Nâng cao hiệu lực trong thi hành pháp luật về BHXH

Nâng cao hiệu lực trong thi hành pháp luật về BHXH

(LĐTĐ) Năm 2021, qua thanh tra, các cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) đã phát hiện hơn 14 ngàn lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, số tiền phải truy đóng là 92.807,8 triệu đồng.
Việt Nam tăng 39 bậc về chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới

Việt Nam tăng 39 bậc về chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới

Tạp chí kinh doanh, thương mại hàng đầu thế giới CEOWORLD (Mỹ) vừa công bố báo cáo xếp hạng chỉ số chất lượng sống của 165 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Thượng đỉnh G7 đối mặt với bão khủng hoảng toàn cầu

Thượng đỉnh G7 đối mặt với bão khủng hoảng toàn cầu

Nguyên thủ nhóm 7 quốc gia công nghiệp phát triển - G7 cùng các quốc gia khách mời ngày hôm nay (26/6), bắt đầu cuộc họp Thượng đỉnh kéo dài trong 3 ngày tại miền Nam nước Đức.
Chủ tịch Quốc hội đến Budapest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary

Chủ tịch Quốc hội đến Budapest, bắt đầu chuyến thăm chính thức Hungary

(LĐTĐ) Đón đoàn tại sân bay về phía Hungary có Phó Chủ tịch Quốc hội Istvan Jakab, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam Ory Csaba, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Đối ngoại Văn phòng Quốc hội Beatrix Kese, và cán bộ Quốc hội Hungary.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đến với đồng bào dân tộc thiểu số

(LĐTĐ) Ngày 25/6, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2022 cấp Trung ương tại 4 tỉnh: Quảng Ngãi, Lai Châu, Sóc Trăng và Kon Tum.
Chủ tịch nước: Không ngừng đổi mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng

Chủ tịch nước: Không ngừng đổi mới, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng

Chủ tịch nước đề nghị ngành Dầu khí không ngừng đổi mới, góp phần quan trọng và mạnh mẽ cho nước ta bảo đảm an ninh năng lượng và tự chủ về năng lượng trước yêu cầu phát triển giai đoạn mới.
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật an toàn súng đạn quan trọng nhất 3 thập kỷ

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật an toàn súng đạn quan trọng nhất 3 thập kỷ

(LĐTĐ) Ngày 24/6 (rạng sáng 25/6 theo giờ Việt Nam), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật súng đạn quan trọng, trong bối cảnh dư luận Mỹ thời gian gần đây rúng động vì các vụ xả súng đẫm máu.
Indonesia ghi nhận 70 ca nghi mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Indonesia ghi nhận 70 ca nghi mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em

Tính đến ngày 20/6, ít nhất 70 trường hợp nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính bí ẩn ở trẻ em đã được ghi nhận tại 21/34 tỉnh thành tại Indonesia.
Truyền thông chính sách phải đi trước để tạo đồng thuận trong xã hội

Truyền thông chính sách phải đi trước để tạo đồng thuận trong xã hội

(LĐTĐ) Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 407/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tổ chức chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đáp ứng xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi.
Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom nặng 200kg dưới lòng đập

Hà Tĩnh: Phát hiện quả bom nặng 200kg dưới lòng đập

(LĐTĐ) Thông tin từ Ủy ban nhân dân (UBND) xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trong quá trình nạo vét lòng đập Bãi Sào người dân phát hiện một quả bom còn sót lại sau thời kỳ chiến tranh. Hiện, cơ quan chức năng đang triển khai phương án xử lý để đảm bảo an toàn.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hungary từ ngày 26/6 - 28/6/2022

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Hungary từ ngày 26/6 - 28/6/2022

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thăm chính thức Hungary từ ngày 26/6 - 28/6/2022.
Long trọng Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

Long trọng Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia

(LĐTĐ) Sáng ngày 24/6, Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022) đã được tổ chức trọng thể tại Nhà hát lớn (Hà Nội).
Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia

Không ngừng vun đắp và gìn giữ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Campuchia

Quan hệ Việt Nam-Campuchia vẫn ngày càng trở nên khăng khít, bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp, gìn giữ, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.
Việt Nam đề xuất bốn nhóm giải pháp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Việt Nam đề xuất bốn nhóm giải pháp nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong quá trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Chiều 23/6, tại Bangkok, Thái Lan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2022 với chủ đề: “Phụ nữ: Tạo cơ hội trong thực trạng mới”.
Việt Nam - Campuchia: Tăng cường đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau

Việt Nam - Campuchia: Tăng cường đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022), Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời phỏng vấn báo chí về những thành tựu nổi bật của quan hệ hai nước trong 55 năm qua cũng như triển vọng quan hệ Việt Nam - Campuchia trong thời gian tới.
Mời góp ý xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Mời góp ý xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”

Đề án hướng tới phát huy vai trò chủ động, tự giác của người dân trong việc tiếp cận pháp luật, nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, sử dụng pháp luật để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, nét văn hóa sống và làm việc theo pháp luật của người dân.
Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với UAE

(LĐTĐ) Chiều 22/6, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và hợp tác quốc tế các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) Abdulnasser Al Shaali nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam.
Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội: Nhiều ý kiến thẳng thắn về chống tham nhũng

Tổng Bí thư tiếp xúc cử tri Hà Nội: Nhiều ý kiến thẳng thắn về chống tham nhũng

Tại cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình cao việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh; đồng thời mong rằng Trung ương có giải pháp để Ban này không bị vô hiệu hóa ở địa phương.
Khẩn trương triển khai các hoạt động Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào chất lượng, hiệu quả

Khẩn trương triển khai các hoạt động Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào chất lượng, hiệu quả

(LĐTĐ) Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả triển khai hoạt động Dự án năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng trong thời gian tới của Dự án hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động