Quyền lực thuộc về Nhân dân!

Quyền lực thuộc về Nhân dân!

(LĐTĐ) “Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân”, trên nền tảng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân. Nhân dân thông qua lá phiếu của mình để lựa chọn ra các vị đại biểu Quốc hội (cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất), đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp (cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở địa phương) để đại diện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Hà Nội nghiên cứu mô hình xe điện 2 bánh kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng

Hà Nội nghiên cứu mô hình xe điện 2 bánh kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng

(LĐTĐ) Tại nhiều thành phố lớn trên thế giới, xe điện hai bánh được coi là một trong những giải pháp góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí. Ở Việt Nam, do đặc điểm giao thông đô thị nhiều ngõ ngách, nên có thể coi là một xã hội phụ thuộc rất nhiều vào xe máy, ô nhiễm môi trường gia tăng… bởi vậy, mô hình xe điện 2 bánh kết nối các phương thức vận tải hành khách công cộng được kỳ vọng giảm thiểu tình trạng trên.
Bệnh nhân đến khám và cái “xua tay” của Phòng khám đa khoa Quốc tế Thu Cúc

Bệnh nhân đến khám và cái “xua tay” của Phòng khám đa khoa Quốc tế Thu Cúc

(LĐTĐ) Nữ bệnh nhân bị đau rát họng bèn đến Phòng khám Đa khoa Quốc tế Thu Cúc. Nhưng ở đây “xua tay” không khám mà “hướng dẫn người bệnh về trạm y tế phường để theo dõi sức khỏe...”. Bệnh nhân về nhà và sau đó được xác định mắc Covid- 19.
“Học thật, thi thật, nhân tài thật” để xây dựng đất nước hùng cường

“Học thật, thi thật, nhân tài thật” để xây dựng đất nước hùng cường

(LĐTĐ) “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh". Gần 6 thế kỷ trước, Thân Nhân Trung đã đúc kết như vậy về vai trò quan trọng của hiền tài trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, để xây dựng đất nước hùng cường, vấn đề đổi mới căn bản giáo dục- đào tạo có vai trò quyết định.
Bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ y bác sĩ, then chốt của then chốt trong phòng, chống dịch

Bảo vệ sức khỏe cho đội ngũ y bác sĩ, then chốt của then chốt trong phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Cuối cùng thì dịch Covid-19 lại một lần nữa xâm nhập vào nước ta. Theo các chuyên gia dịch tễ thì virus SAR-CoV-2 lây trong cộng đồng hiện nay thuộc nhiều biến chủng. Trong đó, đáng quan ngại có cả biến chủng từ nước Anh, biến chủng đến từ Ấn Độ - một loại biến chủng đang gây nỗi kinh hoàng cho đất nước 1,3 tỷ dân này.
Nâng cao ý thức, đồng tâm chống dịch!

Nâng cao ý thức, đồng tâm chống dịch!

(LĐTĐ) Cuối cùng điều không mong đợi đã đến, làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 đã hiện hữu ở nước ta. Điều đặc biệt nguy hiểm ở lần dịch này có cả virus Covid-19 biến chủng từ Ấn Độ- một loại biến chủng cực kỳ nguy hiểm đang gây nỗi “kinh hoàng” ở quốc gia này.
Mệnh lệnh chuyển trạng thái phòng ngự sang chủ động tấn công Covid-19

Mệnh lệnh chuyển trạng thái phòng ngự sang chủ động tấn công Covid-19

(LĐTĐ) “Chuyển trạng thái phòng chống dịch từ phòng ngự sang chủ động tấn công, song phải hài hòa giữa phòng ngự và tấn công. Đồng thời, phải chống 2 khuynh hướng, một là lơ là, chủ quan, mất cảnh giác và hai là hoảng sợ, hoang mang, dao động, hoặc cực đoan”. Đây là quan điểm chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021.
Phát huy tinh thần 30/4 đưa đất nước phát triển

Phát huy tinh thần 30/4 đưa đất nước phát triển

(LĐTĐ) Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) cũng là lúc toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang nỗ lực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy hào khí đại thắng lịch sử 30/4/1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành năng động của Chính phủ, các cấp chính quyền, sự đoàn kết một lòng của toàn thể nhân dân, chúng ta tin tưởng chắc rằng đất nước sẽ làm nên những mùa xuân đại thắng, để biến mục tiêu “Quốc gia hùng cường” thành hiện thực.
Thông điệp về nguyên tắc “3 không” của Thủ tướng

Thông điệp về nguyên tắc “3 không” của Thủ tướng

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra nguyên tắc “3 không” đối với Bộ này.
Biến chủng Covid-19 mới ở Ấn Độ, xin đừng chủ quan!

Biến chủng Covid-19 mới ở Ấn Độ, xin đừng chủ quan!

(LĐTĐ) Thế kỷ XXI đã đi qua được gần 21 năm, song chưa thấy sự “tàn phá” nào vừa khủng khiếp, vừa thương tâm như đại dịch Covid-19 biến chủng mới đang diễn ra ở Ấn Độ!
Không thể chần chừ!

Không thể chần chừ!

(LĐTĐ) Mỗi một dự án chậm tiến độ là Nhà nước nói chung, Thành phố nói riêng không chỉ bị thiệt hại rất lớn về kinh tế mà bản thân chủ đầu tư cũng bị ảnh hưởng. Do đó, việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các sở, ngành khác đôn đốc, phối hợp đẩy nhanh các dự án bị chậm tiến độ trên địa bàn Thành phố là một trong những nội dung được nhân dân quan tâm, đánh giá cao.
Hiệu lệnh của Thủ tướng

Hiệu lệnh của Thủ tướng

(LĐTĐ) Ngày 23/3/2021, Lao động Thủ đô từng có bài bình luận: “Khi dòng tiền chảy vào thị trường bất động sản”!- phản ánh tình trạng dòng tiền “đổ vào” thị trường bất động sản quá lớn gây ra “cơn sốt” ở một số địa phương. Điều này, nếu không sớm điều chỉnh sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường cho nền kinh tế. Ngày 17/4, trong buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu quản lý thật chặt dòng vốn vào thị trường bất động sản để tránh đầu cơ, song phải đảm bảo nhu cầu thực sự của người dân. Đây được xem là một trong những hiệu lệnh của người đứng đầu Chính phủ nhằm thiết lập lại trật tự thị trường bất động sản, giúp lành mạnh hóa nền kinh tế.
Hãy “tự soi”mình trước khi chê!

Hãy “tự soi”mình trước khi chê!

(LĐTĐ) Phản biện là một phạm trù khoa học mà mục đích cuối cùng là mang lại giá trị và hiệu quả cao nhất. Bất kỳ lĩnh vực gì từ chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học khi mỗi chủ trương, đường lối, quyết sách; dự án, đề tài… đưa ra đều phải có sự phản biện. Tuy nhiên, thay vì phản biện khoa học mang tính xây dựng, hiện nay trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội như Facebook không ít “cây bút” tự cho mình quyền như “quan tòa” hết phát xét rồi chê bai!
Kỳ vọng từ những “tư lệnh” ngành

Kỳ vọng từ những “tư lệnh” ngành

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã bầu và phê chuẩn 2 Phó Thủ tướng và 12 thành viên Chính phủ. Với tư cách là “tư lệnh” ngành, người dân và cử tri cả nước kỳ vọng những Bộ trưởng, thành viên Chính phủ được bổ nhiệm lần này sẽ tạo ra những đột phá mới trong công tác quản lý Nhà nước cũng như tham mưu với Đảng, Chính phủ có những cơ chế, chính sách để lĩnh vực mình quản lý ngày càng phát triển, góp phần vào thực hiện thắng lợi mục tiêu các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.
Năm chương trình hành động vì mục tiêu chung

Năm chương trình hành động vì mục tiêu chung

(LĐTĐ) Trên cương vị là người đứng đầu Chính phủ, phát biểu sau Lễ tuyên thệ nhậm chức chiều ngày 5/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khái quát 5 vấn đề hành động của Chính phủ trong thời gian tới để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Dấu ấn và kỳ vọng

Dấu ấn và kỳ vọng

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021 diễn ra trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, tiếp đó là hệ lụy của đại dịch Covid-19. Trong nước, hết thiên tai, lũ lụt, hạn hán, dịch Covid-19 lại ập đến ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ nền kinh tế- xã hội... song dưới sự lãnh đạo của Đảng, với phương châm: “Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phục vụ Nhân dân”- Chính phủ đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Dấu ấn một nhiệm kỳ Quốc hội

Dấu ấn một nhiệm kỳ Quốc hội

(LĐTĐ) Một nhiệm kỳ Quốc hội dần khép lại, nhưng những dấu ấn của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đối với sự phát triển đất nước mà bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch đã được các đại biểu và cử tri đánh giá cao.
Siêu đô thị con đường không xa

Siêu đô thị con đường không xa

(LĐTĐ) Với “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”- Hà Nội hội tụ đủ các yếu tố để trở thành một siêu đô thị trong tương lai. Đây chính là ý kiến của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo một số bộ, ngành trong phát biểu tại buổi làm việc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2021.
Khơi thông dòng tiền trong dân

Khơi thông dòng tiền trong dân

(LĐTĐ) Hơn 15 năm trước có lần đến Ngân hàng Nhà nước phỏng vấn một lãnh đạo cấp Vụ về vấn đề lãi suất, vị này ước lượng rằng số tiền nhàn rỗi trong dân (thời điểm năm 2005) khoảng 8 tỷ USD. Nếu chúng ta biết huy động nguồn vốn nhàn rỗi này, cả hệ thống ngân hàng, lẫn thị trường chứng khoán dư sức thành kênh huy động vốn cho nền kinh tế.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động