Luật Cư trú như cuộc cách mạng nhỏ trong đổi mới, quản lý về cư trú

Luật Cư trú như cuộc cách mạng nhỏ trong đổi mới, quản lý về cư trú

(LĐTĐ) Nêu quan điểm về dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi), đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lan – Đoàn đại biểu Hà Nội cho biết, Luật Cư trú (sửa đổi) đã giảm được nhiều các thủ tục hành chính về quy trình, trình tự thủ tục đăng ký cư trú, đã bãi bỏ được một phần các thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú, lưu trú của công dân; đây là cuộc cách mạng nhỏ trong việc đổi mới quản lý nơi cư trú, phù hợp với xu thế chuyển đổi số…
Kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

Kiến nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19

(LĐTĐ) Đó là một trong những vấn đề chính được tổng hợp từ 3.365 ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân kiến nghị thông qua các Đoàn đại biểu Quốc hội và hệ thống Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến Quốc hội. Đó là thông tin được ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông tin tại Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
Bổ sung, quy trách nhiệm đối với công an xã, phường trong việc quản lý người lưu trú

Bổ sung, quy trách nhiệm đối với công an xã, phường trong việc quản lý người lưu trú

(LĐTĐ) Cần nghiên cứu, bổ sung quy trách nhiệm của công an xã, phường, thị trấn; trách nhiệm của cơ sở lưu trú, các đơn vị sử dụng lao động; trách nhiệm của các gia đình có người dân lưu trú…vào dự thảo Luật Cư trú (sửa đổi).
Huyện Mê Linh huy động 411,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

Huyện Mê Linh huy động 411,1 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều nay (20/10), lãnh đạo huyện Mê Linh đã thông tin những kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020.
Vợ chuyên gia Ấn Độ đến Việt Nam mắc Covid-19, cả nước ghi nhận 1.141 ca mắc

Vợ chuyên gia Ấn Độ đến Việt Nam mắc Covid-19, cả nước ghi nhận 1.141 ca mắc

(LĐTĐ) Bản tin 18h ngày 20/10 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết đã ghi nhận thêm 1 ca mắc mới Covid-19 là người phụ nữ 29 tuổi nhập cảnh từ Ấn Độ được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 1.141 bệnh nhân.
Có nên tiếp tục mô hình “một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa”?

Có nên tiếp tục mô hình “một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa”?

(LĐTĐ) Mục tiêu của đổi mới giáo dục, trong đó có đổi mới sách giáo khoa gắn với xã hội hóa việc “soạn”, in ấn sách không chỉ nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của giáo viên, học sinh mà sâu xa hơn tạo cho đất nước nguồn nhân lực có chất lượng cao trong tương lai cũng như tạo ra một thế hệ sống nhân văn.
Sự việc ở Rào Trăng 3 để lại nhiều niềm tiếc thương

Sự việc ở Rào Trăng 3 để lại nhiều niềm tiếc thương

(LĐTĐ) Đó là chia sẻ của Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa – Đoàn đại biểu Thừa Thiên - Huế bên hành lang Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, khi đề cập đến những hy sinh của cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu hộ, cứu nạn trong thời điểm bão lũ tại miền Trung vừa qua.
Kỳ vọng vào những khâu đột phá

Kỳ vọng vào những khâu đột phá

(LĐTĐ) Tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025, 100% đại biểu đã biểu quyết, nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội. Nghị quyết đã nêu những định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá, đồng thời chỉ rõ những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong giai đoạn 2020 – 2025 để thực hiện thắng lợi những mục tiêu Đại hội đề ra.
Chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

(LĐTĐ) Sáng ngày 20/10, Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Dự kiến, Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 19 ngày (không kể ngày nghỉ). Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV cũng là kỳ họp thứ hai được tổ chức theo hình thức trực tuyến và được kết nối với các đoàn đại biểu Quốc hội tại 63 tỉnh, thành phố.
Bão số 8 giật cấp 14 đang hướng về các tỉnh miền Trung

Bão số 8 giật cấp 14 đang hướng về các tỉnh miền Trung

(LĐTĐ) Sáng nay (20/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên Biển Đông, có tên quốc tế là Saudel; trong khoảng đêm nay đến sáng sớm ngày mai (21/10) bão Saudel sẽ đi vào biển Đông và là cơn bão số 8 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay.
Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19

Mở rộng đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của Covid-19

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân

Tích cực triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 363/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình mưa lũ và xử lý khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh miền Trung (ngày 19/10/2020).
Việt Nam - Nhật Bản: Trao đổi 12 văn kiện hợp tác với tổng trị giá gần 4 tỷ USD

Việt Nam - Nhật Bản: Trao đổi 12 văn kiện hợp tác với tổng trị giá gần 4 tỷ USD

(LĐTĐ) Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 18-20/10.
Bộ Ngoại giao quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Bộ Ngoại giao quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Bộ Ngoại giao đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ kéo dài vừa qua. Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn, các Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, lãnh đạo các đơn vị và cán bộ trong Bộ cùng tham dự lễ phát động.
Hồ thủy điện Thác Bà xả lũ khoảng 510m3/giây

Hồ thủy điện Thác Bà xả lũ khoảng 510m3/giây

(LĐTĐ) Từ 10 giờ trưa nay (19/10), hồ Thủy điện Thác Bà xả lũ qua đập tràn công trình với tổng lưu lượng xả khoảng 510m3/giây.
Xứ Nghệ quặn lòng đón 4 người con

Xứ Nghệ quặn lòng đón 4 người con

(LĐTĐ) Trong 13 cán bộ, sĩ quan anh dũng hi sinh ở Thủy điện Rào Trăng 3, có 4 người con xứ Nghệ. Các anh đã vĩnh biệt thế gian, bỏ lại sau lưng sự nghiệp dở dang và những lời hẹn ước. Đón 4 người con từ Huế trở về, lòng người Nghệ quặn đau như dao cắt đứt rời.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

(LĐTĐ) Thông tin tại buổi họp báo Quốc hội chiều19/10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, bên cạnh việc xem xét, quyết định công tác nhân sự, Ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ thực hiện bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.
Đón đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về đất Mẹ

Đón đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về đất Mẹ

(LĐTĐ) Sáng 19/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành đoàn thể địa phương và gia đình, họ tộc tổ chức trọng thể lễ tang đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Bão giật cấp 11 sắp hình thành trên biển Đông tiếp tục hướng về miền Trung

Bão giật cấp 11 sắp hình thành trên biển Đông tiếp tục hướng về miền Trung

(LĐTĐ) Sáng nay một vùng thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, dự báo trong 48 giờ tới sẽ đi vào Biển Đông, khả năng cao sẽ mạnh lên thành bão trên Biển Đông và lại hướng về Trung Trung Bộ. Dự báo từ 24 đến 26/10, ở Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ có mưa to trở lại.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động