Quy định xếp lương  đối với cán bộ công đoàn chuyên trách

Quy định xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn 848/HD-TLĐ quy định về việc xếp lương đối với cán bộ công đoàn chuyên trách trong các công đoàn tổng công ty, công ty nhà nước và tổng công ty, công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.
Tuyên giáo Thủ đô - tự hào truyền thống vẻ vang, phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước dân

Tuyên giáo Thủ đô - tự hào truyền thống vẻ vang, phát huy trách nhiệm trước Đảng, trước dân

 Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2017), LĐTĐ xin trân trọng gửi tới quý độc giả bài viết của đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.
Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

"Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Riêng HĐND TP, trong 7 tháng đầu năm, 101 đầu việc trong kế hoạch đã được triển khai theo đúng thời gian, tiến độ thực hiện và đảm bảo chất lượng”. 
Ban hành nghị định sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức

Ban hành nghị định sửa đổi tiêu chí đánh giá, phân loại viên chức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
Lần đầu tiên báo chí Việt Nam có bảo tàng

Lần đầu tiên báo chí Việt Nam có bảo tàng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1118/QĐ-TTg  thành lập Bảo tàng Báo chí Việt Nam, trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam.
Phấn đấu nâng tỉ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân lên từ 50–60% GDP

Phấn đấu nâng tỉ trọng đóng góp của kinh tế tư nhân lên từ 50–60% GDP

“Chìa khóa cho sự tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam nằm rất nhiều ở khu vực kinh tế tư nhân. Những gì mà tư nhân có thể làm tốt thì Nhà nước tạo điều kiện cho tư nhân làm” là thông điệp được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ khi tham dự và chủ trì Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF)  lần thứ 2 - năm 2017 do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức sáng ngày 31/7 tại Hà Nội.
Lợi dụng tư cách nhà báo để trục lợi sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng

Lợi dụng tư cách nhà báo để trục lợi sẽ bị phạt tới 40 triệu đồng

Theo quy định được đưa ra tại dự thảo lần 2 Nghị định Quy định xử phạt vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản đang được Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến nhân dân, người lợi dụng tư cách nhà báo, phóng viên để trục lợi sẽ bị phạt tiền từ 20 tới 40 triệu đồng.
Thu hồi sim kích hoạt sẵn: Nhà mạng phải chủ động

Thu hồi sim kích hoạt sẵn: Nhà mạng phải chủ động

Mặc dù nhà mạng đã thu hồi khoảng 24 triệu sim kích hoạt sẵn, song loại sim này vẫn tồn tại, gây tình trạng tin nhắn “rác”, cuộc gọi “rác”. Mới đây, lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã kiến nghị có cơ chế giải quyết vấn đề trên, đặc biệt là đề xuất các nhà mạng phải chủ động, tự thu gom sim kích hoạt của mình và sim kích hoạt của nhà mạng khác…
Những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2017

Những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2017

Tăng hơn 7% lương hưu, trợ cấp cho hàng loạt đối tượng; Tăng mức phạt đối với nhiều lỗi vi phạm giao thông; Quy định mới về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông... là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 8.2017.
Phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên công đoàn

Phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên công đoàn

Thời gian qua, các cấp công đoàn (CĐ) Bộ Tư pháp đã xây dựng và ban hành kế hoạch công tác năm, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Ban CĐ; phối hợp với chính quyền tổ chức tốt phong trào thi đua để công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên CĐ thi đua, phấn đấu, phát huy được tinh thần sáng tạo của đoàn viên CĐ. 
“Việt Nam có thể trở thành hình mẫu hợp tác về chống buôn bán người"

“Việt Nam có thể trở thành hình mẫu hợp tác về chống buôn bán người"

Với 2 trung tâm hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho các nạn nhân của tình trạng buôn bán người (tại Lào Cai và Nghệ An), Chính phủ Vương quốc Anh được coi là một trong những đối tác hàng đầu tài trợ và đào tạo kỹ năng phòng chống tệ nạn buôn bán người cho các cơ quan chức năng Việt Nam kể từ năm 2013.
Cựu Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Cựu Bộ trưởng Bùi Quang Vinh là thành viên Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1120/QĐ-TTg thành lập Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ gồm 15 thành viên để tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề phát triển kinh tế.
Quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Quyết liệt đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ủy ban An toàn Goao thông Quốc gia (ATGTQG) phối hợp với các bộ, ngành xây dựng quy định xác định trách nhiệm của người đứng đầu trong việc để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lỗi thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về tai nạn giao thông (TTATGT) để áp dụng xử lý trong thời gian tới.
Các cơ quan báo chí Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII

Các cơ quan báo chí Hà Nội quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII

Sáng 28/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khoá XII, Chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí Hà Nội.
Tín hiệu vui!

Tín hiệu vui!

Mấy ngày nay dư luận xôn xao chuyện xin cái giấy chứng tử ở phường Văn Miếu, bác nhể! - Xôn xao cũng là phải, bởi với đạo lý “nghĩa tử là nghĩa tận” mà dầy dà như thế thì cũng thật đáng ngẫm về tình người.
Hà Nội kiểm tra cải cách hành chính năm 2017

Hà Nội kiểm tra cải cách hành chính năm 2017

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 176/KH-UBND Kiểm tra Cải cách hành chính năm 2017.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi

“Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang để đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do… Các anh hùng liệt sĩ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Tiếng thơm của các đồng chí sẽ muôn đời lưu truyền trong sử sách” - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định.
Được tăng thêm phụ cấp

Được tăng thêm phụ cấp

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 35/2017/QĐ - TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 75/2013/QĐ - TTg ngày 6/12/2013 quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Đồng đội ơi, chúng tôi mãi không quên

Đồng đội ơi, chúng tôi mãi không quên

Những ngày tháng 7/2017, hàng triệu người dân trên đất nước Việt Nam bằng nhiều hành động đã bày tỏ lòng biết ơn, thành kính với những người Mẹ Việt Nam Anh hùng, tưởng nhớ, tri ân người con anh dũng của dân tộc đã vĩnh viễn gửi lại tuổi xuân, hy sinh cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. 
    Trước         Sau    
Phiên bản di động