Phấn đấu từ nay đến hết năm 2022 kết thúc điều tra 14 vụ án

Phấn đấu từ nay đến hết năm 2022 kết thúc điều tra 14 vụ án

Sáng 17/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã họp Phiên thứ 22 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
Đề xuất các chính sách khắc phục bất cập trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đề xuất các chính sách khắc phục bất cập trong quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp

(LĐTĐ) Nghiên cứu, rà soát, đề xuất các chính sách nhằm khắc phục được những tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp đã được chỉ ra qua tổng kết thi hành Luật và giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội.
Đại hội Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 16/8, Chi bộ Ban Pháp luật & Xã hội, Đảng bộ Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã bầu ra Chi uỷ Chi bộ Ban; bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 và ra mắt Cấp uỷ mới.
Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Thủ tướng phân công 6 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

(LĐTĐ) Để kịp thời có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tại Công văn số 727/TTg-KTTH, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân công các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại một số Bộ, cơ quan, địa phương.
Bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư công dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

Bố trí đủ vốn cho các dự án đầu tư công dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất giao kế hoạch vốn cho 3 dự án số tiền 78.307,587 tỷ đồng, gồm: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh.
Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông ở Bình Phước tử vong

Dùng mẹo dân gian chữa rắn độc cắn, người đàn ông ở Bình Phước tử vong

(LĐTĐ) Dù biết bị rắn độc cắn nhưng ông Đức không đến bệnh viện mà đến nhà một người dân điều trị bằng mẹo dân gian nên tử vong sau đó. Sự vụ này một lần nữa cảnh báo người dân không chủ quan, phụ thuộc quá lớn vào các phương pháp trị bệnh dân gian mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí cả tính mạng.
Thủ tướng: "Ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ cũng đáng quý"

Thủ tướng: "Ý tưởng khởi nghiệp dù nhỏ cũng đáng quý"

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh điều này khi dự sự kiện "Hành trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc làm VNUA - 2022".
Tổng thống Mỹ Biden ký ban hành luật chống biến đổi khí hậu

Tổng thống Mỹ Biden ký ban hành luật chống biến đổi khí hậu

Luật mới có tên Đạo luật giảm lạm phát, được Nhà Trắng khẳng định là cam kết lớn nhất nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong lịch sử nước Mỹ.
Không để xảy ra tình trạng nhồi nhét hành khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Không để xảy ra tình trạng nhồi nhét hành khách trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 16/8 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.
Khởi công xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vào 30/6/2023

Khởi công xây dựng đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh vào 30/6/2023

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP, triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất người gây bạo lực gia đình phải thực hiện công việc phục vụ cộng đồng

Đề xuất người gây bạo lực gia đình phải thực hiện công việc phục vụ cộng đồng

(LĐTĐ) Các công việc phục vụ cộng đồng gồm: Tham gia trồng, chăm sóc cây xanh ở khu vực công cộng; sửa chữa, làm sạch đường làng, ngõ xóm, đường phố, ngõ phố, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc các công trình công cộng khác; Tham gia các công việc khác cải thiện môi trường sống và cảnh quan của cộng đồng.
Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Chủ tịch nước chủ trì Hội thảo "Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

(LĐTĐ) Ngày 16/8 tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 Khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới (gọi tắt Ban Chỉ đạo) tổ chức hội thảo khoa học: “Lý luận - Thực tiễn về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội thảo.
Thủ tướng: Viettel phải luôn đổi mới, sáng tạo, đột phá, tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Thủ tướng: Viettel phải luôn đổi mới, sáng tạo, đột phá, tích cực đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(LĐTĐ) Làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương Tập đoàn "hình thành trong khó khăn, tồn tại trong khó khăn và phát triển trong khó khăn" nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đề nghị Tập đoàn luôn luôn đổi mới, luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đột phá, tiếp tục đóng góp tích cực cho hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đức công nhận tạm thời hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam đã bổ sung nơi sinh

Đức công nhận tạm thời hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam đã bổ sung nơi sinh

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 15/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức cho biết Bộ Ngoại giao Đức có công hàm thông báo về việc sẽ công nhận tạm thời hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam đã được bổ sung thông tin nơi sinh tại phần bị chú. Phía Đức hoan nghênh Việt Nam đã kịp thời có giải pháp cho vấn đề này.
Cái giá của không mở thầu!

Cái giá của không mở thầu!

(LĐTĐ) Lợi dụng sơ hở của hệ thống luật pháp, một số địa phương đã “cố tình” lách luật bằng việc mời gọi các nhà đầu tư rồi giao đất không qua đấu giá. Hệ quả, hiện tại chính một số cựu quan chức, quan chức đương nhiệm bị khởi tố vì liên quan việc giao đất cho doanh nghiệp không qua mở thầu gây thất thoát tài sản nhà nước…
Việt Nam - “Ngôi sao đang lên” để trở thành con hổ mới của châu Á

Việt Nam - “Ngôi sao đang lên” để trở thành con hổ mới của châu Á

Nhờ chiến lược công nghiệp hóa được dẫn dắt bởi nguồn vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu của khu vực, một "ngôi sao đang lên" trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Đấu giá trực tuyến vì mục tiêu minh bạch hóa

Đấu giá trực tuyến vì mục tiêu minh bạch hóa

(LĐTĐ) Hình thức đấu giá trực tuyến với nhiều ưu điểm, mọi hoạt động được thực hiện qua mạng đã được nhiều nước trên thế giới thực hiện, góp phần hạn chế thông đồng, dìm giá, những can thiệp mang tính chủ quan trong hoạt động đấu giá. Từ đó, bảo đảm tính khách quan cũng như giảm đáng kể chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân. Tuy nhiên, quy định về đấu giá trực tuyến tại Nghị định số 62/2017/NĐ-CP đã phát sinh một số bất cập, hạn chế, đang được Bộ Tư pháp xem xét, đề xuất sửa đổi.
Nhiều dư địa để Việt Nam-Qatar tăng cường hơn nữa hợp tác song phương

Nhiều dư địa để Việt Nam-Qatar tăng cường hơn nữa hợp tác song phương

Về kinh tế, Việt Nam và Qatar nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh thâm nhập vào thị trường mỗi nước.
Quy định rõ về sử dụng thông tin của người tiêu dùng

Quy định rõ về sử dụng thông tin của người tiêu dùng

(LĐTĐ) Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị, cần quy định rõ trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh ủy quyền hoặc thuê bên thứ ba thực hiện việc thu thập, lưu trữ, sử dụng, chỉnh sửa, cập nhật, huỷ bỏ thông tin của người tiêu dùng thì phải được sự đồng ý của người tiêu dùng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động