Sinh hoạt Đảng “hai chiều”: Giúp đảng viên gần dân hơn

Sinh hoạt Đảng “hai chiều”: Giúp đảng viên gần dân hơn

(LĐTĐ) Năm 2020, tròn 20 năm thực hiện Quy định 76 QĐ/TW, nay là Quy định 213 QĐ/TW của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”. Thực tiễn đã chứng minh, việc thực hiện tốt quy định trên đang có tác dụng tích cực trong công tác xây dựng Đảng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, giúp đảng viên gần dân hơn.
Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2015-2020, các cấp Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã tạo động lực để nhiều hội viên nông dân từ thành phố đến cơ sở tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo ở nông thôn.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu

(LĐTĐ) Tại Đại hội thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025) diễn ra từ 27-28/9 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tuyên dương 10 điển hình tiên tiến xuất sắc tiêu biểu nhất.
Bài 1: Khẳng định vai trò của các cấp ủy đảng trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy

Bài 1: Khẳng định vai trò của các cấp ủy đảng trong thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy

(LĐTĐ) Sau gần 5 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân” giai đoạn 2016-2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống người dân nông thôn.
Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

(LĐTĐ) Ngày 26/9, Hội Nông dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2020), biểu dương điển hình tiên tiến Hội Nông dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2015-2020 và khen thưởng Hội Nông dân có sản phẩm được cấp chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể.
Thông điệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Đại hội đồng Liên hợp quốc

Thông điệp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Đại hội đồng Liên hợp quốc

(LĐTĐ) Ngày 24/9 (giờ New York, Hoa Kỳ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có thông điệp quan trọng gửi Phiên thảo luận chung Cấp cao Khóa 75 Đại hội đồng Liên hợp quốc.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas để trao đổi về quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Nắm vững tình hình trong nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

Nắm vững tình hình trong nhân dân trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV/2020.
Người quản đốc giàu sáng kiến, sáng tạo

Người quản đốc giàu sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Năm 2006, sau tốt nghiệp, anh Đoàn Văn Tiến đã vào làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng Yamaha Motor Việt Nam. 14 năm gắn bó với công ty cũng là từng đó năm, anh luôn thấy hứng thú với môi trường làm việc hoàn toàn mới, chuyên nghiệp, hiện đại, giúp anh có cơ hội được phát huy hết năng lực, sáng kiến, sáng tạo. Với những cố gắng của bản thân, anh Tiến vinh dự được đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú" năm 2020.
Hà Nội: Tạo môi trường xã hội, chính trị lành mạnh để tổ chức tốt các sự kiện quan trọng

Hà Nội: Tạo môi trường xã hội, chính trị lành mạnh để tổ chức tốt các sự kiện quan trọng

(LĐTĐ) Lưu ý thời điểm trước thềm Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch gia tăng việc chống phá, gây rối, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu hệ thống tuyên giáo thành phố quan tâm, tập trung tạo ra môi trường xã hội, chính trị lành mạnh để tổ chức tốt các sự kiện chính trị quan trọng nêu trên.
Lãnh đạo quận Đống Đa đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

Lãnh đạo quận Đống Đa đối thoại với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân

(LĐTĐ) Sáng 25/9, Quận ủy – Hội đồng nhân dân – Uỷ ban nhân dân quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2020.
Chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp

Chủ động sâu sát với cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Ngay sau khi được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh khẳng định sẽ nguyện đem hết sức mình, cùng với tập thể Ủy ban Nhân dân Thành phố phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố.
Thủ tướng ra công điện tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thủ tướng ra công điện tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có Công điện 1300/CĐ-TTg yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch, tạo cơ sở thúc đẩy các hoạt động phục hồi, phát triển nền kinh tế, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
Quá trình công tác của tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

Quá trình công tác của tân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh

(LĐTĐ) Sáng 25/9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội (khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 - Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Theo đó, Hội đồng Nhân dân thành phố đã bầu đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Đồng chí Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

Đồng chí Chu Ngọc Anh được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 25/9, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân Thành phố.
Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở

Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở

(LĐTĐ) Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội đã phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động hằng năm đúng thời hạn, đúng quy trình và hiệu quả, qua đó giúp đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc và phấn đấu xây dựng Công ty phát triển bền vững.
Ông Biden dẫn trước ông Trump 10 điểm trong 2 cuộc thăm dò dư luận

Ông Biden dẫn trước ông Trump 10 điểm trong 2 cuộc thăm dò dư luận

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden hiện dẫn trước đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận trước thêm bầu cử.
Đồng chí Trần Anh Tuấn làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Trần Anh Tuấn làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 24/9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
Chính sách kịp thời, triển khai “tắc nghẽn”!

Chính sách kịp thời, triển khai “tắc nghẽn”!

(LĐTĐ) Ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết 42) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 15) với tổng số tiền lên đến 62.000 tỷ đồng. Đến nay, việc giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng cơ bản tương đối tốt, song tổng số tiền hỗ trợ doanh nghiệp thì chưa giải ngân được đồng nào.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động