Đừng hỏi khi nào hết giãn cách

Đừng hỏi khi nào hết giãn cách

(LĐTĐ) Hai hôm nay, hình ảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với chiếc áo sũng mồ hôi trong 5 giờ đi thị sát 8 điểm ở Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp thêm niềm tin chiến thắng đại dịch Covid-19. Người đứng đầu Chính phủ đã đến tận nơi, gặp gỡ người dân, mắt thấy tai nghe, chỉ đạo trực tiếp công tác phòng, chống dịch.
Sống khỏe, sống có ích!

Sống khỏe, sống có ích!

(LĐTĐ) Trong những ngày giãn cách xã hội này, nếu ai có điều kiện tài chính thì gửi, nhắn tin đến những cơ quan, tổ chức có uy tín giúp đỡ bà con bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, còn không hãy ở nhà sống vui, sống khỏe, như thế cũng là yêu nước!
Những người “hay kêu”!

Những người “hay kêu”!

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 đã và đang hoành hành trên toàn cầu. Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nước ta cũng không nằm ngoài sự hoành hành ấy. Nhưng chúng ta có niềm tin, dù đại dịch có gieo rắc muôn vàn khó khăn, đau thương, cuối cùng con người vẫn sẽ chiến thắng!
Thông tin xuyên tạc phải xử lý nghiêm!

Thông tin xuyên tạc phải xử lý nghiêm!

(LĐTĐ) Hàng nghìn chiến sĩ lực lượng quân đội, công an đã lên đường vào Nam chống dịch. Những chiến sĩ không chỉ tham gia công tác phòng, chống dịch mà còn cứu chữa, chữa trị cho người dân tại nhà, thậm chí cả đi chợ thay cho dân để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng “ai ở đâu ở yên đó”. Tất cả không ngoài mục đích nào hơn quyết đẩy lùi đại dịch để đưa cuộc sống của người dân thành phố Hồ Chí Minh về trạng thái mới. Thế nhưng, trên mạng xã hội một số đối tượng vẫn cố tình đi ngược lại vấn đề.
15 ngày vàng, cùng nhau đẩy lùi đại dịch!

15 ngày vàng, cùng nhau đẩy lùi đại dịch!

(LĐTĐ) Đại dịch lần thứ tư, Hà Nội đã trải qua 2 đợt giãn cách, mỗi đợt 2 tuần. Và lần giãn cách xã hội thứ 3 này được đánh giá là có tính chất quyết định để Thủ đô đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Muốn đạt được mục tiêu, không cách nào khác mỗi người dân cần phải nâng cao hơn nữa ý thức.
Không ai có quyền phán xét niềm tự hào dân tộc!

Không ai có quyền phán xét niềm tự hào dân tộc!

(LĐTĐ) Cách mạng tháng Tám với thành công cuộc Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội vào ngày 19/8/1945 đã góp phần giành chính quyền về tay Nhân dân, đưa nước ta từ thân phận nô lệ trở thành nước độc lập, tự do. Trong bất luận hoàn cảnh nào, có những hoạt động, việc làm tưởng nhớ về những ngày mùa Thu cách mạng là trách nhiệm của Chính quyền và toàn thể Nhân dân Thủ đô, với đạo lý uống nước nhớ nguồn.
Điều động 1.000 cán bộ, quân y vào Nam chống dịch: Phát huy vai trò xung kích nơi tuyến đầu

Điều động 1.000 cán bộ, quân y vào Nam chống dịch: Phát huy vai trò xung kích nơi tuyến đầu

(LĐTĐ) Hơn lúc nào hết, phát huy vai trò của “Người lính Cụ Hồ”, từ 21- 23/8, dự kiến sẽ có thêm 1.000 cán bộ, nhân viên quân y cùng các trang thiết bị sẽ được tăng cường vào miền Nam chống dịch.
Hạn chế ra đường, việc làm nhỏ góp công lớn trong công tác trong công tác chống dịch

Hạn chế ra đường, việc làm nhỏ góp công lớn trong công tác trong công tác chống dịch

(LĐTĐ) Hà Nội đang trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với mục tiêu chặt đứt nguồn lây Covid-19 trong cộng đồng, khoanh vùng, truy vết nhanh nhất để người dân có thể trở lại cuộc sống trong trạng thái bình thường mới.
Khi lương không còn cơ chế đặc thù

Khi lương không còn cơ chế đặc thù

(LĐTĐ) “Nhất quyết phải cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2022 và loại bỏ hoàn toàn cơ chế đặc thù, không có công chức loại 1, 2, 3”. Đây là một trong những phát biểu chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022 diễn ra ngày 17/8.
Xin đừng kén chọn vắc xin!

Xin đừng kén chọn vắc xin!

(LĐTĐ) Một trong những vấn đề quan trọng nhất để cuộc sống trở lại bình thường là phải ít nhất 70-75% dân số tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 nhằm tiến tới miễn dịch cộng đồng. Thời điểm này, vắc xin đang cực kỳ khan hiếm trên quy mô toàn cầu, ấy vậy mà không ít người vẫn kén chọn vắc xin!
Những con số lạnh lùng của Covid-19

Những con số lạnh lùng của Covid-19

(LĐTĐ) Hôm qua (15/8), cả nước ghi nhận 9.580 ca mắc Covid- 19 mới, đưa số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước kể từ đợt dịch 27/4/2021 đến nay lên con số 271.037 ca, trong đó có 99.730 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Con số mắc bệnh khô khốc, lạnh lùng làm bất kỳ ai cũng cảm thấy xót xa.
Hãy lan tỏa thông điệp: Ở nhà là yêu nước!

Hãy lan tỏa thông điệp: Ở nhà là yêu nước!

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp trên cả nước, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Hình ảnh các phương tiện đông đúc trở lại trên một số tuyến phố chính trong những ngày cuối tuần qua, thực sự khiến chúng ta không khỏi lo lắng. Để đẩy lùi đại dịch, hãy cùng nhau tiếp tục lan tỏa thông điệp: Ở nhà là yêu nước!
Đừng rút ngắn con đường từ nhà đến bệnh viện

Đừng rút ngắn con đường từ nhà đến bệnh viện

(LĐTĐ) “Đến giờ này tôi mới thực sự tin Covid-19 là có thật, Covid-19 là nguy hiểm. Vậy những ai xem thường vi rút Corona như tôi trước đây xin khẩn thiết hãy suy nghĩ lại. Xin hãy đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và hạn chế ra đường”. Đây có lẽ sẽ là tâm sự chung của những bệnh nhân từng mắc Covid-19 khi vượt qua “lưỡi hái tử thần” trở về với cuộc sống. Cũng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta không được coi thường dịch bệnh.
Nên xử lý người đứng đầu đơn vị, nếu để nhân viên ra đường nhiều!

Nên xử lý người đứng đầu đơn vị, nếu để nhân viên ra đường nhiều!

(LĐTĐ) Cơ quan, công sở, doanh nghiệp đang phải “gồng mình” chống chọi với đại dịch Covid-19 với rất nhiều thứ phải lo như lãi ngân hàng, lương nhân viên, trả đơn hàng… Song không phải vì những lo toan đó mà vi phạm những quy định khi cả thành phố Hà Nội đang thực thi giãn cách xã hội để tận dụng “thời gian vàng” đẩy lùi dịch bệnh. Trách nhiệm, năng lực người đứng đầu, bộ phận lãnh đạo đơn vị hơn lúc nào hết cần được đặt ra.
"Xé rào" ra đường để làm gì?

"Xé rào" ra đường để làm gì?

(LĐTĐ) Đừng mở cửa bước ra ngoài đường vì những việc không cần thiết. Dù hiện nay số F0 ở Hà Nội chưa nhiều nhưng ca cộng đồng không phải là không có nên rất có thể khi bước ra đường bạn sẽ “rước” Covid về nhà tấn công những người thương yêu nhất của mình. Covid hiện hữu rất gần, nếu chúng ta chủ quan.
Nếu không muốn thành F0 xin hãy ở nhà!

Nếu không muốn thành F0 xin hãy ở nhà!

(LĐTĐ) Đại dịch Covid-19 không trừ một ai. Nhưng giữa khó khăn trước mắt bởi gần 30 ngày giãn cách xã hội với an toàn sức khỏe, tính mạng cho bản thân, chúng ta sẽ chọn gì? Chắc chắn là sức khỏe. Vậy cớ sao chúng ta lại “cố tình” ra đường khi Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội?
Mục tiêu tối thượng là sức khỏe người dân

Mục tiêu tối thượng là sức khỏe người dân

(LĐTĐ) Dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, trong bối cảnh thực hiện giãn cách xã hội, Hà Nội luôn quán triệt tinh thần ngăn chặn dịch bùng phát rộng, nỗ lực hết sức bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng nhân dân.
Cơ quan, công sở càng phải gương mẫu

Cơ quan, công sở càng phải gương mẫu

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, đặc biệt sau 15 ngày giãn cách xã hội lần thứ nhất, Hà Nội vẫn ghi nhận các ca F0 trong cộng đồng. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt kết quả cao nhất, triệt để nhất, Thành phố quyết định thực hiện giãn cách thêm 15 ngày, kết thúc lúc 6h ngày 23/8.
Xây dựng “vùng xanh” trong ý thức

Xây dựng “vùng xanh” trong ý thức

(LĐTĐ) Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch. Thiết lập chốt kiểm soát “vùng xanh an toàn”, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại khu dân cư, tổ dân phố là sáng kiến đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong ý thức người dân.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động