Thi vào lớp 10 ở Hà Nội: Con háo hức, bố mẹ hồi hộp lo lắng

(LĐTĐ) Sáng 2/6, hơn 85 nghìn học sinh tại Hà Nội chính thức tham gia cuộc đua vào các trường THPT công lập năm học 2019-2020. Tại các điểm thi ngay từ sáng sớm, phụ huynh và thí sinh đã có mặt, nhiều em học sinh bày tỏ sự háo hức, hồi hộp, bỡ ngỡ xen cùng với đó là sự lo lắng, thấp thỏm của các bậc phụ huynh.  
thi vao lop 10 o ha noi con hao huc bo me hoi hop lo lang Gần 86.000 thí sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 THPT
thi vao lop 10 o ha noi con hao huc bo me hoi hop lo lang Sáng nay, hàng nghìn học sinh Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi lớp 10
thi vao lop 10 o ha noi con hao huc bo me hoi hop lo lang Đề thi tham khảo vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020: Đề thi sẽ vừa sức học sinh

Kỳ thi vào lớp 10 được đánh giá là kỳ thi quan trọng, mức độ căng thẳng và áp lực được so sánh ngang với kỳ thi THPT Quốc gia, do đó hai ngày nay, trên khắp các cung đường, tại tất cả các điểm thi, ai cũng dễ dàng bắt gặp cảnh tượng các bậc phụ huynh tất tả ngóng đợi con mình bên ngoài cổng trường. Tuy chẳng căng thẳng, lo lắng ôn luyện nhưng các bậc phụ huynh dường như lại có những áp lực lớn lao mà người ngoài khó hình dung được.

thi vao lop 10 o ha noi con hao huc bo me hoi hop lo lang
Các thí sinh háo hức trao đổi với nhau kiến thức trước khi vào phòng thi

Họ chu đáo, âm thầm, lặng lẽ theo dõi từng bước đi, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho con em mình. Sáng nay, khi con bước vào môn thi đầu tiên họ cùng ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện không rời xa chủ đề thi cử với chung niềm tâm trạng lo lắng, mệt mỏi.

Mệt mỏi, căng thẳng, nhiều phụ huynh tranh thủ chợp mắt một lúc trên chiếc xe máy, số khác họ “giết” thời gian bằng cách đọc báo, ngồi tại các quán trà đá ngay sát trường thi. Đằng sau cuộc hành trình vượt cấp của các em học sinh luôn có những hy sinh lặng thầm vì tương lai của con em, các bậc phụ huynh đều cố gắng lo cho con từ miếng ăn, giấc ngủ, tới chuyện sức khỏe để con có sức làm bài thi.

Còn về phần mình thì chẳng ai có thể ngủ được, giấc ngủ chập chờn vì lo lắng, vì thương con. Lòng cha lo lắng trăm bề, lòng mẹ cũng ngổn ngang trăm mối, cứ vậy, họ hết đứng lại ngồi, chỉ chờ mong nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt con sau mỗi buổi thi.

thi vao lop 10 o ha noi con hao huc bo me hoi hop lo lang
Trước giờ vào thi môn đầu tiên phụ huynh không quên nhắc nhở con phải bình tĩnh, tự tin làm bài để có kết quả tốt nhất

Tại điểm thi trường THPT Chương Mỹ A, đến địa điểm thi từ 6 giờ sáng, chị Đặng Thị Hiếu (phường Đồng Mai, quận Hà Đông) cho biết, con chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nên mấy ngày nay chị bồn chồn, lo lắng, đêm trằn trọc, khó ngủ. Chị lo không biết sáng nay, con làm bài có tốt không, có cơ hội đỗ vào trường công lập không, khi trường THPT Chương Mỹ A năm nay có tỷ lệ chọi khá cao.

Trong suốt những giờ thi, ánh mắt phụ huynh không rời xa cổng trường với chung một nỗi thấp thỏm: “không biết con làm bài tới đâu, đề dễ, khó ra sao”. “Dù hơi mệt nhưng tôi vẫn ở đây đợi con cho yên lòng, về nhà đợi cảm thấy thấp thỏm, tôi quyết tâm bỏ tất cả công việc để đồng hành cùng con, cho con thêm động lực cố gắng”, chị Nguyễn Thu Lệ tâm sự.

thi vao lop 10 o ha noi con hao huc bo me hoi hop lo lang

Khi con vào phòng thi, nhiều bậc phụ huynh nán lại cổng trường nhìn theo con

Cùng chung những tâm trạng đó, có thể thấy với hơn 85 nghìn thí sinh Hà Nội tham dự kỳ thi vào các trường THPT như vậy sẽ có hơn 85 nghìn nỗi lo âu, khắc khoải, mong ngóng, đợi chờ khác nhau nhưng cùng chung hy vọng, chờ đợi một kết quả thi thật cao cho con em mình. Cùng với đó cũng không ít phụ huynh cho biết nếu con đạt điểm thi cao được đỗ vào học tại trường công lập thì vui lắm, hãnh diện lắm nhưng cũng từ đó mà nỗi lo “cơm áo gạo tiền” cho con theo đuổi đèn sách đang đè nặng hơn trên đôi vai của họ.

"Tôi lo lắm, chỉ sợ đề quá khó con làm bài không tốt, không đỗ được vào trường công lập mà theo học trường dân lập thì chúng tôi những người quanh năm làm nông biết lấy đâu ra tiền cho các con theo học những trường đó. Ngoài này ngồi đợi con tôi chỉ mong sao con bình tĩnh, tự tin làm bài thật tốt", phụ huynh Hoàng Thị Lý bày tỏ.

N. Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.

Tin khác

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

Nhân viên xe buýt kịp thời đưa người gặp nạn đi cấp cứu

(LĐTĐ) Rạng sáng 29/3, xe buýt tuyến 101B đã kịp thời đưa 2 người bị thương do tai nạn giao thông vào bệnh viện cấp cứu.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…
Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới

(LĐTĐ) Phát biểu kết luận tại Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô, ngày 28/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, qua 40 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo trong thực hiện đường lối đổi mới, mang lại những thành tựu to lớn, hết sức quan trọng.
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua trên địa bàn Thủ đô. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính tại trụ sở Thành ủy tới 503 điểm cầu với hơn 11.000 đại biểu tham dự.
Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

Xây dựng văn minh đô thị từ cơ sở

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng đồng dân cư, việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị được duy trì thường xuyên, liên tục, giúp diện mạo đô thị Thủ đô ngày càng “Xanh - Văn minh - Hiện đại”.
Xem thêm
Phiên bản di động