Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

Giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế

(LĐTĐ) Chính phủ vừa ra Nghị quyết về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế.
Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đưa đất nước vượt qua khó khăn

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đưa đất nước vượt qua khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 3/7, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ hai, nhằm thảo luận, đánh giá kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.
Công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

Công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu

(LĐTĐ) Dịch Covid -19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc mới gia tăng, chính vì vậy triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2020, tập thể lãnh đạo UBND Thành phố khẳng định công tác phòng chống dịch Covid -19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu
Chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh

Chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh

(LĐTĐ) Thủ tướng chỉ đạo chưa mở cửa cho khách du lịch quốc tế nhập cảnh Việt Nam. Các doanh nghiệp du lịch, lữ hành cần có kế hoạch sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trở lại khi điều kiện cho phép.
Chính phủ đồng ý điều chỉnh tiêu chí trong gói 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp vay trả lương

Chính phủ đồng ý điều chỉnh tiêu chí trong gói 16.000 tỉ đồng cho doanh nghiệp vay trả lương

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho rằng, các tiêu chí đưa ra quá cao khiến doanh nghiệp khó tiếp cận được gói 16.000 tỉ đồng. 
Cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho công dân từ 14 tuổi trở lên

Cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho công dân từ 14 tuổi trở lên

(LĐTĐ) Đây là loại hộ chiếu có gắn thiết bị điện tử lưu giữ thông tin được mã hóa của người mang hộ chiếu và chữ ký số của người cấp.
Việt Nam đứng đầu về phục hồi kinh tế trong các nước ASEAN

Việt Nam đứng đầu về phục hồi kinh tế trong các nước ASEAN

(LĐTĐ) Sáng nay (2/7), phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam ví như “cỗ xe tam mã”, gồm 3 cấu phần quan trọng nhất, đó là đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng. Phải dùng mọi biện pháp thúc đẩy cả “ba con ngựa kéo” để đạt mục tiêu tăng trưởng cao nhất.
Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hơn 470 tỷ đồng

Hà Nội đã hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 hơn 470 tỷ đồng

(LĐTĐ) Báo cáo tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra vào sáng nay (2/7), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, đại dịch Covid-19 đã tác động đến hầu hết các ngành, lĩnh vực.
“Chống suy thoái kinh tế như chống giặc”

“Chống suy thoái kinh tế như chống giặc”

(LĐTĐ) Trong bài phát biểu tại Hội nghị Chính phủ và địa phương 6 tháng đầu năm tổ chức sáng nay (2/7), Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhiều lần nhấn mạnh Việt Nam đang gặp thách thức lớn về kinh tế sau dịch Covid-19.
Huyện Quốc Oai sẵn sàng cho Đại hội Đảng lần thứ XXIII

Huyện Quốc Oai sẵn sàng cho Đại hội Đảng lần thứ XXIII

(LĐTĐ) Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện Quốc Oai nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tổ chức thành công Đại hội vào cuối tháng 7/2020.
Tiết kiệm cả đôi đường

Tiết kiệm cả đôi đường

(LĐTĐ) Ngày 1/7/2020, Văn phòng Chính phủ công bố bổ sung thêm 5 dịch vụ công thiết yếu được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đó là dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính; đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện; gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; cấp mới, đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp mức độ 4; nộp phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của thanh tra giao thông; nộp phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền của cảnh sát giao thông.
Giao lưu trực tuyến: Lương và Bảo hiểm xã hội có gì mới từ 1/1/2021?

Giao lưu trực tuyến: Lương và Bảo hiểm xã hội có gì mới từ 1/1/2021?

(LĐTĐ) “Những điểm mới về lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động trong Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021” là nội dung buổi Giao lưu trực tuyến diễn ra sáng nay (2/7/2020) tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần tiếp tục kiểm soát lạm phát

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cần tiếp tục kiểm soát lạm phát

(LĐTĐ) Ngày 1/7, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh cần tiếp tục kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô...    
Từ ngày 1/7, người dân có thể “kích chuột” chứng thực bản sao từ bản chính

Từ ngày 1/7, người dân có thể “kích chuột” chứng thực bản sao từ bản chính

(LĐTĐ) Từ hôm nay (1/7), dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ triển khai đồng loạt trên toàn quốc và là bước tiến lớn khi bản sao điện tử được chứng thực có giá trị như bản chính.
Ngồi nhà cũng có thể đổi bằng lái, nộp phạt vi phạm giao thông

Ngồi nhà cũng có thể đổi bằng lái, nộp phạt vi phạm giao thông

(LĐTĐ) Sau khi thí điểm từ tháng 3/2020 tại 5 địa phương (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Bình Thuận) về dịch vụ nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Từ hôm nay (1/7), dịch vụ này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn quốc. 
Theo chân người Dao Sa Pa trèo đồi thu hoạch su su

Theo chân người Dao Sa Pa trèo đồi thu hoạch su su

(LĐTĐ) Do có khí hậu mát mẻ nên những đồi su su tại xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai luôn xanh tốt bốn mùa. Tuy nhiên, do trồng trên địa hình núi cao nên người dân nơi đây khá vất vả trong việc trồng, chăm sóc cũng như thu hoạch loại quả này.
Hà Nội đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid -19, sớm thiết lập “trạng thái bình thường mới”

Hà Nội đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid -19, sớm thiết lập “trạng thái bình thường mới”

(LĐTĐ) Tại hội nghị giao ban trực tuyến kiểm điểm kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, do đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố đã chủ trì, Tập thể UBND Thành phố đã thống nhất đánh giá và kết luận toàn Thành phố đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của dịch bệnh, sớm thiết lập “trạng thái bình thường mới” để tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH. Đến nay 121 ca nhiễm trên địa bàn đã khỏi bệnh; 74 ngày qua không có ca nhiễm ngoài cộng đồng.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa chỉ đạo các bộ, ngành liên quan và các địa phương tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các tổ chức hiệp hội đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm tạo điều kiện cho các DNNVV vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động