Phương pháp xây dựng đời sống mới trong nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phương pháp xây dựng đời sống mới trong nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong lời tựa cuốn sách “Đời sống mới”, Hồ Chí Minh khẳng định ý nghĩa của việc tất yếu phải xây dựng đời sống mới: "Trong lúc kháng chiến cứu quốc chúng ta phải đồng thời kiến quốc. Thực hành đời sống mới là một điều cần kíp cho công cuộc cứu quốc và kiến quốc".
Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Học tập, nghiên cứu, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh chính là đảm bảo sự thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm.
Dân chủ theo quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh

Dân chủ theo quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Bởi thế, nếu người cán bộ không có tác phong dân chủ hoặc miệng thì nói dân chủ, nhưng làm việc thì họ theo lối “quan chủ” là họ tự tước đi của mình vũ khí hữu hiệu nhất để hoàn thành nhiệm vụ. 
Dấu ấn phong cách làm việc và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dấu ấn phong cách làm việc và lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Phong cách làm việc và phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh mang đậm dấu ấn riêng, gắn liền với tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục đích sống của Người.
Dỡ phong toả Bệnh viện Bạch Mai: Lạc quan nhưng không được lơ là!

Dỡ phong toả Bệnh viện Bạch Mai: Lạc quan nhưng không được lơ là!

(LĐTĐ) Xuất hiện dày đặc trên các trang báo sáng nay là hình ảnh hàng trăm y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà cùng vỗ tay reo hò khi hàng rào phong toả Bệnh viện Bạch Mai được dỡ bỏ vào 0h sáng nay. Khoảnh khắc lịch sử này đem đến cho người xem nhiều cảm xúc, vừa cảm động nhưng cũng đầy lo ngại khi Chỉ thị 16 của Thủ tướng về cách ly xã hội vẫn đang cần phải thực hiện nghiêm túc. 
Cái giá “đổ” ra đường lớn lắm, đừng chủ quan

Cái giá “đổ” ra đường lớn lắm, đừng chủ quan

(LĐTĐ) Vẫn biết nhu cầu của con người dường như không có giới hạn. Khi chúng ta đã đủ ăn, đủ mặc thì lại thích có nhiều tiền, sử dụng, sở hữu nhiều loại tài sản đắt giá, tiện nghi, làm và hưởng thụ những gì mình thích. Song khi thiên tai, dịch họa ập đến, những nhu cầu “xa xỉ” bỗng chốc tan biến. Lúc này cái mà chúng ta cần đến là sự an toàn, sức khỏe và các nhu yếu phẩm thiết yếu để phục vụ sự sống như năng lượng, lương thực, thuốc men.    
Khi cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc chống dịch Covid-19

Khi cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", đặc biệt sau lời Kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, từ miền xuôi đến miền ngược, từ thành thị đến nông thôn thực sự là những "pháo đài" chống dịch. Mỗi người dân thực sự trở thành "chiến sĩ chống dịch". Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các cấp chính quyền, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, trên dưới một lòng, quân dân kết hợp, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Báo cáo thế này, khó quá!

Báo cáo thế này, khó quá!

(LĐTĐ) 17 giờ chiều ngày 21/10, Văn phòng Bộ Tài chính gửi qua email cho phóng viên bản báo cáo tóm tắt “Đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và đánh giá thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm quốc gia 2016 - 2020”. Báo cáo này cũng đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính trình bày tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV.  
Tội cản trở giao thông!

Tội cản trở giao thông!

(LĐTĐ) - Cứ tưởng sau khi một số đối tượng bị phát hiện và xử lý, nạn “đinh tặc” đã không còn “đất sống”, vậy mà gần đây hiện tượng này lại xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi. Điển hình là các đối tượng xấu cố tình rải đinh trên cầu cao tốc Tân Vũ - Lạch Huyện, Hải Phòng - Cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.
Mất đi một nửa sự diệu kỳ!

Mất đi một nửa sự diệu kỳ!

(LĐTĐ) - Không khí bóng đá đang dâng trào, có lẽ ta lại bàn chuyện bóng đá. - Đúng thế bác ạ, bóng đá khiến người ta quên hết mọi ưu phiền, thù hận…vậy thì có gì để ta “đa chiều” ngoài anh bóng đá. Nhưng bác định bàn khía cạnh nào của anh bóng đá?
Ôi, vé online

Ôi, vé online

(LĐTĐ) - Lần này bác mắc “tội lớn” rồi. - Chú nói gì nghe sợ thế. Tớ có làm gì mà nên tội? - Thế cái hôm Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) tổ chức bán vé xem trận đội mình đấu với Malaysia, bác chả kêu phản cảm quá là gì.
“Chưa nắm được” sẽ còn dài dài!

“Chưa nắm được” sẽ còn dài dài!

(LĐTĐ) - “Chúng tôi chưa nắm được”… - Bác định nắm cái gì vậy mà chưa nắm được? - Không phải tớ, mà tớ thấy câu này quen quen nên nhắc lại thôi.
Đừng đổ lỗi cho áp lực thi đua!

Đừng đổ lỗi cho áp lực thi đua!

(LĐTĐ)  -  Tớ nhớ mãi ngày còn đi học, đám trẻ cùng phố chia làm hai phe “nện” nhau một trận ra trò. Vốn tính nhút nhát, tớ không dám tham gia nhưng một đứa bạn đẩy tớ lên phía trước… - Nghe li kì quá bác, rồi sao nữa?
Dẹp được “nhũng nhiễu phiền hà”!

Dẹp được “nhũng nhiễu phiền hà”!

(LĐTĐ) - Với Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 20/11, Quốc hội đã quyết định không chọn phương án  mới nào cho xử lý tài sản bất minh, vấn đề được cho là rất quan trọng trong phòng chống tham nhũng. Nhưng, điểm mới là từ khi luật có hiệu lực (1/7/2019) tất cả cán bộ, công chức đều phải kê khai tài sản, thu nhập. Chú thấy thế nào?
Là nếp sống văn minh đấy!

Là nếp sống văn minh đấy!

(LĐTĐ) - Mấy hôm gọi chú không thấy, sau mới biết chú về quê. Mà có việc gì mà dạo này chú về quê nhiều vậy?
Vị trí cao quý trong xã hội

Vị trí cao quý trong xã hội

(LĐTĐ) - Hôm nay 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, ta không thể không bàn về nghĩa tình thầy trò, phải không chú?
Kiện ra tòa, chú nhé!

Kiện ra tòa, chú nhé!

(LĐTĐ) - Muốn mời chú uống trà mà sao mấy hôm nay không liên lạc được thế, cứ “thuê bao quý khách…” - Xin lỗi bác, em chưa kịp báo cho bác, em vừa phải thay số.
Không còn mong manh…

Không còn mong manh…

(LĐTĐ) - Sáng nào cũng vậy, cứ mở mắt truy cập các phương tiện thông tin lại thấy có tai nạn giao thông (TNGT). Mà toàn nghiêm trọng cả.
Đang hướng tới 4.0 cơ mà!

Đang hướng tới 4.0 cơ mà!

(LĐTĐ) - Có một chuyện đang nóng rần rật không thể không nói, chú ạ. - Bác muốn nói đến cái dự Luật Phòng chông tác hại rượu, bia phải không.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động