Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách nhập cảnh

Australia bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với khách nhập cảnh

Hôm nay (18/4), Australia chính thức bãi bỏ yêu cầu xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay đối với du khách, đồng thời nước này cũng đón du thuyền đầu tiên nhập cảnh kể từ khi dịch vụ này bị tạm dừng vào tháng 3/2020 vì dịch Covid-19.
Tổ chức Y tế Thế giới: Chưa đến thời điểm hạ thấp cảnh giác trước đại dịch Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới: Chưa đến thời điểm hạ thấp cảnh giác trước đại dịch Covid-19

Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Didier Houssin cho biết, Ủy ban này hoàn toàn nhất trí rằng hiện nay không phải là thời điểm hạ thấp cảnh giác trước đại dịch Covid-19.
Ngăn chặn thảm kịch di cư bất hợp pháp

Ngăn chặn thảm kịch di cư bất hợp pháp

Bất chấp nỗ lực của các nước, những câu chuyện đau lòng về tàu chở người di cư gặp nạn trên hành trình tìm đến “miền đất hứa” châu Âu vẫn thường xuyên xảy ra thời gian gần đây. Nếu không sớm triển khai các giải pháp quyết liệt, những thảm kịch của người di cư trên biển sẽ còn tiếp tục tái diễn.
WHO cập nhật kịch bản đại dịch Covid-19 năm 2022

WHO cập nhật kịch bản đại dịch Covid-19 năm 2022

WHO đưa ra 3 kịch bản về diễn biến của đại dịch Covid-19 trong năm 2022.
Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ Madeleine Albright qua đời

Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ Madeleine Albright qua đời

Nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ, bà Madeleine Albright đã qua đời ở tuổi 84, gia đình bà thông báo hôm 23-3. Nguyên nhân là do bệnh ung thư.
WHO thảo luận tiêu chí tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu dịch Covid-19

WHO thảo luận tiêu chí tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu dịch Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang xem xét các tiêu chí cần thiết để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu dịch Covid-19, đánh dấu cột mốc quan trọng sau hơn 2 năm kể từ khi đại dịch bùng phát.
Ông Yoon Suk-yeol chính thức trở thành tân Tổng thống Hàn Quốc

Ông Yoon Suk-yeol chính thức trở thành tân Tổng thống Hàn Quốc

Với cách biệt số phiếu bầu sít sao, ứng cử viên Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực nhân dân (PPP) đối lập chính đã đánh bại ứng viên Lee Jae-myung trở thành Tổng thống thứ 20 của Hàn Quốc.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine

(LĐTĐ) Ngày 25/2, trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng mới đây tại Ukraine và công tác bảo hộ công dân Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraine.
Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi giải pháp hòa bình cho Ukraine

Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi giải pháp hòa bình cho Ukraine

Tại New York (Mỹ), Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã họp phiên toàn thể về tình hình Ukraine, với sự tham dự của gần 200 nước thành viên LHQ.
Số trẻ em mắc Covid-19 tăng tại nhiều nước: Biến thể Omicron vẫn đáng lo ngại

Số trẻ em mắc Covid-19 tăng tại nhiều nước: Biến thể Omicron vẫn đáng lo ngại

Trong bối cảnh nhiều nước mở cửa, tiến gần đến giai đoạn bình thường, một làn sóng Covid-19 mới đang tấn công vào đối tượng trẻ em, nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất do tỷ lệ bao phủ vaccine thấp.
Thế giới dần trở lại cuộc sống bình thường

Thế giới dần trở lại cuộc sống bình thường

Khi tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên toàn cầu ngày càng phủ rộng, các liệu pháp chữa trị cho thấy hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca bệnh nặng, danh sách các quốc gia mở cửa biên giới hoặc nới lỏng hoạt động thời gian gần đây đã liên tục gia tăng. Đây là tín hiệu cho thấy một cuộc sống bình thường đang dần trở lại với thế giới sau hơn 2 năm chao đảo vì đại dịch.
Ấn Độ đưa vào sử dụng vaccine ngừa Covid-19 công nghệ DNA đầu tiên trên thế giới

Ấn Độ đưa vào sử dụng vaccine ngừa Covid-19 công nghệ DNA đầu tiên trên thế giới

Ấn Độ đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng vaccine ngừa Covid-19 công nghệ DNA.
Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân

Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân

(LĐTĐ) Công tác bảo hộ công dân trong thời gian qua luôn được Bộ Ngoại giao xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thực hiện thường xuyên, kịp thời. Trong đó điểm sáng là việc tổ chức các chuyến bay hỗ trợ công dân về nước trong hai năm qua đã được thực hiện đồng bộ, nề nếp, đáp ứng tốt nhu cầu về nước của công dân.
ASEAN nỗ lực ứng phó với những vấn đề chưa từng có tiền lệ

ASEAN nỗ lực ứng phó với những vấn đề chưa từng có tiền lệ

(LĐTĐ) Năm 2021, ASEAN đứng trước nhiều khó khăn chưa từng gặp phải như dịch bệnh Covid-19 phức tạp, cạnh tranh nước lớn gay gắt, bất ổn nội bộ ở Myanmar và hậu quả là những thách thức to lớn khiến ASEAN phải “căng mình” chống đỡ. Từ thực tế đó, ASEAN đã có nhiều nỗ lực để ứng phó với tình hình.
Nâng cao tiếng nói của Việt Nam trong lĩnh vực luật pháp quốc tế

Nâng cao tiếng nói của Việt Nam trong lĩnh vực luật pháp quốc tế

(LĐTĐ) Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã khẳng định đối ngoại phải “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi”. Đây cũng là kim chỉ nam trong công tác đối ngoại được Bộ Ngoại giao triển khai cụ thể, quyết liệt.
Người dân châu Á nhộn nhịp sửa soạn đón Tết truyền thống

Người dân châu Á nhộn nhịp sửa soạn đón Tết truyền thống

Tết Nguyên đán đến gần, người dân nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc... hối hả mua sắm, trang hoàng nhà cửa. Covid-19 vẫn hoành hành nhưng tại nhiều quốc gia, nhiều hoạt động lễ hội được nối lại sau 2 năm vắng bóng vì dịch, báo hiệu một năm mới may mắn, tràn sức sống.
Xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

Xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển

(LĐTĐ) Đường biên giới hòa bình, ổn định là cầu nối quan trọng và là nền tảng vững chắc cho việc duy trì, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, cũng như giao lưu và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa các quốc gia có chung đường biên giới.
Những thành trì vẫn kiên định theo đuổi chiến lược "zero Covid"

Những thành trì vẫn kiên định theo đuổi chiến lược "zero Covid"

Khi các chuyên gia y tế nhận định rằng việc xóa sổ SARS-CoV-2 là điều khó có thể làm được, các quốc gia đang dần hướng tới việc sống chung với Covid-19. Tuy nhiên, vẫn còn một số nơi trên thế giới kiên trì với chính sách zero Covid.
Một dòng phụ của biến chủng Omicron đang phát triển nhanh, lan tới 40 quốc gia

Một dòng phụ của biến chủng Omicron đang phát triển nhanh, lan tới 40 quốc gia

Cơ quan an ninh y tế Anh (UKHSA) đã xác định trình tự gen của 426 trường hợp nhiễm BA.2 - một dòng phụ của biến chủng Omicron.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động