LĐLĐ quận Hoàng Mai:

Thiết thực kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Mới đây, tại hội trường UBND quận, LĐLĐ quận Hoàng Mai long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 89 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018), sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, biểu dương “Gia đình CNVCLĐ” tiêu biểu năm 2018.
thiet thuc ky niem ngay thanh lap cong doan viet nam Chú trọng các biện pháp bảo vệ quyền lợi người lao động
thiet thuc ky niem ngay thanh lap cong doan viet nam BCH LĐLĐ quận Hoàng Mai khóa IV: Tổ chức Hội nghị lần thứ 4
thiet thuc ky niem ngay thanh lap cong doan viet nam LĐLĐ quận Hoàng Mai có tân Chủ tịch

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ quận Hoàng Mai, bà Bùi Thị Ngọc Thủy, Chủ tịch LĐLĐ quận Hoàng Mai đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang 89 năm của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong đó nhấn mạnh: nối tiếp truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam, những năm qua, các cấp Công đoàn quận Hoàng Mai cũng không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, hướng về cơ sở, thật sự là điểm tựa vững chắc của người lao động.

Điều này cũng được thể hiện rõ nét trong phong trào CNVCLĐ quận Hoàng Mai 6 tháng đầu năm 2018. Bà Bùi Thị Ngọc Thủy cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2018 các cấp công đoàn quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu năm 2018 chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ như: phong trào thi đua lao động giỏi phấn đấu đạt danh hiệu công nhân giỏi, GVN-ĐVN, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; thi đua lập nhiều thành tích Mừng Đảng, Mừng Xuân, chào mừng kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập quận Hoàng Mai.

LĐLĐ quận đã tập trung chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp chăm lo cho người lao động ăn Tết cổ truyền vui vẻ, an toàn, tiết kiệm và không có CNLĐ nào không có tết.

thiet thuc ky niem ngay thanh lap cong doan viet nam
LĐLĐ quận Hoàng Mai khen thưởng các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018

Cùng đó các cấp công đoàn quận Hoàng Mai cũng đã làm tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động như: LĐLĐ Quận đã chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền đồng cấp xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kết quả 100% đơn vị HCSN tổ chức Hội nghị CBCC, trên 68% doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị Người lao động.

Đặc biệt, ngay trong quý I, LĐLĐ quận đã tổ chức thành công Đại Hội Công đoàn Quận lần thứ IV nhiệm kỳ 2018-2023; phối hợp với Đảng ủy khối doanh nghiệp khảo sát tại 39 doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng và công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/02/2012 của Thành ủy Hà Nội, thành lập mới 6 CĐCS, kết nạp 233 đoàn viên.

Nhân dịp này, LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng đánh giá kết quả phong trào thi đua Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2018. Theo đó, bằng các hoạt động quan tâm, chăm lo thiết thực, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã góp phần làm phong phú đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ CNVCLĐ, tạo động lực để các gia đình CNVCLĐ nỗ lực vươn lên, xây dựng hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con chăm ngoan, học giỏi. Năm 2018, đã có 85% gia đình CNVCLĐ quận Hoàng Mai được công nhận là “Gia đình văn hóa”.

Các CĐCS trong toàn quận đã biểu dương, khen thưởng, tôn vinh 2600 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Ghi nhận nỗ lực của các gia đình và để khích lệ, động viên phong trào, tại hội nghị, LĐLĐ quận Hoàng Mai đã biểu dương khen thưởng 64 Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu.

thiet thuc ky niem ngay thanh lap cong doan viet nam
LĐLĐ quận Hoàng Mai tặng quà cho các gia đình chính sách

Thiết thực kỷ niệm ngày Thương binh- Liệt sỹ, nhân dịp này, LĐLĐ quận Hoàng Mai cũng trao 73 suất quà cho các gia đình chính sách, CNVCLĐ và cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động