Quốc hội Mỹ thúc đẩy thông qua gói ngân sách năm 2023

Quốc hội Mỹ thúc đẩy thông qua gói ngân sách năm 2023

Trong số hai dự luật, NDAA với mức ngân sách kỷ lục 858 tỷ USD đang tiến gần hơn đến việc được thông qua khi dự luật này đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 8/12.
Thái Lan chào đón du khách nước ngoài thứ 10 triệu trong năm 2022

Thái Lan chào đón du khách nước ngoài thứ 10 triệu trong năm 2022

Ngày 10/12, Thái Lan chào đón du khách quốc tế thứ 10 triệu trong năm 2022 trong bối cảnh nước này thúc đẩy phục hồi ngành du lịch hậu đại dịch COVID-19.
Làn sóng sa thải gia tăng ở các tập đoàn công nghệ Đông Nam Á

Làn sóng sa thải gia tăng ở các tập đoàn công nghệ Đông Nam Á

Nhiều tập đoàn công nghệ ở Đông Nam Á đang thực hiện sa thải nhân sự trên diện rộng trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy khó khăn.
Cử tri Cuba tiến hành bỏ phiếu vòng 2 bầu cử địa phương

Cử tri Cuba tiến hành bỏ phiếu vòng 2 bầu cử địa phương

Dự kiến, khoảng 1 triệu cử tri Cuba tham gia bỏ phiếu lần này. Nếu vẫn còn khu vực bầu cử chưa xác định được ứng cử viên sau vòng 2, Cuba sẽ tổ chức vòng bầu cử thứ 3 vào tuần tới.
Giá xăng tại Mỹ đã giảm mạnh so với mốc đỉnh điểm đắt đỏ

Giá xăng tại Mỹ đã giảm mạnh so với mốc đỉnh điểm đắt đỏ

Giá xăng tại Mỹ đã giảm hơn 30% so với mức cao kỷ lục từng được thiết lập hồi tháng Sáu năm nay, với 7 bang có giá xăng dưới 3 USD/gallon (một gallon bằng 3,78 lít).
Ấn Độ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên HĐBA Liên hợp quốc

Ấn Độ đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên HĐBA Liên hợp quốc

Ngoại trưởng Ấn Độ dự kiến sẽ tới New York (Mỹ) để chủ trì “các sự kiện ký kết” tại Hội đồng Bảo an về hướng đi mới cải cách chủ nghĩa đa phương vào ngày 14/12 và về chống khủng bố vào ngày 15/12 tới.
Israel: Ông Netanyahu tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ mới

Israel: Ông Netanyahu tiếp tục nỗ lực thành lập chính phủ mới

Mặc dù ông Benjamin Netanyahu hôm 24/11 đã đạt được thỏa thuận với đảng Otzma Yehudit, song đến nay những cuộc đàm phán với các đảng phái khác vẫn đang diễn ra hết sức cam go.
Các Bộ trưởng Năng lượng EU vẫn bất đồng về trần giá khí đốt

Các Bộ trưởng Năng lượng EU vẫn bất đồng về trần giá khí đốt

Nhóm họp để thảo luận về các biện pháp nhằm đối phó với khủng hoảng năng lượng, các bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu vẫn bất đồng về đề xuất của EC liên quan đến trần giá khí đốt.
Động đất ở Indonesia: 162 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương

Động đất ở Indonesia: 162 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương

Thống đốc tỉnh Tây Java, ông Ridwan Kamil cho biết số người thiệt mạng trong trận động đất đã lên tới 162 người, hàng trăm người bị thương và 13.000 người phải sơ tán khẩn cấp.
Bế mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, nhấn mạnh kết nối để đổi mới

Bế mạc Hội nghị cấp cao Pháp ngữ, nhấn mạnh kết nối để đổi mới

Các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo các nước thành viên đã thông qua Tuyên bố Djerba, các nghị quyết về tình hình khủng hoảng, giải quyết khủng hoảng và củng cố hòa bình ở khu vực nói tiếng Pháp.
COP27: Đức cam kết tăng đóng góp cho quỹ khí hậu quốc tế

COP27: Đức cam kết tăng đóng góp cho quỹ khí hậu quốc tế

Đức là một trong số các quốc gia đóng góp tích cực cho quỹ khí hậu quốc tế. Năm ngoái, Đức đã tăng đóng góp cho quỹ thêm 50 triệu euro, nâng tổng mức đóng góp của nước này lên 440 triệu euro.
ASEAN - Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất

ASEAN - Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất

(LĐTĐ) ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm đạt được một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
COP27: UNFCCC khởi động chương trình thúc đẩy các công nghệ khí hậu

COP27: UNFCCC khởi động chương trình thúc đẩy các công nghệ khí hậu

TEC và CTCN đã khởi động chương trình làm việc chung để đẩy nhanh việc triển khai các công nghệ biến đổi khí hậu cần thiết nhằm giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu.
Phục hồi sau dịch COVID-19: Hơn 50% doanh nghiệp Nhật Bản trong tình trạng thiếu lao động

Phục hồi sau dịch COVID-19: Hơn 50% doanh nghiệp Nhật Bản trong tình trạng thiếu lao động

Hơn 50% doanh nghiệp Nhật Bản đang ở trong tình trạng thiếu hụt lao động toàn thời gian.
COP27 có thể là hy vọng cuối cùng để thực hiện hành động khí hậu

COP27 có thể là hy vọng cuối cùng để thực hiện hành động khí hậu

Ðặc phái viên của LHQ Mahmoud Mohieldin cho rằng việc đạt được các mục tiêu khí hậu cần có sự thay đổi hành vi xã hội, nguồn tài chính công bằng và thỏa đáng, cũng như các giải pháp khoa học.
Châu Phi có nguy cơ thiệt hại hàng năm 415 tỷ USD do thiên tai

Châu Phi có nguy cơ thiệt hại hàng năm 415 tỷ USD do thiên tai

Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập bà Hala el-Saeed ngày 9/11 cảnh báo châu Phi có nguy cơ sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế hàng năm 415 tỷ USD vào năm 2030 do thiên tai gây ra.
Thúc đẩy hành động tại COP27

Thúc đẩy hành động tại COP27

Tại Hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra ở Ai Cập, ngày 7/11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres (A.Gu-tê-rét) tiếp tục cảnh báo về tình trạng khủng hoảng khí hậu nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi xây dựng một hiệp ước lịch sử giữa các nước phát triển và đang phát triển về ứng phó biến đổi khí hậu. Trong khi đó, một số cam kết, thỏa thuận mới đã được đưa ra trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị.
Đảng Cộng sản Nga tổ chức mít tinh kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười

Đảng Cộng sản Nga tổ chức mít tinh kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười

Cách mạng Tháng Mười là khởi nguồn để Liên Xô và nhiều quốc gia khác thừa nhận các nguyên tắc xã hội mới và tiến lên phía trước, giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại.
Bầu cử Israel: Khối của cựu Thủ tướng Netanyahu giành chiến thắng

Bầu cử Israel: Khối của cựu Thủ tướng Netanyahu giành chiến thắng

Thủ tướng lâm thời Yair Lapid khẳng định: "Nhà nước Israel đứng trên mọi toan tính chính trị. Tôi chúc ông Netanyahu thành công vì lợi ích của nhân dân và nhà nước Israel."
    Trước         Sau    
Phiên bản di động