Ông Haitham Al-Ghais chính thức trở thành Tổng Thư ký OPEC

Ông Haitham Al-Ghais chính thức trở thành Tổng Thư ký OPEC

Ông Haitham Al-Ghais, người Kuwait đã được chỉ định giữ chức Tổng Thư ký OPEC vào tháng Một năm nay. Dự kiến nhiệm kỳ của ông sẽ kéo dài trong 3 năm.
Tổng thống Putin tuyên bố không thể chấp nhận nổ ra chiến tranh hạt nhân

Tổng thống Putin tuyên bố không thể chấp nhận nổ ra chiến tranh hạt nhân

Với tư cách là một quốc gia thành viên của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, Nga nhất quán tuân theo tinh thần và văn bản của Hiệp ước.
Khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN

Khai mạc Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN

Sáng 1/8, Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN (SOM) đã bắt đầu tại Phnom Penh với chủ đề “ASEAN A.C.T: Cùng nhau giải quyết thách thức” nhằm ứng phó với những thách thức chiến lược mà khu vực đang phải đối mặt như kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19 và tiến trình phục hồi, cạnh tranh địa chính trị, các vấn đề truyền thống và phi truyền thống hiện nay và tăng cường sự gắn kết, trung tâm và khả năng phục hồi của ASEAN.
Tai nạn thảm khốc tại Philippines, ít nhất 8 người thiệt mạng

Tai nạn thảm khốc tại Philippines, ít nhất 8 người thiệt mạng

Ngày 1/8, ít nhất 8 người đã thiệt mạng khi một xe ben lao vào cửa hàng trái cây ven đường, sau đó đâm một xe máy và một ô tô tại tỉnh Batangas, phía Nam thủ đô Manila của Philippines.
Nhật Bản thúc đẩy nỗ lực hướng tới thế giới không vũ khí hạt nhân

Nhật Bản thúc đẩy nỗ lực hướng tới thế giới không vũ khí hạt nhân

Tại hội nghị của Liên hợp quốc, Thủ tướng Nhật Bản dự kiến sẽ nhấn mạnh việc không nên sử dụng vũ khí hạt nhân và kêu gọi các cường quốc hạt nhân tăng cường tính minh bạch trong kho vũ khí của họ.
Liên hợp quốc và AL kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Iraq

Liên hợp quốc và AL kêu gọi chấm dứt leo thang căng thẳng ở Iraq

Những người ủng hộ giáo sỹ Hồi giáo Moqtada al-Sadr ngày 30/7 lại xông vào tòa nhà Quốc hội và bắt đầu cuộc biểu tình ngồi phản đối việc đề cử ông Shia' al-Sudani vào vị trí Thủ tướng nước này.
Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao

Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối thoại kinh tế cấp cao

Mỹ và đồng minh Nhật Bản ngày 29/7 đã thiết lập cơ chế đối thoại kinh tế cấp cao mới nhằm ứng phó với Trung Quốc cũng như các ảnh hưởng gây gián đoạn chuỗi cung ứng của cuộc khủng hoảng Ukraine.
Thương mại Nga - Trung Quốc có thể đạt 170 tỷ USD trong năm 2022

Thương mại Nga - Trung Quốc có thể đạt 170 tỷ USD trong năm 2022

Theo Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Nga, kim ngạch thương mại song phương giữa Nga và Trung Quốc có thể đạt "cột mốc mới" là 165-170 tỷ USD trong năm nay.
G7 sẽ áp giá trần với dầu mỏ Nga muộn nhất là vào đầu tháng 12

G7 sẽ áp giá trần với dầu mỏ Nga muộn nhất là vào đầu tháng 12

Các nước G7 gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Đức, Pháp, Italy và Anh thông báo sẽ xem xét áp trần giá với dầu mỏ xuất khẩu của Nga để hạn chế doanh thu từ dầu mỏ của Moskva.
Brazil khởi công nhà máy sản xuất hydro xanh lớn nhất thế giới

Brazil khởi công nhà máy sản xuất hydro xanh lớn nhất thế giới

Nhà máy của Unigel dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2023 với sản lượng trong giai đoạn đầu vào khoảng 10.000 tấn hydro xanh và 60.000 tấn amoniac xanh.
Italy: Liên minh trung hữu chiếm ưu thế thăm dò dư luận

Italy: Liên minh trung hữu chiếm ưu thế thăm dò dư luận

Kết quả thăm dò dư luận của Viện Demopolis cho thấy đảng cực hữu FdI dẫn đầu với 23,5% phiếu ủng hộ, lợi thế hơn 1 điểm so với đảng trung tả PD với 22,3%.
Sau tuyên bố của WHO, thế giới bước vào cuộc chiến mới với bệnh đậu mùa khỉ

Sau tuyên bố của WHO, thế giới bước vào cuộc chiến mới với bệnh đậu mùa khỉ

Sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ ngày 23/7, các quốc gia đã tăng cường các biện pháp để đối phó với căn bệnh đang lây lan nhanh chóng này.
Nga thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác với các nước Arab

Nga thúc đẩy quan hệ đối tác và hợp tác với các nước Arab

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov xác nhận rằng Moskva và các quốc gia Arab đang lên kế hoạch tổ chức diễn đàn hợp tác Nga-Arab lần thứ 6 một cách sớm nhất có thể.
Pháp nhận định vẫn có khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Pháp nhận định vẫn có khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron điện đàm với người đồng cấp Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc Tehran trở lại tuân thủ thỏa thuận và thực thi các cam kết hạt nhân của mình.
Nga khẳng định không cung cấp dầu cho các quốc gia áp giá trần

Nga khẳng định không cung cấp dầu cho các quốc gia áp giá trần

Trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước đang cân nhắc áp mức giá trần đối với dầu nhập khẩu từ Nga, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga tuyên bố Moskva sẽ không cung cấp dầu cho các nước áp mức giá này.
Tổng thống Italy giải tán Quốc hội, mở đường cho bầu cử sớm

Tổng thống Italy giải tán Quốc hội, mở đường cho bầu cử sớm

Tổng thống Italy thông báo việc giải tán Quốc hội và tổ chức bầu cử sớm do đòi hỏi của “tình hình chính trị,” chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Mario Draghi đệ đơn từ chức.
Nga kêu gọi LHQ đóng vai trò lớn hơn trong đàm phán xuất khẩu ngũ cốc

Nga kêu gọi LHQ đóng vai trò lớn hơn trong đàm phán xuất khẩu ngũ cốc

Nga đã đồng ý về "các nguyên tắc cơ bản" trong thỏa thuận về ngũ cốc với Ukraine, nhưng phái đoàn của Kiev đã từ chối đưa vào thỏa thuận điều khoản bảo vệ hoạt động xuất khẩucủa Nga.
Châu Âu chia rẽ khi kinh tế ngày càng điêu đứng vì trừng phạt Nga

Châu Âu chia rẽ khi kinh tế ngày càng điêu đứng vì trừng phạt Nga

Những yêu cầu của Ukraine đang khiến một số nhà lãnh đạo phương Tây thất vọng khi họ cho rằng Kiev dường như không thể đánh giá nguyên tắc then chốt của trừng phạt - đó là phải tác động đến Nga nhiều hơn các nước áp đặt trừng phạt.
EU nhất trí thông qua gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine

EU nhất trí thông qua gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel xác nhận cơ quan này đã nhất trí thông qua gói hỗ trợ quân sự thứ 5 cho Ukraine trị giá 500 triệu euro (500 triệu USD).
    Trước         Sau    
Phiên bản di động