Bầu cử Israel: Khối của cựu Thủ tướng Netanyahu giành chiến thắng

Bầu cử Israel: Khối của cựu Thủ tướng Netanyahu giành chiến thắng

Thủ tướng lâm thời Yair Lapid khẳng định: "Nhà nước Israel đứng trên mọi toan tính chính trị. Tôi chúc ông Netanyahu thành công vì lợi ích của nhân dân và nhà nước Israel."
Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Việt Nam sẵn sàng hợp tác trong hoạt động gìn giữ hòa bình

Đại sứ Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và sẵn sàng hợp tác với các quốc gia thành viên trong lĩnh vực này.
FED tăng lãi suất 0,75 điểm % lần thứ 4 liên tiếp trong năm 2022

FED tăng lãi suất 0,75 điểm % lần thứ 4 liên tiếp trong năm 2022

Rạng sáng 3/11 theo giờ Hà Nội, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo tăng lãi suất mạnh lần thứ 4 liên tiếp ở mức 0,75 điểm %.
COP27: Hợp tác giữa các nước để giải quyết vấn đề khí hậu

COP27: Hợp tác giữa các nước để giải quyết vấn đề khí hậu

COP27 sẽ tập trung thảo luận việc cung cấp tài chính, thực hiện các biện pháp thích ứng và giảm thiểu một cách bình đẳng khí thải và giải quyết các tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra.
Bầu cử Brazil: Ứng cử viên cánh tả Lula da Silva giành chiến thắng

Bầu cử Brazil: Ứng cử viên cánh tả Lula da Silva giành chiến thắng

Ứng cử viên của Đảng Lao động (PT) Luiz Inacio Lula da Silva gần như chắc chắn sẽ trở thành người kế nhiệm Tổng thống Jair Bolsonaro kể từ ngày 1/1/2023 trong nhiệm kỳ 4 năm tới.
LHQ: Nhiệt độ Trái Đất có thể tăng 2,8 độ C vào cuối thế kỷ 21

LHQ: Nhiệt độ Trái Đất có thể tăng 2,8 độ C vào cuối thế kỷ 21

Theo báo cáo của UNEP, kể cả khi các chính sách môi trường được áp dụng, nhiệt độ trung bình toàn cầu vào cuối thế kỷ này vẫn có thể tăng 2,8 độ C - cao hơn 0,1 độ C so với ước tính năm ngoái.
EU thiệt hại 145 tỷ euro do biến đổi khí hậu trong thập kỷ qua

EU thiệt hại 145 tỷ euro do biến đổi khí hậu trong thập kỷ qua

Tính bình quân đầu người, biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại kinh tế 27 euro/người dân Liên minh châu Âu vào năm 2020, trong đó Hy Lạp chịu tác động nặng nề nhất với trung bình 91 euro/người.
Nội các mới của Italy giành được tín nhiệm tại Hạ viện

Nội các mới của Italy giành được tín nhiệm tại Hạ viện

Ngày 25/10, nội các mới của Italy do Thủ tướng Giorgia Meloni lãnh đạo đã giành được sự tín nhiệm của Hạ viện, với 235 phiếu thuận, 154 phiếu chống và 5 phiếu trắng.
Thời điểm ông Rishi Sunak chính thức giữ cương vị Thủ tướng Anh

Thời điểm ông Rishi Sunak chính thức giữ cương vị Thủ tướng Anh

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết ông Rishi Sunak sẽ trở thành Tân Thủ tướng Anh vào ngày 26/10, sau khi diện kiến Vua Charles III vào sáng cùng ngày.
Ai Cập kêu gọi các nước tham dự COP27 không lệch trọng tâm bàn thảo

Ai Cập kêu gọi các nước tham dự COP27 không lệch trọng tâm bàn thảo

Ngoại trưởng Shoukry nhấn mạnh các bên tham gia hội nghị thượng đỉnh khí hậu cần nhận thức rằng mục đích của COP27 là giải quyết các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.
Đức cải cách luật nhập cư để thu hút lao động có tay nghề cao

Đức cải cách luật nhập cư để thu hút lao động có tay nghề cao

Các chính sách cải cách được cân nhắc bao gồm "thẻ cơ hội," cho phép mọi người tìm kiếm việc làm tại Đức dựa trên hệ thống điểm tập hợp các tiêu chí như kỹ năng ngôn ngữ, kinh nghiệm chuyên môn...
Bà Giorgia Meloni trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy

Bà Giorgia Meloni trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Italy

Sau khi được Tổng thống Sergio Mattarella chỉ định thành lập chính phủ mới, bà Giorgia Meloni đã thông báo danh sách nội các mới, sẽ cùng tuyên thệ nhậm chức vào sáng 22/10.
ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

ASEAN và Trung Quốc mong muốn sớm thông qua Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

(LĐTĐ) Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 20/10, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã cập nhật thông tin về tiến trình đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông tại cuộc họp lần thứ 37 Nhóm công tác chung ASEAN - Trung Quốc.
Người dân Anh tích trữ đồ chuẩn bị cho mùa Đông thiếu năng lượng

Người dân Anh tích trữ đồ chuẩn bị cho mùa Đông thiếu năng lượng

Người dân Anh đang chuẩn bị cho kịch bản bị cắt điện trong mùa Đông tới bằng cách dự trữ máy phát điện di động, đèn pin, quần áo ấm, đồ giữ nhiệt và nến.
Chính phủ Mỹ thông báo cấp thêm thị thực lao động cho người di cư

Chính phủ Mỹ thông báo cấp thêm thị thực lao động cho người di cư

Mexico nhận định thỏa thuận mới với Mỹ liên quan người di cư là “một bước tiến đáng kể và sáng tạo hướng tới mục tiêu chung là quản lý dòng người di cư có trật tự, an toàn, hợp pháp và nhân đạo.”
Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III

Hoàng gia Anh thông báo về lễ đăng quang của Vua Charles III

Thông báo của Điện Buckingham cho biết lễ đăng quang của Vua Charles III sẽ diễn ra vào tháng 5/2023 và do đức Tổng Giám mục Canterbury, người đứng đầu Anh giáo, thực hiện.
EU xem xét tăng cường các biện pháp năng lượng trong những tuần tới

EU xem xét tăng cường các biện pháp năng lượng trong những tuần tới

Các quan chức Liên minh châu Âu (EU) mới đây cho biết các nước thành viên đang tìm kiếm một thỏa thuận vào tháng 11 tới nhằm triển khai thêm các biện pháp khẩn cấp để ứng phó với giá khí đốt cao.
Kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống Áo: Ông Van der Bellen chiến thắng

Kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống Áo: Ông Van der Bellen chiến thắng

Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử cho thấy ông Van der Bellen, 78 tuổi, đã giành chiến thắng ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên khi nhận được trên 50% số phiếu ủng hộ.
Chính phủ Anh không yêu cầu người dân giảm tiêu thụ năng lượng

Chính phủ Anh không yêu cầu người dân giảm tiêu thụ năng lượng

Chính phủ Anh đã lên kế hoạch cho các tình huống bất ngờ và người dân nên lạc quan vì Anh có nguồn cung năng lượng lớn và đa dạng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động