Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội

(LĐTĐ) Như tin đã đưa, sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Báo Lao động Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày.
Đại hội XIII của Đảng khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc

Đại hội XIII của Đảng khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội Đảng lần thứ XIII khẳng định ý chí kiên cường và quyết tâm đi tới của cả dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bầu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp hội đủ yếu tố đức, tài

Bầu các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp hội đủ yếu tố đức, tài

(LĐTĐ) Sáng nay (21/1), tại Nhà Quốc hội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc

Bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hoàng Lan giữ trọng trách Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Tổng Biên tập Báo điện tử Tổ Quốc.
Những giá trị lịch sử bất diệt

Những giá trị lịch sử bất diệt

(LĐTĐ) Cách đây 75 năm, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trên cả nước. Đây là sự kiện chính trị quan trọng trong lịch sử nước ta khi lần đầu tiên toàn thể nhân dân được hưởng quyền làm chủ trong việc sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người đại diện xứng đáng thay mặt nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước.
Bộ Tư pháp công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020

Bộ Tư pháp công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 2659/QĐ-BTP phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2020 của ngành Tư pháp.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương thành tích của Kho bạc Nhà nước Hà Nội

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương thành tích của Kho bạc Nhà nước Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều tối 31/12, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến chỉ đạo, động viên công tác khóa sổ quyết toán ngân sách năm 2020 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
Cú lội ngược dòng ngoạn mục

Cú lội ngược dòng ngoạn mục

(LĐTĐ) Với tinh thần quán triệt chung là khó khăn gấp đôi thì cố gắng gấp ba, năm 2020 được xem là năm thành công nhất của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung trong 5 năm vừa qua về ý chí vươn lên và tinh thần vượt khó. Hà Nội đã thực hiện thành công mục tiêu kép, điển hình trong khống chế dịch Covid-19, có “cú lội ngược dòng” đạt kết quả quan trọng về GRDP năm 2020 đạt 3,98%, tăng cao gấp khoảng 1,4 lần so với cả nước.
Dấu ấn ngoại giao văn hóa

Dấu ấn ngoại giao văn hóa

(LĐTĐ) Là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện Việt Nam, ngoại giao văn hóa được coi là một lĩnh vực quan trọng trong chính sách đối ngoại, được triển khai sâu rộng ở nhiều cấp độ và địa bàn trong cả nước. Từ mục tiêu góp phần xây dựng lòng tin và củng cố quan hệ của Việt Nam với các nước trên thế giới nhằm nâng cao vị thế quốc gia, trong năm 2020, lĩnh vực ngoại giao văn hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Nhân năm mới 2021, PV đã có buổi trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về vấn đề này.
Sống tốt đời, đẹp đạo

Sống tốt đời, đẹp đạo

(LĐTĐ) Đêm 24 và ngày 25/12 này cùng với giáo dân thế giới và cả nước, đồng bào Công giáo Thủ đô Hà Nội vui mừng đón Giáng sinh 2020. Với phương châm “kính Chúa, yêu nước”; “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, “sống tốt đời, đẹp đạo”, đồng bào Công giáo đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phát huy truyền thống kẻ thù nào cũng đánh thắng

Phát huy truyền thống kẻ thù nào cũng đánh thắng

(LĐTĐ) Hôm nay (22/12), toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2020); 31 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2020). Trải qua 76 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội ta luôn thấm nhuần và hoàn thành xuất sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.
Mãi tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Mãi tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

(LĐTĐ) Điều cao quý, đẹp đẽ và mãi tỏa sáng trong lòng nhân dân Việt Nam là hình ảnh cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang ngày đêm thầm lặng, hi sinh, cống hiến tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, dù dầm mình trong mưa bão giúp dân miền Trung, hay trắng đêm canh gác đường biên chống “giặc Covid” trên chiến hào giá lạnh. Dù vượt biển giúp dân giữa bão tố cuồng phong của biển cả, hay quên mình hi sinh giúp dân giữa rừng sâu núi thẳm, các anh vẫn một lòng thủy chung, gắn bó keo sơn với nhân dân. Đó là bản chất Bộ đội Cụ Hồ mãi tỏa sáng trong lòng nhân dân từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Kỳ cuối: Tổ quốc phía ngàn khơi

Kỳ cuối: Tổ quốc phía ngàn khơi

(LĐTĐ) 32 năm xây dựng bảo vệ và trưởng thành, lớp lớp cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 đã viết lên truyền thống “Đoàn kết hiệp đồng, khắc phục khó khăn, kiên trì cảnh giác, giữ vững chủ quyền”. Truyền thống ấy đã thấm đẫm bao mồ hôi công sức, máu và nước mắt của thế hệ cán bộ, chiến sĩ, là động lực kiên cường để các anh vững vàng tay súng, canh giữ biển trời thềm lục địa của Tổ quốc.
Kỳ 2: Người khai sinh ra pháo đài canh biển

Kỳ 2: Người khai sinh ra pháo đài canh biển

(LĐTĐ) Người khơi nguồn xây dựng nhà giàn DK1 trên các bãi đá ngầm trong vùng biển Thềm lục địa phía Nam của Việt Nam là thượng tướng Giáp Văn Cương- vị Đô đốc thao tài chiến lược về biển đảo. Việc xây dựng nhà giàn ấy, không chỉ có ý nghĩa chính trị sâu sắc về phát triển nguồn kinh tế từ biển, đảo, mà còn là tầm nhìn chiến lược về quốc phòng an ninh, bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển. Cho đến bây giờ, sau hơn ba thập kỷ ra đời tồn tại và phát triển, nhà giàn DK1 vẫn là bằng chứng sinh động về sự sáng tạo quyết chí của một vị tướng tài ba.
Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

Theo TTXVN, sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên khai mạc.
Những “pháo đài thép” trên Thềm lục địa

Những “pháo đài thép” trên Thềm lục địa

(LĐTĐ) 15 Nhà giàn DK1 vững vàng trên thềm lục địa Tổ quốc giữa ngàn khơi trong suốt hơn 31 năm qua, không chỉ khẳng định nơi ấy là cột mốc chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam, mà còn khẳng định sức kiên cường trụ vững, làm chủ cuộc sống, quyết tâm bám biển, giữ vững chủ quyền thềm lục địa Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân.
Khai mạc trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

Khai mạc trọng thể Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X (phiên chính thức) đã được tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) sáng 10/12.
Tặng bộ đội hải quân gần 1,7 tỷ đồng đón Xuân Tân Sửu 2021

Tặng bộ đội hải quân gần 1,7 tỷ đồng đón Xuân Tân Sửu 2021

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và động viên cán bộ chiến sĩ Trường Sa, DK1 vững chắc tay súng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; mới đây Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” đã phối hợp với Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển”.
Sẽ xem xét các nội dung về công tác nhân sự

Sẽ xem xét các nội dung về công tác nhân sự

(LĐTĐ) Từ ngày 7/12/2020 đến ngày 9/12/2020 sẽ diễn ra Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân Thành phố khoá XV. Kỳ họp thứ 18 sẽ xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020; quyết định phương hướng nhiệm vụ kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2021 của Thành phố Hà Nội; đồng thời thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động