Thị trường xe máy cũ trước ngưỡng tháng 6

Mặc dù có thông tin Hà Nội sẽ lên kế hoạch thu hồi các xe máy quá đát để giảm độ phát thải gây ô nhiễm môi trường, song thị trường mua bán xe máy cũ vẫn diễn ra tấp nập, nhộn nhịp.
thi truong xe may cu truoc nguong thang 6 Bị tuýt còi vì vi phạm, nam thanh niên châm lửa đốt xe máy
thi truong xe may cu truoc nguong thang 6 Chủ trương đúng, cần có lộ trình cụ thể

Cung vẫn nhiều

Tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hà Nội của Phó Thủ tướng Trịnh Định Dũng diễn ra vào cuối tháng 2/2017, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện TP có tới 2,5 triệu xe máy đã hết hạn sử dụng từ trước năm 2000. Do vậy, trong đề án liên quan đến việc hạn chế các phương tiện cá nhân dự kiến trình lên HĐND vào tháng 6 tới, Thành phố sẽ tính đến chuyện thu thồi các loại ôtô, xe máy đã quá cũ.

thi truong xe may cu truoc nguong thang 6

Tuy nhiên, qua khảo sát của phóng viên, thị trường mua bán xe cũ tại các chợ xe máy cũ như khu vực chợ xe Dịch Vọng (Chùa Hà) vẫn diễn ra bình thường. Theo Anh Ngọc - một cò chuyên buôn xe cũ tại khu chợ này cho biết, thì trong tất cả các loại xe cũ, nát, Honda Cub, Wave, Dream,... vẫn được lựa chọn nhiều nhất bởi ưu điểm vượt trội của những chiếc xe này là nhỏ gọn, máy khỏe, khung chắc, chở nặng tốt, lại ăn ít xăng. Trung bình mỗi ngày dân tiêu thụ xe cũ như Ngọc bán ra từ 4 – 6 chiếc. “Đặc biệt, loại xe Honda Cub luôn trong tình trạng nhiều khách đặt nhưng không phải lúc nào cũng có bởi đây là loại xe mà dân độ xe rất ưa chuộng. Họ mua về để độ hoặc chế lại... vừa làm phương tiện đi lại đồng thời lại là món đồ sưu tập độc lạ.” – anh Ngọc cho biết thêm.

Có cầu ắt có cung, anh Phạm Quốc Sinh – chủ cửa hàng ga trên đường Phan Trọng Tuệ (Thanh Trì) cho biết, vừa mua 3 chiếc xe máy cũ (02 xe wave, 01 xe dream II) của những người dân trong xóm lân cận có nhu cầu thanh lý với giá từ 2,5 triệu – 3,5 triệu/xe để cho nhân viên giao hàng làm phương tiện đi lại. Theo anh Sinh , sở dĩ tôi chọn mua loại xe cũ của hãng này vì giá thành rẻ, động cơ máy thuộc loại khỏe, bền, phù hợp với việc chở hàng nặng, cồng kềnh.

Chung tâm lý như anh Sinh, nhiều người dân ngoại tỉnh lên Hà Nội để làm thuê cũng cho biết, bất kỳ ai muốn mưu sinh đều cần có phương tiện. Vì thế “đích ngắm” của họ là những loại xe số cũ, có độ bền cao, mẫu mã không cần quá đẹp, chỉ cần đi được. Hơn nữa, những chiếc xe này có thể vứt lăn lóc chẳng ai thèm lấy, có bị lực lượng chức năng kiểm tra thu xe, thì chủ nhân có thể bỏ luôn để mua cái khác. Anh Phạm Thành – một nhân viên giao cơm hộp cho biết: “Xe đi cả năm có khi chẳng phải sửa chữa hay bảo dưỡng gì, cứ khi nào không nổ máy được nữa mới đem ra cửa hàng sửa chữa.” Vì thế, không ngạc nhiên khi những xe cũ đang lưu hành trên đường phố hiện nay phần lớn là không có giấy tờ, chất lượng tạm bợ vì được cải tạo lại để mưu sinh.

Vấn đề là chất lượng

Bật mí thêm về chất lượng các loại xe có tuổi thọ (niên hạn) quá lâu thì nhiều cò xe tại khu chợ này còn cho biết một sự thật đó là có những chiếc xe chẳng khác gì đống sắt vụn, bị chuột bọ cắn phá dây điện, khung gầm biến dạng. Dây điện có thể thay mới, nhưng khung xe biến dạng, không thể khôi phục chuẩn được như ban đầu, tình trạng an toàn rất kém.... Thông thường, một chiếc xe máy cũ được thợ buôn xe mua lại đều được qua “phẫu thuật chỉnh hình”, sau đó mới rao bán trên thị trường. Xe mua về trước tiên được đưa vào xưởng (những xưởng này thường nằm quanh khu vực gần chợ xe máy cũ). Thợ kiểm tra các bộ phận, sau đó “mông má” lại để tạo sự bắt mắt. Một số phụ tùng có giá trị của xe sẽ bị thay thế bằng thiết bị rẻ tiền như IC, giảm xóc… nhưng vẫn đảm bảo để chiếc xe hoạt động bình thường và chỉ bị trục trặc sau khi đã được khách hàng mang về sử dụng thời gian ngắn.

Còn về phía người sử dụng, điều khiển những chiếc xe máy cũ nát này cũng chia sẻ, họ thừa biết xe rất thiếu an toàn, thậm chí nguy hiểm khi tham gia giao thông và gây ô nhiễm môi trường. Nhưng vì khó khăn, họ vẫn bất chấp.

Trước thực trạng trên, một số ý kiến cho rằng thay vì việc ra quy định niên hạn sử dụng xe 2 bánh để tịch thu xe thì nên tập trung xây dựng những quy định, điều kiện bắt buộc về kĩ thuật để một chiếc xe được lưu thông trên đường. Chia sẻ quan điểm của mình, anh Công Khanh – một kỹ sư cơ khí chế tạo máy cho rằng: “Niên hạn xe chỉ nên dùng để ấn định mức đóng phí cho 1 chiếc xe. Xe càng cổ thì mức đóng phí càng cao. Còn những xe nào vi phạm luật thì phạt thật nặng. Nếu làm như thế vừa kiểm soát hiệu quả lại sẽ tăng được nguồn thu...”

Còn ở góc độ pháp lý về sở hữu tài sản, một số chuyên gia cũng cho rằng, để tịch thu xe vi phạm thì dễ nhưng để áp dụng trên diện rộng, nếu không nghiên cứu kỹ sẽ dẫn đến việc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu.

Cụ thể về điều này, Luật sư Nguyễn Đắc Thực – Giám đốc Công ty Luật Minh Thư cho biết, trước hết, phải khẳng định rằng việc tịch thu xe hết “đát” là một quyết sách đúng nhằm bảo vệ cuộc sống của người dân trước nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, đồng thời tăng cường các hoạt động quản lý phương tiện nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông...

Tuy nhiên, bên cạnh việc tịch thu tài sản vi phạm hành chính thì việc tịch thu trên diện rộng đối với các xe máy cũ, nát cần nghiên cứu kỹ sao cho hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo không xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, chủ sử dụng tài sản.Ví dụ như đối với xe có đầy đủ giấy tờ nhưng niên hạn sử dụng đã quá đát thì các cơ quan chức năng cần khuyến khích người dân giao nộp phương tiện xe thô sơ, tự chế để nhận hỗ trợ... ”– Luật sư Nguyễn Đắc Thực cho biết thêm.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

Giá xăng giảm xuống dưới 25.000 đồng/lít trước kỳ nghỉ lễ 30/4

(LĐTĐ) Giá xăng trong nước hôm nay (25/4) được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 310 đồng/lít, có giá bán là 23.910 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 320 đồng/lít, có giá bán là 24.910 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm mạnh 730 đồng/lít, có giá bán là 20.710 đồng/lít.
Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

Đấu thầu vàng miếng, giá vàng liệu có “giảm nhiệt”?

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước quyết định đấu thầu vàng miếng nhằm tăng nguồn cung cho thị trường. Đây cũng được coi là giải pháp nhằm giảm bớt sự mất cân đối cung - cầu. Liệu rằng sắp tới giá vàng sẽ “ngừng nhảy múa” và “giảm nhiệt”?
Mở rộng không gian ngành điện

Mở rộng không gian ngành điện

(LĐTĐ) Sau gần một năm có Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII), kế hoạch thực hiện quy hoạch quan trọng này cuối cùng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

Đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước vừa đấu thầu thành công 3.400 lượng vàng miếng, với giá hơn 81,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

Giá vàng thế giới chao đảo, vàng trong nước giảm mạnh

(LĐTĐ) Chưa từng có trong lịch sử, thị trường vàng thế giới chao đảo theo những cơn sóng địa chính trị tại một số điểm nóng. Vàng thiết lập đỉnh mới liên tục rồi chạy biên độ ngang dọc, lên xuống, khó lường. Trong sáng nay (23/4), những thông tin mới về địa chính trị cũng như các chỉ số kinh tế Mỹ có dấu hiệu tươi sáng hơn là yếu tố then chốt thúc đẩy giá vàng thế giới rơi thẳng đứng.
Xem thêm
Phiên bản di động