Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả

Chiều ngày 14/5, theo giờ địa phương, tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm, phát biểu và dự tọa đàm chính sách tại Đại học Harvard, thành phố Cambridge, bang Massachusetts.
Thủ tướng dự các phiên họp Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ

Thủ tướng dự các phiên họp Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ

Tại phiên họp với Tổng thống Biden, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết hợp tác ASEAN-Hoa Kỳ đã có bước tiến dài, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và duy trì hòa bình.
Chủ tịch nước: Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng cử nhân luật

Chủ tịch nước: Tăng cường kiểm soát, nâng cao chất lượng cử nhân luật

Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, yêu cầu có các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật, kiên quyết trong quy hoạch mạng lưới, giáo trình, giáo án...
Các cơ quan dân cử phải thường xuyên đối thoại để gần dân hơn

Các cơ quan dân cử phải thường xuyên đối thoại để gần dân hơn

Đối với các vấn đề lớn của đất nước, cử tri tại TP.HCM quan tâm đến kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, trong đó có vấn đề về đất đai, tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng không có vùng cấm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Washington, bắt đầu chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Vào khoảng 1h 45 sáng 11/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới thủ đô Washington (Hoa Kỳ). Đón Thủ tướng tại sân bay quân sự Andrew có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng...
Bế mạc Hội nghị lần thứ 5: Trung ương thông qua nhiều nội dung quan trọng

Bế mạc Hội nghị lần thứ 5: Trung ương thông qua nhiều nội dung quan trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Hôm nay, bế mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sau 6 ngày làm việc, dự kiến Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ bế mạc vào chiều nay, 10/5, tại Thủ đô Hà Nội.
"Chính phủ hành động" và những ưu tiên chung của Việt Nam-Hoa Kỳ

"Chính phủ hành động" và những ưu tiên chung của Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác tới đây của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Hoa Kỳ được kỳ vọng là "chất xúc tác" và cơ hội để phát huy hơn nữa kết quả tốt đẹp trong quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia. Các nhà đầu tư Hoa Kỳ được khích lệ bởi 'Chính phủ hành động' của Việt Nam và những ưu tiên chung của hai bên.
Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Thanh niên Đông Nam Á chào mừng SEA Games 31

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Thanh niên Đông Nam Á chào mừng SEA Games 31

(LĐTĐ) Sáng 7/5, tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, Thành đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) - Hội Sinh viên - Hội đồng Đội thành phố Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Festival Thanh niên Đông Nam Á chào mừng Đại hội thể thao Đông Nam Á - SEA Games 31.
Hội thảo khoa học, triển lãm ảnh và sách nâng cao đạo đức cách mạng

Hội thảo khoa học, triển lãm ảnh và sách nâng cao đạo đức cách mạng

(LĐTĐ) Ngày 5/5, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân tổ chức buổi họp báo về công tác tổ chức hội thảo khoa học quốc gia, triển lãm ảnh và sách “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phan Đăng Lưu, người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận báo chí và văn học cách mạng

Phan Đăng Lưu, người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận báo chí và văn học cách mạng

(LĐTĐ) Đồng chí Phan Đăng Lưu đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Sự nghiệp cách mạng của Phan Đăng Lưu luôn gắn bó với sự nghiệp báo chí và văn học, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần xây dựng nền móng của văn học cách mạng.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sáng nay (4/5), Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII khai mạc tại Hà Nội với chương trình nghị sự gồm nhiều nội dung quan trọng.
Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng: Vị Đại tướng Anh hùng

Kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Đại tướng Văn Tiến Dũng: Vị Đại tướng Anh hùng

Đại tướng Văn Tiến Dũng là một vị tướng tài đức song toàn. Ông chính là nhà chiến lược quân sự tài ba, người đã góp phần quan trọng làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thủ tướng Nhật Bản

Chiều nay (1/5), tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt Kishida Fumio đang thăm chính thức Việt Nam.
Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam

Lễ đón Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Kishida Fumio sau 6 tháng ông nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản và sau 5 tháng kể từ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" quy mô, trang nghiêm và xúc động

Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" quy mô, trang nghiêm và xúc động

Lễ hội “Thống nhất non sông” là một trong những lễ hội cách mạng tiêu biểu của Quảng Trị và cả nước. Năm nay, quy mô lễ hội được tổ chức lớn hơn, thu hút không chỉ quân và dân Quảng Trị mà còn thu hút nhiều tổ chức cá nhân cả nước về tham dự.
Tự hào, tự tin về một Việt Nam hùng cường

Tự hào, tự tin về một Việt Nam hùng cường

(LĐTĐ) Kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang dồn sức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra. Đặc biệt, hướng tới mục tiêu, đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta cơ bản có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao. Tự hào vì những thành quả đã được, tự tin vì có sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng mục tiêu về một Việt Nam hùng cường sẽ trở thành hiện thực. Nhân kỷ niệm 47 năm Ngày thống nhất đất nước, Lao động Thủ đô ghi nhận một số ý kiến đại diện nhân dân Thủ đô về khát vọng đất nước phồn vinh.
Những dấu ấn tự hào 47 năm sau ngày thống nhất

Những dấu ấn tự hào 47 năm sau ngày thống nhất

(LĐTĐ) Sau 47 năm thống nhất, vượt lên muôn vàn khó khăn, thách thức, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện: Kinh tế tăng trưởng ở mức tương đối cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị và xã hội ổn định, quan hệ đối ngoại được mở rộng và vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế.
Đổi thay lớn lao ở Thành phố mang tên Bác

Đổi thay lớn lao ở Thành phố mang tên Bác

(LĐTĐ) Sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975), thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính của cả nước. Với truyền thống năng động, sáng tạo, các thế hệ lãnh đạo và người dân Thành phố đã xây dựng nên một đô thị hiện đại, mang trong mình sứ mệnh và tầm vóc lớn lao trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Diện mạo đô thị Thành phố không ngừng thay đổi hàng ngày theo hướng hiện đại, văn minh, nghĩa tình.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động