Đề xuất thiết lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA trở thành cơ chế thường niên

Đề xuất thiết lập Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA trở thành cơ chế thường niên

(LĐTĐ) Đó là đề xuất của nhóm Đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam tại Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA, trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (Đại hội đồng AIPA 41) đang diễn ra tại Hà Nội. Trong đó nhấn mạnh, các chủ đề mỗi năm sẽ được thảo luận dựa trên các mối quan tâm chung của các nước trong khu vực, dưới góc nhìn của giới trẻ.
Khoảng 40 văn kiện được xem xét, thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53

Khoảng 40 văn kiện được xem xét, thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (AMM-53) và các Hội nghị liên quan diễn ra từ 9-12/9. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự và phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị vào sáng ngày 9/9/2020.
ASEAN và AIPA kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau vượt khó

ASEAN và AIPA kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau vượt khó

(LĐTĐ) Ngày 8/9/2020, Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (Đại hội đồng AIPA 41) đã được tổ chức long trọng tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội. Cùng với các Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam đã có bài phát biểu tại Hội nghị; trong đó nhấn mạnh, ASEAN và AIPA là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, kề vai sát cánh, giúp đỡ nhau cùng vượt qua khó khăn…
Đại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN chính thức khai mạc sáng 8/9

Đại Hội đồng Liên nghị viện ASEAN chính thức khai mạc sáng 8/9

(LĐTĐ) Với chủ đề "Ngoại giao nghị viện vì Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", sáng ngày 8/9, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Hà Nội (ICC), Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 41 (Đại hội đồng AIPA 41) đã chính thức được khai mạc.
Ứng dụng giải pháp ảo hóa hạ tầng máy trạm (Virtual Desktop Infrastructure – VDI)

Ứng dụng giải pháp ảo hóa hạ tầng máy trạm (Virtual Desktop Infrastructure – VDI)

(LĐTĐ) Trong xu thế phát triển nền Công nghiệp lần thứ 4, hoạt động của các cơ quan, tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào hạ tầng công nghệ thông tin. Quy mô cơ quan, tổ chức càng lớn thì nhu cầu triển khai, vận hành hệ thống mạng và máy tính sẽ càng đa dạng. Do đó, thách thức đặt ra cho các cơ quan, bộ phận phụ trách công nghệ thông tin là có được một giải pháp đầu tư lâu dài, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu của một hệ thống quản trị linh hoạt với khả năng sẵn sàng cao và bảo mật hiệu quả.
Ký ức của nghệ sĩ chụp ảnh Bác

Ký ức của nghệ sĩ chụp ảnh Bác

(LĐTĐ) Là một trong những phóng viên ảnh đầu tiên của Báo Nhân Dân, Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Trịnh Hải đã may mắn được chụp ảnh Bác Hồ trong những dịp Bác tiếp khách trong nước, quốc tế và cho đến nay đó đều là những tư liệu quý giá được lưu giữ tại một số bảo tàng.
Bản Tuyên ngôn Độc lập và phát huy hào khí tháng Tám

Bản Tuyên ngôn Độc lập và phát huy hào khí tháng Tám

(LĐTĐ) Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2020) vào dịp cả nước đã và đang tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nên những “di sản” của bản Tuyên ngôn Độc lập thực sự là kim chỉ nam trong cương lĩnh chính trị về xây dựng đất nước thịnh cường, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Ngày Độc lập qua hình ảnh tư liệu

Ngày Độc lập qua hình ảnh tư liệu

(LĐTĐ) Ngày 2/9/1945, trên lễ đài lớn tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của đông đảo nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể nhân loại trên thế giới, bắt đầu từ nay nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra đời.
Những kỷ vật về một thời hoa đỏ

Những kỷ vật về một thời hoa đỏ

(LĐTĐ) Với mong muốn “Không ai, không điều gì bị lãng quên”, nhiều năm qua, cựu chiến binh Lâm Văn Bảng (ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội) đã cất công sưu tập hơn 5.000 tư liệu, hiện vật tái hiện sự khốc liệt qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta. Mỗi hiện vật tại đây là một đời người, một câu chuyện cảm động…
Tiếp lửa truyền thống từ những “địa chỉ đỏ” cách mạng

Tiếp lửa truyền thống từ những “địa chỉ đỏ” cách mạng

(LĐTĐ) Không chỉ là minh chứng cho các phong trào yêu nước, những di tích cách mạng kháng chiến tại Hà Nội trong cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 được lưu giữ đến ngày nay còn được tự hào gọi là những “địa chỉ đỏ” về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng.
Đổi thay trên quê hương “Chiếc gậy Trường Sơn”…

Đổi thay trên quê hương “Chiếc gậy Trường Sơn”…

(LĐTĐ) Xã Hòa Xá nằm ở phía Tây Nam của huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ, nay là thành phố Hà Nội. Nơi đây là khởi nguồn của phong trào "Chiếc gậy Trường Sơn” với sức lan tỏa rộng rãi, cổ vũ kịp thời tinh thần đấu tranh của lớp lớp thanh niên cả nước lên đường tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Giờ đây, vùng quê giàu truyền thống cách mạng đang từng ngày “thay da đổi thịt” đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.
Người nông dân lưu giữ trên 300 bức ảnh của Bác

Người nông dân lưu giữ trên 300 bức ảnh của Bác

(LĐTĐ) Ở xã Đại Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) có một địa chỉ lưu giữ hơn 300 bức ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh do ông Trần Văn Cao dày công sưu tầm và dành căn phòng riêng của gia đình để làm phòng trưng bày, lưu niệm.
Nhìn lại 75 mùa Thu lịch sử

Nhìn lại 75 mùa Thu lịch sử

(LĐTĐ) 75 năm mùa Thu cách mạng đã qua, song những bài học của cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mãi vẹn nguyên giá trị.
Không để đứt gãy các hoạt động kinh tế

Không để đứt gãy các hoạt động kinh tế

(LĐTĐ) Tại thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 mới đây nêu rõ, trong thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo công tác phòng, chống dịch với các giải pháp đồng bộ, phù hợp, kịp thời (như bắt buộc đeo khẩu trang, khoanh vùng và cách ly, truy vết và xét nghiệm trên diện rộng, xử lý các vi phạm…). Đặc biệt đã thực hiện giãn cách xã hội quyết liệt ở phạm vi phù hợp.
Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã có bài viết quan trọng với tiêu đề "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".
Việt Nam đang vươn tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Việt Nam đang vươn tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

(LĐTĐ) Tối 28/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).
Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2/9

(LĐTĐ) Tối 28/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đã chủ trì Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).
Phát huy tốt nội lực để "tiếng chiêng" ngoại giao Việt Nam mạnh mẽ, vang xa

Phát huy tốt nội lực để "tiếng chiêng" ngoại giao Việt Nam mạnh mẽ, vang xa

(LĐTĐ) Sáng 27/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2020) và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm đơn vị chưa làm tốt việc phòng, chống dịch Covid-19

Hà Nội kiên quyết xử lý nghiêm đơn vị chưa làm tốt việc phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố khẩn trương ban hành các quy định cụ thể phòng dịch phù hợp với tình hình từng địa phương, vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời xử lý nghiêm đối với các đơn vị chưa làm tốt và công khai, minh bạch thông tin cho người dân biết.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động