Thành phố Hồ Chí Minh lên kịch bản điều trị cho 5.000 người nhiễm Covid-19

Thành phố Hồ Chí Minh lên kịch bản điều trị cho 5.000 người nhiễm Covid-19

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng kịch bản điều trị cho 5.000 ca nhiễm Covid-19 tại các bệnh viện của thành phố nếu tình hình dịch bệnh diễn biến xấu.
Bổ nhiệm 2 Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam

Bổ nhiệm 2 Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng nay (11/6), tại phiên họp giao ban Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng biên tập báo Pháp luật Việt Nam.
Bộ Tài chính thanh tra HoSE vì liên tục bị nghẽn lệnh

Bộ Tài chính thanh tra HoSE vì liên tục bị nghẽn lệnh

(LĐTĐ) Bộ Tài chính sẽ thanh tra hành chính đối với Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - HoSE trước tình trạng nghẽn lệnh thường xuyên nhưng mãi chưa xử lý dứt điểm.
Rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất

Rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương nghiên cứu các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương về các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của mình.
Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Thủ tướng Phạm Minh Chính làm Chủ tịch Hội đồng.
Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

Khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

Công bố danh sách 499 đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 10/6, Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức Họp báo công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Trong đó, cử tri đã bầu đủ 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.
Tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt ở Campuchia sinh sống ổn định

Tạo điều kiện thuận lợi cho người gốc Việt ở Campuchia sinh sống ổn định

(LĐTĐ) Việt Nam đề nghị các cơ quan chức năng của Campuchia trong quá trình triển khai các chính sách, biện pháp về kinh tế - xã hội cần lưu ý có lộ trình hợp lý, bảo đảm quyền lợi và an sinh của người gốc Việt.
Công nhân Khu chế xuất Tân Thuận mắc Covid-19 đã được cách ly từ trước

Công nhân Khu chế xuất Tân Thuận mắc Covid-19 đã được cách ly từ trước

(LĐTĐ) Nữ công nhân mắc Covid-19 làm việc trong Khu chế xuất Tân Thuận không có khả năng lây nhiễm cho người khác trong công ty vì đã được cách ly từ trước.
Quốc hội thông qua Nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Quốc hội thông qua Nghị quyết công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Sáng 10/6, tại Phiên họp thứ 7 Hội đồng bầu cử Quốc gia, với 100% thành viên có mặt, Hội đồng đã biểu quyết thông qua biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Nghị quyết công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc

Tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc

(LĐTĐ) Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) lần thứ 6 vừa được tổ chức tại Chong Qing (Trùng Khánh), Trung Quốc là những dấu mốc quan trọng, góp phần tạo động lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Trung Quốc và cơ chế MLC phát triển mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa trong những năm tới đây.
3 bài học về Covid-19 cho thế giới rút ra từ đại dịch HIV/AIDS

3 bài học về Covid-19 cho thế giới rút ra từ đại dịch HIV/AIDS

HIV/AIDS và Covid-19 là 2 đại dịch nghiêm trọng đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên toàn cầu. Từ dịch HIV/AIDS, có thể rút ra 3 bài học về Covid-19 cho thế giới.
Sao nỡ vội cười chê!

Sao nỡ vội cười chê!

(LĐTĐ) Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 với những biến chủng mới đang phủ bóng đen lên nhiều quốc gia, Việt Nam đang trải qua hơn một tháng với đại dịch này đến nay có thể khẳng định công tác phòng, chống dịch đang mang lại hiệu quả cao. Trong lúc nhiều quốc gia chưa tiếp cận được nhiều vắc xin phòng Covid-19, chỉ trong vòng 1 tháng, Việt Nam đã đàm phán mua 170 triệu liều vắc xin. Ấy vậy lại vẫn “trên mạng”, nhiều ý kiến chê bai và phê phán công tác chống dịch!
Bệnh nhân mắc Covid-19 chết trên đường chuyển viện: Từng đi khám ở phòng khám tư

Bệnh nhân mắc Covid-19 chết trên đường chuyển viện: Từng đi khám ở phòng khám tư

(LĐTĐ) Dù bệnh nhân có dấu hiệu mắc Covid-19, một phòng khám tư ở quận Gò Vấp (thành phố Hồ Chí Minh) vẫn tự chẩn đoán và kê đơn thuốc. Sau đó nữ bệnh nhân này chết trên đường chuyển viện.
Đã có 35 triệu công dân Việt Nam được cấp số định danh cá nhân

Đã có 35 triệu công dân Việt Nam được cấp số định danh cá nhân

(LĐTĐ) Theo thông tin từ Bộ Công an, tính đến ngày 7/6, cả nước có hơn 35 triệu công dân (trong đó có hơn 6 triệu trẻ sơ sinh) đã được cấp số định danh cá nhân.
Trung Quốc là nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 3 tuổi

Trung Quốc là nước đầu tiên tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 3 tuổi

Trung Quốc phê duyệt sử dụng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên, trở thành nước đầu tiên tiêm chủng cho trẻ nhỏ.
Việt Nam đề xuất 4 nhóm biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế

Việt Nam đề xuất 4 nhóm biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19, duy trì tăng trưởng kinh tế

(LĐTĐ) Ngày 8/6, tại Trùng Khánh, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Thương (MLC) lần thứ 6, với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị.
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị

(LĐTĐ) Trong thời gian dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao hợp tác Mê Công - Lan Cang (Lan Thương) tại Trùng Khánh, Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.
Hướng tới mục tiêu sống an toàn hơn

Hướng tới mục tiêu sống an toàn hơn

(LĐTĐ) Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có những diễn biến khó lường trên phạm vi toàn cầu cũng như tại Việt Nam, một điều chắc chắn chúng ta không thể "ngày một, ngày hai" đẩy lùi được dịch bệnh và chắc chắn chúng ta cũng không thể mãi dùng phương pháp như hiện tại để khống chế dịch bệnh. Hướng tới mục tiêu sống an toàn hơn chỉ có thể "phủ sóng" vắc xin đến toàn dân nhằm tạo ra miễn dịch cộng đồng. Trong đó, để có tiền mua vắc xin tiêm miễn phí cho nhân dân, Quỹ Vắc xin phòng Covid-19 là "chìa khóa" quan trọng.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động