Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về mức chi phí quản lý Quỹ BHXH giai đoạn 2022-2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về mức chi phí quản lý Quỹ BHXH giai đoạn 2022-2024

(LĐTĐ) Về các vấn đề kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tình hình thực hiện chi phí quản lý sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2019-2021 và quyết định mức chi phí quản lý Quỹ BHXH giai đoạn 2022-2024.
Long trọng Lễ tưởng niệm hơn 2,3 vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

Long trọng Lễ tưởng niệm hơn 2,3 vạn đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đúng 20 giờ tối nay (19/11), Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch Covid-19 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, với sự phối hợp của thành phố Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và một số tỉnh, thành phố đã diễn ra trang trọng.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và chúc mừng Trường Đại học Y Hà Nội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều 19/11, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Vương Đình Huệ đã đến thăm Trường Đại học Y Hà Nội, dự Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và gặp mặt, tri ân các thầy giáo, cô giáo của nhà trường.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân dịp 20/11

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhân dịp 20/11

(LĐTĐ) Thay mặt Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2021).
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia phát triển sâu rộng, thực chất

Đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia phát triển sâu rộng, thực chất

(LĐTĐ) Tại kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Malaysia tổ chức mới đây, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Malaysia Saifuddin Abdullah đã thảo luận các phương hướng, trọng tâm hợp tác thời gian tới nhằm góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia phát triển sâu rộng và thực chất hơn.
Thí điểm cơ chế đặc thù “đòn bẩy” để phát triển

Thí điểm cơ chế đặc thù “đòn bẩy” để phát triển

(LĐTĐ) Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế vừa được Quốc hội thông qua ngày 13/11, được kỳ vọng góp phần tạo thuận lợi cho 4 địa phương trong thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững, tạo sự lan tỏa vùng, miền, và tạo tiền đề để áp dụng cho các địa phương khác.
Tạo sức bật mới cho địa phương và cả vùng

Tạo sức bật mới cho địa phương và cả vùng

(LĐTĐ) Thảo luận tại tổ và hội trường, nhiều đại biểu đồng tình với sự cần thiết ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.
Xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân

(LĐTĐ) Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mục đích của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới.
Chính phủ thảo luận về dự thảo Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chính phủ thảo luận về dự thảo Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch và Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Chiều ngày 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề tháng 11/2021 để thảo luận về dự thảo Đề án Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19; dự thảo Đề án Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và một số vấn đề quan trọng khác.
Thủ tướng gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thủ tướng gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

(LĐTĐ) Sáng nay (14/11), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
45 tác phẩm xuất sắc đạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba

45 tác phẩm xuất sắc đạt Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba

(LĐTĐ) Tối 13/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ ba. Đây là một trong những sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021).
Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Thành công của Kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”, một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch.
Tối 19/11: Tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

Tối 19/11: Tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch Covid-19 sẽ được tổ chức vào tối ngày 19/11 tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phố Hà Nội. Lễ tưởng niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và các kênh, đài truyền hình khác của Trung ương và các địa phương.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua 2 Luật, 12 Nghị quyết và cho ý kiến 5 dự án Luật

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội thông qua 2 Luật, 12 Nghị quyết và cho ý kiến 5 dự án Luật

(LĐTĐ) Với tinh thần làm việc khẩn trương, dân chủ, nghiêm túc… Kỳ họp thứ 2, Quốc hội XV đã thông qua 2 Luật, 12 Nghị quyết; cho ý kiến về 5 dự án luật khác; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn… Đó là thông tin được Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đưa ra tại buổi họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sáng ngày 13/11.
Hoàn thành phiên chất vấn đầu tiên nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với không khí dân chủ, thẳng thắn

Hoàn thành phiên chất vấn đầu tiên nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV với không khí dân chủ, thẳng thắn

(LĐTĐ) Sáng 13/11, tại phiên họp bế mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội XV, có 480/480 đại biểu có mặt tham gia biểu quyết (chiếm 96,19% đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2.
Tiếp tục lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương

Tiếp tục lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương

(LĐTĐ) Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.
Bảo đảm cho người bị thu hồi đất có cuộc sống, sinh kế tốt hơn

Bảo đảm cho người bị thu hồi đất có cuộc sống, sinh kế tốt hơn

(LĐTĐ) Sáng 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025), với 460 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, đạt 92,18%.
Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 12/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, với 472/472 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội).
Phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn, sôi nổi và thành công tốt đẹp

Phiên chất vấn diễn ra thẳng thắn, sôi nổi và thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Sau 2,5 ngày làm việc rất khẩn trương, nghiêm túc, trí tuệ, trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, Quốc hội đã hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XV trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, xây dựng và đã thành công tốt đẹp.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động