Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở

Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở

(LĐTĐ) Phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH Một thành viên Nước sạch Hà Nội đã phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại định kỳ, tổ chức hội nghị người lao động hằng năm đúng thời hạn, đúng quy trình và hiệu quả, qua đó giúp đoàn viên, người lao động yên tâm làm việc và phấn đấu xây dựng Công ty phát triển bền vững.
Ông Biden dẫn trước ông Trump 10 điểm trong 2 cuộc thăm dò dư luận

Ông Biden dẫn trước ông Trump 10 điểm trong 2 cuộc thăm dò dư luận

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden hiện dẫn trước đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump trong các cuộc thăm dò dư luận trước thêm bầu cử.
Đồng chí Trần Anh Tuấn làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Trần Anh Tuấn làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 24/9, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy bổ nhiệm đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng Phụ trách Văn phòng Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.
Chính sách kịp thời, triển khai “tắc nghẽn”!

Chính sách kịp thời, triển khai “tắc nghẽn”!

(LĐTĐ) Ngày 9/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Nghị quyết 42) và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 15) với tổng số tiền lên đến 62.000 tỷ đồng. Đến nay, việc giải ngân cho các đối tượng thụ hưởng cơ bản tương đối tốt, song tổng số tiền hỗ trợ doanh nghiệp thì chưa giải ngân được đồng nào.
Góc nhìn từ quận Nam Từ Liêm

Góc nhìn từ quận Nam Từ Liêm

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của quận Nam Từ Liêm đã có những bước chuyển mình đột phá. Đáng chú ý, quận Nam Từ Liêm là đơn vị đầu tiên trên toàn Thành phố triển khai thực hiện mô hình “Chính quyền, công sở thân thiện và trách nhiệm”; có sáng kiến trong việc cải thiện sự hài lòng của nhân dân, trong đó gửi “Thư xin lỗi”, “Thư cảm ơn”, “Thư chúc mừng”… Sáng kiến này đã được Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá cao và giao cho Sở Nội vụ, Sở Văn hóa nghiên cứu để triển khai nhân rộng trên toàn Thành phố.
Hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã về nước an toàn

Hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản đã về nước an toàn

(LĐTĐ) Ngày 22/9, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Hãng hàng không Vietjet đã phối hợp với các cơ quan chức năng Nhật Bản đưa hơn 220 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước an toàn.
Thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội nhưng không chủ quan với dịch bệnh

Thúc đẩy phục hồi kinh tế-xã hội nhưng không chủ quan với dịch bệnh

(LĐTĐ) Văn phòng Chính phủ đã có thông báo 337/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 chiều 18/9/2020.
Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Quy định mới về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.
Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp cấp cao Liên hợp quốc

Thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Phiên họp cấp cao Liên hợp quốc

(LĐTĐ) Ngày 21/9 (giờ New York, Hoa Kỳ), trong khuôn khổ Phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 75, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thông điệp gửi “Phiên họp cấp cao kỷ niệm 75 năm thành lập Liên hợp quốc” cùng với 106 lãnh đạo cấp cao và 67 Bộ trưởng các nước thành viên Liên hợp quốc.
Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch

Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch

Năm 2020, người Mỹ đi bầu cử theo ngày đã được ấn định, cho dù đại dịch Covis-19 vẫn đang hoành hành trên nước này.
Hà Nội: Đang nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy tại nơi tổ chức Đại hội Đảng

Hà Nội: Đang nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy tại nơi tổ chức Đại hội Đảng

(LĐTĐ) Thượng tá Phạm Trung Hiếu cho biết, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thành phố Hà Nội đang tiến hành kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt-Xô (địa điểm diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII); chuẩn bị các điều kiện bảo vệ Đại hội tuyệt đối an toàn.
Sẽ tôn vinh 450 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động

Sẽ tôn vinh 450 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công nhân, viên chức, lao động

(LĐTĐ) Từ 27-28/9, tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X (2020-2025). Tham dự Đại hội có 464 đại biểu, trong đó 450 tập thể, cá nhân được lựa chọn, giới thiệu từ Đại hội, Hội nghị điển hình tiên tiến các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ: Giải quyết dứt điểm đơn thư có liên quan đến công tác nhân sự Đại hội

(LĐTĐ) Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, sẽ diễn ra từ 11-13/10 tới đây, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục tập trung nắm tình hình, giải quyết dứt điểm, đúng quy định đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan trực tiếp đến công tác nhân sự Đại hội.
Nên có cuộc tổng rà soát sách giáo khoa

Nên có cuộc tổng rà soát sách giáo khoa

(LĐTĐ) Sách giáo khoa là sách dùng cho việc dạy và học trong nhà trường nên tuyệt đối không được sự sai sót. Mỗi một chữ, một câu phải đảm tính khách quan, tính khoa học, tính nhân văn và tính trung thực!
Tăng điều tốt giảm cái xấu

Tăng điều tốt giảm cái xấu

(LĐTĐ) Thời gian qua, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có chiều sâu.Nhiều cuộc vận động, nhiều mô hình được triển khai gắn liền với phong trào này đã được thực hiện hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống văn hoá cơ sở, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh.
Ông Lê Đình Nghị làm Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Ông Lê Đình Nghị làm Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 21/9, Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng đối với ông Lê Đình Nghị, Trưởng phòng Đào tạo đại học của Đại học Luật Hà Nội.
Đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

Đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin

(LĐTĐ) Một trong những khâu đột phá được triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI là công tác cải cách hành chính, qua đó, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Đóng góp vào kết quả chung của thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố đã nỗ lực không ngừng, đi đầu trong cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.
Hà Nội: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả ấn tượng

Hà Nội: Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả ấn tượng

(LĐTĐ) Những kết quả trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020 đã thể hiện sinh động, thuyết phục trên từng lĩnh vực. Từ đó, góp phần khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thủ đô.
“Vua… thời Hùng Vương thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội”!

“Vua… thời Hùng Vương thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội”!

(LĐTĐ) Ca dao xưa nhắc nhở con cháu: “Dù ai đi ngược về xuôi/Nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”; còn Bác Hồ thì căn dặn: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bởi thế, dù bất kỳ chân trời nào hễ là người Việt Nam đều tự hào là “Con Lạc, cháu Hồng”, ngày Giỗ Tổ thành ngày Quốc lễ. Ấy vậy, mà trong sách giao khoa Lịch sử và Địa lí lớp 4, ngay trong bài đầu tiên có dẫn luận: “Vua (thời Hùng Vương- PV), lạc hầu, lạc tướng thuộc tầng lớp giàu có trong xã hội”!
    Trước         Sau    
Phiên bản di động