Kiên quyết đẩy lùi tham nhũng

Kiên quyết đẩy lùi tham nhũng

(LĐTĐ) Tham nhũng là một trong những hành động xấu xa góp phần làm nghèo đất nước, gây ra bất bình đẳng xã hội xét dưới góc độ thu nhập, làm tha hóa đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Vì vậy, việc Đảng, Nhà nước kiên quyết đẩy lùi vấn nạn tham nhũng, tạo những cơ chế để tham nhũng không còn đất sống và không thể tham nhũng được nhân dân hết sức tin tưởng.
Không thể để “lộng ngôn”, “loạn tin” tràn lan trên mạng!

Không thể để “lộng ngôn”, “loạn tin” tràn lan trên mạng!

(LĐTĐ) Đi cắt tóc vỉa hè, đi xe ôm, taxi đâu đâu cũng thấy bàn tán về chuyện nhân sự đại hội Đảng, rồi chuyện ông quan tỉnh này, bà quan tỉnh nọ vì sao lại trúng cử! Hỏi ra mới hay, tất cả đọc mạng xã hội mà ra!
Mừng nhưng xin đừng chủ quan!

Mừng nhưng xin đừng chủ quan!

(LĐTĐ) Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh là những quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép tiêm vắc-xin phòng ngừa Covid-19. Việt Nam dự kiến ngày 10/12 sẽ tuyển tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng vắc - xin Covid-19 Nanogen. Tuy nhiên, chưa biết hiệu quả của vắc-xin ra sao thì Mỹ, Nga và hàng loạt quốc gia châu Âu cũng như Hàn Quốc, Nhật Bản đang đối mặt với số lượng ca nhiễm mới rất cao. Thế giới đã có vắc -xin, Việt Nam cũng sẽ có vắc-xin đây là tín hiệu mừng, nhưng không vì thế mất cảnh giác, chủ quan.
Bài học đắt giá về chủ quan, lơi là!

Bài học đắt giá về chủ quan, lơi là!

(LĐTĐ) Cuối cùng chỉ vì sơ suất trong quy định cách ly và đặc biệt ý thức của người bị cách ly kém mà thành phố Hồ Chí Minh đã bị lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Khác với lần lây nhiễm ở Đà Nẵng gần 3 tháng trước là không tìm ra dấu vết F0 nên công tác phòng, chống, dập dịch gặp khó khăn, còn lần này ở TP Hồ Chí Minh đã tìm thấy F0 nên công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly được chính quyền sở tại làm rất “thần tốc” nên không quá lo ngại vì sự lây lan gia tăng. Tuy nhiên, qua sự cố này cho chúng ta bài học đắt giá về sự chủ quan, mất cảnh giác.
Không nên "hành chính” hóa văn bằng!

Không nên "hành chính” hóa văn bằng!

(LĐTĐ) Việc cơ quan điều tra đề nghị truy tố một số cán bộ nguyên lãnh đạo Đại học Đông Đô liên quan đến sai phạm trong việc cấp văn bằng 2 tiếng Anh đang đặt ra một số vấn đề trong công tác quản lý đào tạo hiện nay và sâu xa hơn là “cội nguồn” dẫn đến sai phạm trong việc đào tạo văn bằng…
Hãy trân quý Tiếng Việt!

Hãy trân quý Tiếng Việt!

(LĐTĐ) Sinh thời, Bác Hồ muôn vàn kính yêu là Người luôn đề cao việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Với Người, khi viết, khi nói xét thấy ngôn ngữ thuần Việt không diễn tả được thì mới dùng đến các từ có âm Hán Việt hoặc tiếng nước ngoài. Ấy vậy, trong lúc chúng ta đang đề cao văn hóa nước nhà, thì san sát trên đường phố, đâu đâu cũng trưng biển tiếng nước ngoài. Đặc biệt là các khu đô thị, các khu chung cư đời mới … rất sính tiếng Tây với những cụm từ mỹ miều!
Khi ngành Y tiên phong minh bạch hóa thông tin

Khi ngành Y tiên phong minh bạch hóa thông tin

(LĐTĐ) Minh bạch hóa thông tin liên quan đến các dịch vụ Y tế để cụ thể hóa mục tiêu “xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, trên nền tảng “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” là một những biện pháp của ngành Y được người dân kỳ vọng và đánh giá cao.
Thị trường rượu…bỏ ngỏ đến bao giờ?

Thị trường rượu…bỏ ngỏ đến bao giờ?

(LĐTĐ) Rượu vốn là “kẻ thù” của gan, tụy và một số bộ phận trong cơ thể, vì thế lạm dụng, uống vượt ngưỡng cho phép vốn đã không tốt cho sức khỏe, song sử dụng rượu giả, rượu không đảm bảo chất lượng còn nguy hiểm hơn nhiều!
Câu chuyện học phí!

Câu chuyện học phí!

(LĐTĐ) Vào ngày 12/11, báo chí đồng loạt đăng tin Bộ Giáo dục- Đào tạo đề nghị tăng học phí cho tất cả các bậc học tính từ năm 2021-2022. Thông tin “chưa ráo mực”, dư luận phản pháo thì đến ngày 14/11, Bộ này lại chính thức xin rút đề nghị tăng học phí!
Để lương y mãi mãi như từ mẫu!

Để lương y mãi mãi như từ mẫu!

(LĐTĐ) “Lương y như từ mẫu” là câu nói của Bác Hồ dành cho ngành Y, những con người làm công tác “cứu người”, mang lại sức khỏe cho nhân dân. Nghề nào cũng cao quý, nhưng trong xã hội ta, nghề Giáo và nghề Y được tôn vinh nhất. Với nghề Y có bao giấy mực cũng khỏ tả hết công lao của họ trong việc “bảo vệ’ sức khỏe nhân dân. “Những anh hùng mặc Blouse trắng” trong cuộc chiến chống lại Covid-19 là ví dụ sinh động. Tuy nhiên, “con sâu làm rầu nồi canh”- những vụ việc đau lòng xảy ra trong ngành Y tại một số bệnh viện mà báo chí đề cập đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh những “từ mẫu áo trắng”!
Xử mạnh hơn với việc chây ì sổ đỏ!

Xử mạnh hơn với việc chây ì sổ đỏ!

(LĐTĐ) Một trong những vấn đề được người mua nhà ở các dự án chung cư quan tâm là không ít chủ đầu tư chậm, thậm chí “chây ì” làm thủ tục cấp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở (sổ đỏ, sổ hồng). Và điều này đã được một số đại biểu Quốc hội đưa lên bàn nghị sự Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Đừng để những chính sách ưu việt chậm

Đừng để những chính sách ưu việt chậm

(LĐTĐ) Khi đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ nhất, ngay trong tháng 4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về gói tài chính trị giá 62.000 tỷ đồng để hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Đây là việc làm kịp thời của Chính phủ thể hiện chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà đến tận bây giờ (4/11) còn không ít đối tượng vẫn chưa được thụ hưởng!
Để thành phố thực sự văn minh!

Để thành phố thực sự văn minh!

(LĐTĐ) Thủ đô đang hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố thông minh; Thành phố văn minh, xanh, sạch, đẹp thì vấn đề đầu tiên phải giải quyết tận gốc, giải quyết dứt điểm bài toán mang tên “rác thải” đô thị.
Thần tốc, thần tốc sơ tán dân!

Thần tốc, thần tốc sơ tán dân!

(LĐTĐ) Khác với cơn bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp, cơn bão số 9 có tên quốc tế là Molave với cường độ rất cao, di chuyển rất nhanh đang thẳng tiến vào nước ta, dự báo cụ thể nơi bão đổ bộ là các tỉnh ven biển miền Trung.
Thủy điện nhỏ và vừa - góc nhìn từ Khánh Hòa

Thủy điện nhỏ và vừa - góc nhìn từ Khánh Hòa

(LĐTĐ) Trong quá trình phát triển kinh tế, các nhà hoạch định chính sách bao giờ cũng tính đến bài toán được và mất. Trong đó, tính toán sao cho phần được nhiều hơn phần mất! Phát triển các dự án thủy điện nhỏ và vừa- một trong những vấn đề mang tính thời sự cả thập kỷ nay cũng vậy!
Có nên tiếp tục mô hình “một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa”?

Có nên tiếp tục mô hình “một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa”?

(LĐTĐ) Mục tiêu của đổi mới giáo dục, trong đó có đổi mới sách giáo khoa gắn với xã hội hóa việc “soạn”, in ấn sách không chỉ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh mà sâu xa hơn tạo cho đất nước nguồn nhân lực có chất lượng cao trong tương lai cũng như tạo ra một thế hệ sống nhân văn.
Hướng về miền Trung!

Hướng về miền Trung!

(LĐTĐ) Những ngày này cả nước đang hướng về miền Trung, hướng về Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình…nơi lũ lụt, lở đất, lở núi không chỉ cướp đi sinh mạng của một số cán bộ, chiến sĩ, công nhân, người dân trong vùng mà khiến đời sống người dân nơi đây gặp muôn vàn khó khăn. Bão chồng bão, lũ chồng lũ thêm một lần người dân miền Trung phải gồng mình chống chọi với thiên tai!
Niềm tin và hy vọng

Niềm tin và hy vọng

(LĐTĐ) Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII diễn ra trong những ngày Thu tháng Mười lịch sử, trong không khí tưng bừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long-Hà Nội; 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020). Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô anh hùng đã viết tiếp hào khí Thăng Long - Hà Nội, lập nên những chiến công mới, kỳ tích mới trên mặt trận xây dựng Thủ đô giàu, đẹp, văn minh. Với những thành quả nhiệm kỳ Đại hội XVI đã đạt được, người dân tin tưởng và hy vọng Đại hội lần thứ XVII sẽ hoạch định những mục tiêu và chương trình hành động đưa Thủ đô phát triển xứng tầm với vị thế trung tâm của đất nước, đưa kinh tế Thủ đô phát triển lên tầm cao mới, đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao.
Mong được làm “công nhân”

Mong được làm “công nhân”

(LĐTĐ) Mặc dù nghị quyết Đại hội Khóa XII đề ra mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, hiện đại, tuy nhiên trong công tác giáo dục - đào tạo thời gian qua đang xảy ra nghịch lý: Học sinh tốt nghiệp cấp 3 “đổ xô” thi, xét tuyển vào đại học. Học trường nào, ngành nào cũng được miễn phải là đại học. Vì thế, chỉ trong vòng 30 năm, số lượng các trường đại học mọc lên rất nhiều, còn số các trường dạy nghề thì teo tóp. Nay dường như gió đang đổi chiều…
    Trước         Sau    
Phiên bản di động