Thiết thực giúp người lao động an cư, lạc nghiệp

Hỗ trợ, giúp đỡ, san sẻ khó khăn với người lao động là việc làm thường xuyên của tổ chức CĐ, trong đó, hỗ trợ về nhà ở là thiết thực và ý nghĩa nhất, bởi người lao động có được “an cư” thì mới “lạc nghiệp”. Với mục đích như vậy, 10 năm qua, chương trình “Mái ấm CĐ” mà các cấp CĐ Thủ đô triển khai đã giúp cho trên 700 gia đình CNVCLĐ thoát khỏi những khó khăn về nhà ở, yên tâm sinh hoạt, làm việc, thay đổi cuộc sống.
Kinh doanh hiệu quả từ việc coi trọng NLĐ
Bao giờ người lao động sống “đủ” với lương tối thiểu?

Trên 700 “Mái ấm CĐ”

Thời gian qua, qua hệ thống báo chí và các kênh thông tin của tổ chức CĐ đăng tải, rất nhiều thông tin về khánh thành, bàn giao “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên CĐ, CNVCLĐ. Đây đã trở thành hoạt động quen thuộc, phổ biến của các cấp CĐ Thủ đô. Chẳng hạn, ngày 26/7, tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, CĐ ngành Nông nghiệp &PTNT Hà Nội tổ chức khánh thành “Mái ấm CĐ” cho anh Phùng Văn Cường, công nhân Xí nghiệp chè Lương Mỹ, Công ty Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội. Trong hai ngày 24 và 25/7; CĐ Viên chức thành phố tổ chức khánh thành, bàn giao “Mái ấm CĐ” cho 2 đoàn viên CĐ là chị Trần Thị Tuyết, đoàn viên CĐ Viện KSND thành phố và chị Huỳnh Thị Kim Sơn, đoàn viên CĐ Sở Lao động, Thương binh & Xã hội thành phố.

Thiết thực giúp người lao động  an cư, lạc nghiệp
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong triển khai chương trình “Mái ấm CĐ”

Trước đó, ngày 14/7, LĐLĐ huyện Ứng Hòa tổ chức khánh thành và bàn giao “Mái ấm CĐ” cho gia đình chị Thiệu Thị Xi, giáo viên Trường mầm non Quảng Phú Cầu v.v... Đó chỉ là một số trường hợp đoàn viên CĐ, CNVCLĐ được hỗ trợ “Mái ấm CĐ” trong nhiều năm qua. Tất cả đoàn viên CĐ, NLĐ được hỗ trợ “Mái ấm CĐ” đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà cửa hư hỏng, xuống cấp hoặc chật chội nhưng không có điều kiện sửa chữa. Sau khi được hỗ trợ của tổ chức CĐ và sự giúp đỡ về nhân lực, vật lực của đồng nghiệp, người thân, họ đã có được những ngôi nhà khang trang, để an cư, lạc nghiệp.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đặng Thị Phương Hoa, chương trình “Mái ấm CĐ” được LĐLĐ thành phố triển khai từ đầu năm 2006 nhằm mục đích hỗ trợ đoàn viên CĐ, CNVCLĐ có khó khăn về nhà cửa được an cư, lạc nghiệp. Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình này nên trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp CĐ Thủ đô đã có phương pháp, kế hoạch linh hoạt, bám sát mục tiêu và kịp thời khắc phục những vướng mắc từ thực tế. BCH, ban thường vụ CĐ các cấp đã tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp hỗ trợ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể cùng cấp trong tổ chức thực hiện, đem lại hiệu quả thiết thực.

Qua 10 năm, CNVCLĐ và đoàn viên CĐ các cấp đã đóng góp, cùng các DN và đơn vị ủng hộ hơn 50 tỷ đồng Quỹ Xã hội CĐ. Các cấp CĐ đã hỗ trợ 748 “Mái ấm CĐ” với số tiền 22,2 tỷ đồng; 26 nhà công vụ cho giáo viên, 5 điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, 27 điểm vui chơi cho các cháu với số tiền gần 4,7 tỷ đồng... “Số kinh phí và số nhà được hỗ trợ trong thời gian qua đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, mang lại ý nghĩa xã hội thiết thức của tổ chức CĐ trong việc chia sẻ với CNVCLĐ gặp khó khăn về nhà ở. Điều đó cũng khẳng định, Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng chương trình nhà ở “Mái ấm CĐ” phù hợp với nguyện vọng của CNVCLĐ, động viên cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong việc chăm lo nhà ở cho đoàn viên, CNVCLĐ”, Phó Chủ tịch Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Đề nghị nâng mức hỗ trợ kinh phí

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố, đánh giá cao hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt của CNVCLĐ Thủ đô cũng như kết quả chương trình “Mái ấm CĐ” trong 10 năm qua.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, đây là những nghĩa cử hết sức cao đẹp của tổ chức CĐ, thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của con người Việt Nam. Nhân dịp này, LĐLĐ thành phố đã khen thưởng 21 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai chương trình "Mái ấm CĐ" 10 năm qua.

Tham luận tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình “Mái ấm CĐ” giai đoạn 2006- 2015 do LĐLĐ thành phố tổ chức mới đây, nhiều cán bộ CĐCS đánh giá cao mục đích, ý nghĩa của chương trình này. Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh, cho biết: Trong 10 năm qua, LĐLĐ huyện Đông Anh được LĐLĐ thành phố hỗ trợ kinh phí xây dựng 21 nhà “Mái ấm CĐ”. Từ sự hỗ trợ ban đầu của LĐLĐ thành phố, LĐLĐ huyện đã kêu gọi CĐCS, đoàn viên CĐ, doanh nghiệp, gia đình đóng góp thêm cho CNVCLĐ có thể sửa chữa, xây mới nhà và nhờ sự ủng hộ này, có những công trình sau khi quyết toán xây dựng trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. “Có được điều này chính là nhờ sự khơi nguồn rất có ý nghĩa của tổ chức CĐ, nhất là LĐLĐ thành phố Hà Nội. Từ đó, người lao động có được ngôi nhà để ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, tin tưởng và gắn bó hơn với tổ chức CĐ”, bà Thu Phương khẳng định. Ông Trần Ngọc Quyến, Chủ tịch CĐ ngành Giao thông vận tải Hà Nội, cũng nhìn nhận: Trong 10 năm qua, các hoạt động xã hội từ thiện và chương trình “Mái ấm CĐ” do các cấp CĐ từ trung ương tới cơ sở triển khai mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, được CNVCLĐ đồng tình hưởng ứng tham gia, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội của Thủ đô.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo LĐLĐ thành phố và các cấp CĐ Thủ đô cũng nhìn nhận, việc thực hiện công tác xã hội CĐ nói chung và chương trình “Mái ấm CĐ”nói riêng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là số người tham gia đóng góp Quỹ Xã hội LĐLĐ chưa nhiều, hiệu quả thu chưa cao, mới đạt 50 – 68%. Một số CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở có đông CNVCLĐ, việc vận động thu Quỹ Xã hội đạt được còn thấp. Công tác tổ chức khảo sát nhu cầu, xác định đối tượng ở một số cấp CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở thiếu sâu sát, hồ sơ không đảm bảo theo quy định, chưa bám sát quy chế quản lý Quỹ Xã hội của LĐLĐ TP. Bởi vậy, thời gian tới, LĐLĐ TP yêu cầu các cấp CĐ tăng cường vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia đóng góp xây dựng Quỹ Xã hội. Trong đó, mức thu có thể được điều chỉnh, song tiếp tục duy trì tỷ lệ trích nộp về LĐLĐ TP 50%, để lại 50% cho CĐ cấp trên cơ sở nhằm chăm lo cho CNVCLĐ đặc biệt là hoạt động hỗ trợ nhà ở “Mái ấm CĐ”.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, mặc dù mức hỗ trợ kinh phí cho một “Mái ấm CĐ” đã được điều chỉnh tăng lên so với quy chế ban đầu, song vẫn chưa theo kịp tình hình giá cả thị trường hiện nay. Các cán bộ CĐ đề nghị LĐLĐ thành phố nâng mức hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm CĐ” từ 30 triệu đồng như hiện nay lên mức 40 hoặc 45 triệu đồng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.

Tin khác

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

Urenco Hà Nội nỗ lực nâng cao thu nhập cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2024.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổ chức tập huấn công tác tài chính Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Phúc Thọ tổ chức lớp tập huấn công tác tài chính Công đoàn năm 2024.
Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mới đây Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ VII, khóa XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

Mức hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con đối với trường hợp BHXH tự nguyện là quá thấp

(LĐTĐ) Sáng nay (27/3), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội dưới góc độ quyền của lao động nữ. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì Hội thảo.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Ký giao ước thi đua, phấn đấu trở thành Cụm dẫn đầu

(LĐTĐ) Chiều 26/3, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội triển khai kế hoạch hoạt động Cụm và ký giao ước thi đua năm 2024. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.
Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên công đoàn, người lao động; giúp người lao động ổn định việc làm và xây dựng mối quan hệ hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động