Kiên định con đường mà Bác Hồ đã chọn để xây dựng đất nước phồn vinh

Kiên định con đường mà Bác Hồ đã chọn để xây dựng đất nước phồn vinh

(LĐTĐ) Hôm nay tròn 110 năm (5/6/1911-5/6/2021) ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành (Bác Hồ kính yêu) ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng, thành phố Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng này và hành trình tìm đường cứu nước của Người đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô nệ trở thành quốc gia độc lập, tự do.
Gieo mầm tương lai cho dân tộc Việt Nam

Gieo mầm tương lai cho dân tộc Việt Nam

Cách đây 110 năm, vào ngày 5-6-1911, với tên gọi Văn Ba, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Cuộc hành trình của Văn Ba - Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh không định trước thời gian, nhưng định trước mục tiêu lịch sử, định trước động cơ chính trị, phương thức hoạt động cách mạng. Chuyến đi của Người đã gieo mầm tương lai cho dân tộc Việt Nam.
Đề xuất dành hơn 480 tỷ đồng tặng quà người có công dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đề xuất dành hơn 480 tỷ đồng tặng quà người có công dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc trình Chủ tịch nước tặng quà cho đối tượng có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021).
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra công tác chống dịch tại Bắc Ninh

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra công tác chống dịch tại Bắc Ninh

(LĐTĐ) Chiều 2/6, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã đến Khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh để kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm sản xuất tại một trong những “điểm nóng” về dịch bệnh của cả nước.
Công khai, minh bạch các khoản đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Công khai, minh bạch các khoản đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19

(LĐTĐ) Ngày 26/5, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 779/QĐ-TTg thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19. Trao đổi với báo chí về nguyên tắc hoạt động cũng như quy trình tiếp nhận đóng góp về Quỹ, ông Võ Thành Hưng - Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước (Bộ Tài chính) cho biết, Bộ luôn công khai, minh bạch các khoản đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid-19.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân

(LĐTĐ) Cùng với hàng chục triệu cử tri cả nước hân hoan đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23/5) các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã đi bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Hà Nội  đã sẵn sàng cho "nhiệm vụ kép" ngày Chủ nhật 23/5

Hà Nội đã sẵn sàng cho "nhiệm vụ kép" ngày Chủ nhật 23/5

(LĐTĐ) Chỉ còn ít giờ nữa là bước sang ngày Chủ nhật (23/5), ngày diễn ra sự kiện trọng đại của đất nước: Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xác định rõ vị trí, vai trò là Thủ đô, trái tim của cả nước, Hà Nội quyết tâm hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép", đó là trong mọi tình huống phải vừa bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống Covid-19 và tổ chức thành công cuộc bầu cử.
Đồng lòng, quyết tâm tạo dấu ấn trong "ngày hội non sông"

Đồng lòng, quyết tâm tạo dấu ấn trong "ngày hội non sông"

Chỉ còn hơn 40 giờ nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ chính thức bắt đầu. Trước thềm sự kiện trọng đại này, trao đổi với Báo Hànộimới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành phố Hà Nội khẳng định, dù dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng cán bộ và nhân dân Thủ đô đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng lòng, quyết tâm tạo dấu ấn trong "ngày hội non sông".
Sáng suốt lựa chọn người đại biểu của Nhân dân

Sáng suốt lựa chọn người đại biểu của Nhân dân

(LĐTĐ) Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23/5 tới đây. Cử tri cả nước sẽ cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn người đại biểu của mình tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Từ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cách nhìn chủ nghĩa xã hội khoa học, đa chiều và toàn diện hơn

Từ bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Cách nhìn chủ nghĩa xã hội khoa học, đa chiều và toàn diện hơn

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23-5-2021), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết quan trọng: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Bài viết đã nhận được sự đánh giá cao của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Bác Hồ và kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên

Bác Hồ và kỳ bầu cử Quốc hội đầu tiên

(LĐTĐ) Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cũng là thời điểm Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại thời khắc đặc biệt của “Ngày hội non sông”, chúng ta tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới và cũng chính Người cùng Chính phủ lâm thời đã quyết định cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đầu tiên vào ngày 6/1/1946.
Những bài học vô giá về nghiệp vụ ngoại giao theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

Những bài học vô giá về nghiệp vụ ngoại giao theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngày 19/5, nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021), nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã đến và nói chuyện với các cán bộ ngành ngoại giao với chủ đề: Những bài học vô giá về nghiệp vụ ngoại giao theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.
Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân

Mặt trận Việt Minh: Biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân

(LĐTĐ) Ngày này 80 năm trước, Mặt trận Việt Minh ra đời (19/5/1941) nhằm tập hợp và đoàn kết rộng rãi các giai cấp, các dân tộc, tôn giáo, các giới... vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.
Thấm nhuần tư tưởng của Bác, xây dựng đất nước phồn vinh

Thấm nhuần tư tưởng của Bác, xây dựng đất nước phồn vinh

(LĐTĐ) Trong những ngày tháng 5 lịch sử, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ đến ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu. Dù đã đi xa nhưng tư tưởng vĩ đại, đạo đức sáng ngời của Người vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trường tồn theo thời gian và mãi mãi là kim chỉ Nam cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.
Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23/5/2021), Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết quan trọng "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư từ nguồn TTXVN.
Sắp diễn ra Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà năm 2021

Sắp diễn ra Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà năm 2021

(LĐTĐ) Ngày 18/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị kết nối, xúc tiến tiêu thụ vải thiều Thanh Hà và nông sản tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2021. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại Hải Dương, kết nối với hàng trăm điểm cầu trong nước và các điểm cầu nước ngoài như Anh, Australia, Đức, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Pháp, Singapore Trung Quốc,...
Đảm bảo thông suốt cho thương mại hàng hóa trong giai đoạn phòng dịch Covid-19

Đảm bảo thông suốt cho thương mại hàng hóa trong giai đoạn phòng dịch Covid-19

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã gửi công thư tới Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào, Bộ trưởng Bộ Thương mại Campuchia, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc - đề nghị phối hợp chặt chẽ thực hiện mô hình thông quan tại các cửa khẩu biên giới đường bộ theo hướng vừa phòng dịch, nhưng vẫn tạo điều kiện cho lưu chuyển hàng hóa thông suốt.
Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng

Dứt khoát xử lý người đứng đầu nếu để xảy ra dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng

(LĐTĐ) Theo báo Chính phủ, tại cuộc họp khẩn cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các tỉnh biên giới Tây Nam, sáng 9/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Nơi nào để xảy ra dịch bệnh diện rộng, không thể tổ chức bầu cử, trì trệ kinh tế-xã hội do nguyên nhân chủ quan, dứt khoát phải xử lý người đứng đầu các cấp. Chúng ta không thể lơ là, chậm trễ thêm nữa.
Kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam

Kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ: Biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam

(LĐTĐ) Hôm nay tròn 67 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954-7/5/2021). Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 đã ghi dấu mốc son chói lọi vào lịch sử dân tộc và thời đại, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng và sức mạnh Việt Nam.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động