt được, đồng thời cùng nhau phấn đấu, xây dựng tờ báo ngày càng trưởng thành, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của bạn đọc.
Quan trọng nhất là cán bộ phải có năng lực, đạo đức và bản lĩnh

Quan trọng nhất là cán bộ phải có năng lực, đạo đức và bản lĩnh

(LĐTĐ) Đổi mới phương thức lãnh đạo phải cụ thể hóa, tối ưu hóa để hiện thực hóa tốt nhất các chủ trương, đường lối của Đảng. Để đổi mới phương thức lãnh đạo, quan trọng nhất là cán bộ phải có năng lực, đạo đức và bản lĩnh. Công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện một cách chính xác để lựa chọn đúng cán bộ; đồng thời phải tạo dựng khuôn khổ pháp lý, quy định để cán bộ không dám và không thể tham nhũng, tiêu cực...
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh cần tiếp tục nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết số 12, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an.
Hội nghị của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Hội nghị của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng Công an nhân dân

Sáng 17/6, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Năm 2027 phải đưa Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô vào vận hành khai thác

Năm 2027 phải đưa Dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô vào vận hành khai thác

(LĐTĐ) Theo kết quả dự báo nhu cầu vận tải, hệ thống hạ tầng nội đô chưa đáp ứng được yêu cầu vận tải, đến năm 2027 cần thiết phải đưa Dự án đường Vành đai 4 vào vận hành khai thác. Việc sớm đầu tư tuyến Vành đai 4 sẽ giúp khai thác đồng bộ với các tuyến đường vành đai khác để bảo đảm các mục tiêu phát triển của Thành phố và Vùng Thủ đô.
Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 tại Geneva

Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 12 tại Geneva

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có bài phát biểu khẳng định sự ủng hộ đối với hệ thống thương mại đa phương cũng như khẳng định nỗ lực cùng với các thành viên chung tay ứng phó với các thách thức.
Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

(LĐTĐ) Tối 11/6, tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957 - 15/6/2022) và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh (28/5/2007 - 28/5/2022).
Báo chí chuyển đổi số để phục vụ độc giả tốt hơn

Báo chí chuyển đổi số để phục vụ độc giả tốt hơn

(LĐTĐ) Sáng 11/6, Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) phối hợp với Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức hội thảo khoa học “Chuyển đổi số báo chí Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.
Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

Tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng

(LĐTĐ) Trong suốt 60 năm hoạt động cách mạng liên tục, đồng chí Phạm Hùng không quản gian nan, nguy hiểm, dù ở cương vị, thời kỳ cách mạng nào cũng luôn sẵn sàng xông pha nơi “đầu sóng, ngọn gió”, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân, vì hòa bình và phát triển đất nước.
Việt Nam ưu tiên thúc đẩy việc làm bền vững

Việt Nam ưu tiên thúc đẩy việc làm bền vững

Thúc đẩy công bằng xã hội và việc làm thỏa đáng, bền vững cho người dân là những ưu tiên mà Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.
111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Người về mang tới những mùa Xuân

111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước: Người về mang tới những mùa Xuân

Ngày 5/6/1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu Amiral La Touche De Tréville, rời bến cảng Nhà Rồng, khởi đầu một cuộc hành trình tìm đường cứu nước kéo dài suốt 30 năm, để rồi sau đó đã mang về ánh sáng tự do cho dân tộc.
Không thể để việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, thuốc men là nỗi lo lớn nhất của hệ thống bệnh viện

Không thể để việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, thuốc men là nỗi lo lớn nhất của hệ thống bệnh viện

(LĐTĐ) Việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, thuốc men là nỗi lo lớn nhất của đại đa số các bệnh viện cả công lẫn tư hiện nay. Vì vậy, nếu không có giải pháp tháo gỡ sẽ rất nan giải cho cả hệ thống bệnh viện lẫn người bệnh. Đây là một trong những phát biểu của đại biểu Nguyễn Lân Hiếu (đoàn Bình Định), Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động