Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 27-7, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2021), lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Để đồng bào thoát nghèo và làm giàu từ rừng: Cần điều chỉnh chính sách khoán bảo vệ rừng

Để đồng bào thoát nghèo và làm giàu từ rừng: Cần điều chỉnh chính sách khoán bảo vệ rừng

(LĐTĐ) "Đề nghị Chính phủ rà soát điều chỉnh chính sách khoán bảo vệ rừng tại Nghị định 75 năm 2015 cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Sửa đổi chính sách cho thuê dịch vụ môi trường rừng theo hướng thông thoáng hơn, giúp người dân dễ dàng tiếp cận để phát triển kinh tế dưới tán rừng tự nhiên, rừng phòng hộ. Qua đó, để đồng bào yên tâm phấn đấu thoát nghèo và vươn lên làm giàu từ rừng", đại biểu Triệu Thị Huyền (đoàn Yên Bái) phát biểu.
Rưng rưng ngày cuối tháng bảy

Rưng rưng ngày cuối tháng bảy

(LĐTĐ) Tháng bảy đang đi qua những ngày cuối cùng. Với bạn, tháng bảy có gì lưu trong ký ức? Với tôi, mỗi khi chạm đến cuối tháng bảy, lòng lại rưng rưng nhớ về những người đã mãi mãi đi xa vì nền độc lập của Tổ quốc.
Hơn lúc nào hết, cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi với người có công

Hơn lúc nào hết, cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt hơn nữa các chính sách ưu đãi với người có công

(LĐTĐ) Sự hy sinh, cống hiến to lớn của các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công luôn là nguồn lực tinh thần quý báu, tiếp thêm sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thách thức; giữ vững độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho các thế hệ mai sau được sống hòa bình, hạnh phúc để xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng.
Có một bài ca không bao giờ quên…

Có một bài ca không bao giờ quên…

(LĐTĐ) Ai đã sống mà không ngoái nhìn quá khứ, nhất là quá khứ hào hùng qua những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam mà ở đó máu, nước mắt, tính mạng của hàng trăm nghìn nghĩa sĩ, chiến sĩ đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Vào những ngày này, dù bất kỳ nơi đâu thì mỗi người con của đất mẹ Việt Nam mến yêu đều nhắc nhở nhau qua những lời ca “không bao giờ quên để dành cho những người đã ngã xuống”…
Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ

Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ

(LĐTĐ) Những ngày này, cả nước đang căng mình phòng, chống đại dịch Covid-19, nhưng kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021) vẫn là dịp thiêng liêng để cả dân tộc ôn lại lịch sử hào hùng, tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người có công với đất nước.
Thành phố Hồ Chí Minh: Các ngả đường 'vắng tanh' không một bóng người sau 18h

Thành phố Hồ Chí Minh: Các ngả đường 'vắng tanh' không một bóng người sau 18h

(LĐTĐ) Vào ngày đầu tiên áp dụng quy định người dân không ra đường từ 18h, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh vắng tanh, trên đường chỉ có phương tiện của các tổ tuần tra và lực lượng chống dịch lưu thông.
Mưa lũ “nghìn năm có một” ở Hà Nam (Trung Quốc) liệu có ảnh hưởng tới Việt Nam?

Mưa lũ “nghìn năm có một” ở Hà Nam (Trung Quốc) liệu có ảnh hưởng tới Việt Nam?

Theo các chuyên gia, ở Hà Nam (Trung Quốc) mới diễn ra trận mưa lũ “nghìn năm có một” khiến hơn 7,5 triệu dân chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, 56 nạn nhân thiệt mạng và hơn 1,5 triệu người phải sơ tán. Thiệt hại ước tính hơn 10 tỉ USD sẽ không ảnh hưởng đến Việt Nam.
Những trường hợp nào được hoạt động sau 18h tại thành phố Hồ Chí Minh

Những trường hợp nào được hoạt động sau 18h tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn nêu một số trường hợp được hoạt động sau 18h hằng ngày.
Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong 3 ngày đầu giãn cách xã hội

Hà Nội xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng trong 3 ngày đầu giãn cách xã hội

(LĐTĐ) Trong 3 ngày thực hiện Chỉ thị 17, cơ quan chức năng thành phố Hà Nội đã xử phạt hành chính số tiền hơn 1,5 tỷ đồng các trường hợp vi phạm phòng dịch. Đa số các lỗi người dân mắc phải như không đeo khẩu trang, ra ngoài không có lý do, tụ tập đông người.
Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc

(LĐTĐ) Nhiệm vụ cấp bách, quan trọng hàng đầu hiện nay của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là tập trung trí tuệ, nguồn lực, các biện pháp linh hoạt, sáng tạo, nhất là chiến lược vắc xin; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần đại đoàn kết dân tộc; kêu gọi sự chung sức, đồng lòng, nâng cao ý thức chấp hành và tinh thần tương thân tương ái, “thương người như thể thương thân” của nhân dân để chống dịch thành công.
Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

Ông Phạm Minh Chính được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ mới

(LĐTĐ) Chiều 26/7, với tổng số 479/479 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã bầu ông Phạm Minh Chính làm Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội): Nhiều cơ quan xây dựng ở vị trí mới nhưng không trả trụ sở cũ

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Hà Nội): Nhiều cơ quan xây dựng ở vị trí mới nhưng không trả trụ sở cũ

(LĐTĐ) Rất nhiều các trụ sở làm việc của cơ quan ở những vị trí đất vàng, nhưng sử dụng không hiệu quả, thậm chí có những cơ quan đã được xây dựng ở những vị trí mới nhưng vẫn không trả những trụ sở cũ. Đó chính là việc tạo ra lãng phí, không phải chỉ phần đất đai đó mà còn mất cơ hội cho những người khác có khả năng khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên đó tốt hơn.
Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Ông Nguyễn Xuân Phúc được bầu làm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

(LĐTĐ) Sáng nay (26/7), với tổng số 483/483 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 96,79%), Quốc hội đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026.
[Infographic] Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

[Infographic] Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp, ưu đãi người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Nghị định nêu rõ, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. Mức chuẩn này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày mai người dân không ra đường sau 18h

(LĐTĐ) Bắt đầu từ tối 26/7, người dân ở thành phố Hồ Chí Minh không ra đường sau 18h. Tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và theo yêu cầu điều phối để phòng chống dịch.
Vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19

Vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hôm nay (25/7), Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành văn bản số 1015/TTg-CN, chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch Covid-19.
Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp người có công với cách mạng

Quy định mới về chế độ trợ cấp, phụ cấp người có công với cách mạng

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
12 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch trong tháng 7

12 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch trong tháng 7

(LĐTĐ) Trong tháng 7/2021, có khoảng hơn 12 triệu liều vắc xin sẽ được chuyển cho các địa phương đang có dịch; các tỉnh, thành phố là đầu tầu kinh tế; các tỉnh khác để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động