Để lương y mãi mãi như từ mẫu!

Để lương y mãi mãi như từ mẫu!

(LĐTĐ) “Lương y như từ mẫu” là câu nói của Bác Hồ dành cho ngành Y, những con người làm công tác “cứu người”, mang lại sức khỏe cho nhân dân. Nghề nào cũng cao quý, nhưng trong xã hội ta, nghề Giáo và nghề Y được tôn vinh nhất. Với nghề Y có bao giấy mực cũng khỏ tả hết công lao của họ trong việc “bảo vệ’ sức khỏe nhân dân. “Những anh hùng mặc Blouse trắng” trong cuộc chiến chống lại Covid-19 là ví dụ sinh động. Tuy nhiên, “con sâu làm rầu nồi canh”- những vụ việc đau lòng xảy ra trong ngành Y tại một số bệnh viện mà báo chí đề cập đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh những “từ mẫu áo trắng”!
Ngoại trưởng Mỹ quả quyết ông Trump sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ 2

Ngoại trưởng Mỹ quả quyết ông Trump sẽ làm tổng thống nhiệm kỳ 2

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từ chối công nhận ông Joe Biden đã thắng cử và khẳng định đương kim Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục lãnh đạo Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ nữa.
Đưa gần 1.000 công dân Việt Nam từ các quốc gia về nước an toàn

Đưa gần 1.000 công dân Việt Nam từ các quốc gia về nước an toàn

(LĐTĐ) Tin từ Bộ Ngoại giao, trong hai ngày 10-11/11, các cơ quan đại diện Việt Nam tại châu Âu, Châu Mỹ và Châu Phi, các cơ quan chức năng trong nước, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan của sở tại tổ chức chuyến bay đưa gần 280 công dân Việt Nam về nước.
Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”

(LĐTĐ) Ngày 11/11, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”, Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
Quốc hội đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP đạt 6% trong năm 2021

Quốc hội đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP đạt 6% trong năm 2021

(LĐTĐ) Với 89,21% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Dự thảo Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 chính thức được Quốc hội thông qua ngày 11/11. Trong đó, Nghị quyết xác định 12 tiêu chí chủ yếu là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%. Quy mô GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD/người. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%...
Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Nhiều ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

(LĐTĐ) Phát huy trách nhiệm, trí tuệ của tổ chức Công đoàn, đội ngũ công nhân viên chức lao động huyện Gia Lâm đóng góp cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo các văn kiện tại Đại hội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Trì

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thanh Trì

(LĐTĐ) Tối 10/11, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng với nhân dân thôn 2, xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
Hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một bước

Hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một bước

(LĐTĐ) Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đột phá chiến lược về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, trong đó có hệ thống giao thông, điều này cho thấy đầu tư cho hạ tầng giao thông luôn được coi trọng, coi đây là nền tảng để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Lào

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Lào

(LĐTĐ) Chiều ngày 10/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Thongloun Sisoulith để trao đổi về hợp tác song phương Việt Nam - Lào và hợp tác khu vực trước Hội nghị Cấp cao ASEAN 37.
Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ song hành

Phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ song hành

(LĐTĐ) Muốn phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững thì trong Nghị quyết phải ghi rõ “phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là hai nhiệm vụ song hành từ nay về sau không thể tách rời… đó là một trong những ý kiến của chuyên gia Vũ Vinh Phú về Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Có thêm các chính sách hướng tới phát triển kinh tế, xã hội cho vùng cao

Có thêm các chính sách hướng tới phát triển kinh tế, xã hội cho vùng cao

(LĐTĐ) Dù đã có nhiều chính sách hướng tới vùng sâu, vùng cao để phát triển kinh tế, xã hội cho người dân, tuy nhiên, thực tế cho thấy, giữa các vùng của cả nước đang có sự phát triển không đồng đều. Do đó, Nhà nước cần có những chính sách thỏa đáng cho vùng sâu vùng cao, từ đó giúp thu hẹp khoảng cách với miền xuôi, góp phần bảo vệ phên dậu của Tổ quốc.
Dự án giai đoạn 2, Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ sắp được triển khai

Dự án giai đoạn 2, Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ sắp được triển khai

(LĐTĐ) Nhằm cung cấp nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho Hà Nội và cả nước, dự án giai đoạn 2 Trung tâm nguồn lực CNTT&TT Việt Nam - Ấn Độ sắp được triển khai.
Xây dựng Thủ đô xứng tầm khu vực

Xây dựng Thủ đô xứng tầm khu vực

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2020 - 2025, Hà Nội sẽ tập trung khai thác, phát huy hiệu quả mọi tiềm năng, nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố, tạo sự bứt phá về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp và cả nền kinh tế Thủ đô.
Sẽ quan tâm hơn đến phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân

Sẽ quan tâm hơn đến phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho công nhân

(LĐTĐ) Khép lại 2,5 ngày thực hiện chương trình chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, sáng nay (10/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thay mặt Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ.
Xử mạnh hơn với việc chây ì sổ đỏ!

Xử mạnh hơn với việc chây ì sổ đỏ!

(LĐTĐ) Một trong những vấn đề được người mua nhà ở các dự án chung cư quan tâm là không ít chủ đầu tư chậm, thậm chí “chây ì” làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ, sổ hồng). Và điều này đã được một số đại biểu Quốc hội đưa lên bàn nghị sự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII

(LĐTĐ) Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động về “Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”. Trong đó nêu rõ, căn cứ dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, kế thừa 8 chương trình công tác lớn của khóa XVI, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng 10 chương trình công tác lớn để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước

Đưa gần 360 công dân Việt Nam từ Hoa Kỳ và Nhật Bản về nước

(LĐTĐ) Trong hai ngày 7-8/11, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ và Nhật Bản, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại đưa gần 360 công dân Việt Nam về nước an toàn.
Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ cho các sự kiện quan trọng của ASEAN trong năm 2020

Việt Nam đã chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ cho các sự kiện quan trọng của ASEAN trong năm 2020

(LĐTĐ) Sáng 9/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng đoàn Quan chức cao cấp (SOM) ASEAN - Việt Nam đã chủ trì Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN trù bị. Trưởng SOM các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN cùng tham dự hoạt động này.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng

(LĐTĐ) Sáng 9/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân chủ trì Hội nghị.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động