Thể thao Việt Nam dương cao thế thắng

(LĐTĐ) Theo thống kê của Tổng cục Thể dục - Thể thao, trong 6 tháng năm 2019, thể thao Việt Nam đã có những thành tích đáng ghi nhận. Trong đó, ở lĩnh vực thể thao thành tích cao, đã giành được 128 Huy chương vàng (HCV), 102 Huy chương bạc (HCB), 135 Huy chương đồng (HCĐ).
the thao viet nam duong cao the thang Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2019
the thao viet nam duong cao the thang Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
the thao viet nam duong cao the thang Nhiều hoạt động sẽ được tổ chức tại Hà Nội trong Ngày Thể thao Việt Nam

Kế thừa những thành công của bóng đá nam Việt Nam tại Vòng Chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu, Trung Quốc, Bóng đá Việt Nam tiếp tục có những bước tiến quan trọng ở đấu trường châu lục cũng như khu vực Đông Nam Á. Khởi đầu là giải Bóng đá Asian Cup 2019 tại UAE (Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất), đội tuyển Việt Nam có hành trình thi đấu gian nan nhưng đầy tự hào về thành tích đã đạt được.

the thao viet nam duong cao the thang
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng trước U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2020

Trận ra quân gặp Iraq mặc dù để thua 2-3 nhưng chúng ta đã có một trận thi đấu sòng phẳng với đội bóng mạnh nhất nhì khu vực. Chưa hết, khó khăn của bảng đấu còn ở việc phải đối đầu với Iran, đội bóng đã từng thi đấu ở đấu trường World Cup. Chính vì vậy, để thua 0-2 là kết quả đã được dự báo trước.

Hơn thế, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước Yemen để ghi tên mình vào vòng 1/8. Cuộc chạm trán với Jordan ở vòng này, đội tuyển Việt Nam đã giành thắng lợi chung cuộc 4-2. Qua đó, bóng đá Việt Nam đã được xếp vào top 16 đội mạnh nhất châu Á.

the thao viet nam duong cao the thang
VĐV Hà Nội Bùi Thị Thu Thảo giành HCV ở nội dung nhảy xa giải điền kinh Asian Grand Prix 2019.

Ấn tượng hơn cả có lẽ là thành tích thi đấu xuất sắc của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2020. Ở trận đầu ra quân, U23 Việt Nam đánh bại U23 Brunei với tỉ số đậm đà 6-0. Mặc dù có khó khăn hơn khi đối đầu với Indonesia nhưng cuối cùng cũng giành chiến thắng 1-0 trước đội bóng đến từ Xứ sở vạn đảo. Và, tuyệt vời hơn cả là chiến thắng 4-0 trước U23 Thái Lan, từ đó xếp vị trí nhất bảng K với 9 điểm tuyệt đối, 11 bàn thắng và không để thủng luới bàn nào. Với thành tích này U23 Việt Nam đã giành quyền thi đấu Vòng chung kết tại Giải vô địch U23 châu Á năm 2020.

Không dừng lại ở đó, đội tuyển Bóng đá quốc gia tiếp tục có thành tích đáng nể khi giành Huy chương Bạc tại King’s Cup Thái Lan. Trên hành trình đến với tấm Huy chương Bạc của giải đấu uy tín và có bề dày truyền thống trên đất Thái, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại chính đội chủ nhà Thái Lan để giành quyền vào đá trận Chung kết với Curacao.

Ở trận chung kết này, đội tuyển Việt Nam đã cầm hòa 1-1 trước đội bóng có nhiều thành tích ở đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, thiếu chút may mắn trong loạt sút luân lưu để trở thành nhà vô địch của giải đấu. Từ thành tích này, bóng đá Việt Nam cũng đã cải thiện được vị trí xếp hạng từ vị trí 99 lên 96 trên bản đồ bóng đá thế giới.

Qua giải đấu này, báo giới Thái Lan cũng như thế giới đã bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam trong thời gian qua, đó là điều không phải bàn cãi. Tuy nhiên, chúng ta đang còn đặt mục tiêu cao hơn, để khẳng định một lần nữa vị thế của mình ở bóng đá khu vực, đó là vô địch SEA Games 30 vào cuối năm 2019. Đây là mục tiêu đặt ra hoàn toàn dựa trên cơ sở thực tế là bóng đá Việt Nam đã đủ mạnh để có thể làm được điều mà trước đây chưa từng.

Ngoài ra còn đội tuyển Bóng đá U16 nữ vượt qua vòng loại và tham dự vòng chung kết giải U16 châu Á năm 2019; Đội tuyển Canoeing giành 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ tại Cup Canoeing thế giới; Đội tuyển Taekwondo giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ tại giải GranPrix thế giới và 26 HCV, 20 HCB, 43 HCĐ tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á...

Đóng góp vào thành tích thể thao Việt Nam nói chung, còn có sự tỏa sáng của các vận động viên (VĐV) như: VĐV Cờ vua Lê Quang Liêm lần đầu tiên giành HCV châu Á cho Cờ vua Việt Nam; VĐV Quách Thị Lan (Điền kinh) giành HCV nội dung 400m rào châu Á; VĐV Cử tạ Lại Gia Thành giành 3 HCV Cup thế giới và VĐV Đỗ Tú Tùng giành 3 HCV tại giải vô địch thanh thiếu niên thế giới...

Về mặt tổ chức, Tổng cục TDTT cũng đã tổ chức tập huấn 1.654 lượt vận động viên, 313 huấn luyện viên, 31 chuyên gia (trong đó đội tuyển quốc gia gồm 684 vận động viên, 128 huấn luyện viên, 23 chuyên gia; đội tuyển trẻ gồm 185 huấn luyện viên, 970 vận động viên, 8 chuyên gia) tại các Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh (trong đó trình Bộ trưởng phê duyệt danh sách 66 vận động viên, 27 huấn luyện viên xuất sắc của 16 môn thể thao) để chuẩn bị tham dự SEA Games 30 năm 2019 tại Phillipines, vòng loại Olympic năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao khu vực, châu lục, thế giới.

Phối hợp với các địa phương, liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức điều hành 63 giải thể thao quốc gia và 7 giải thể thao quốc tế tại Việt Nam; 10 lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên thể thao thành tích cao; phối hợp với thành phố Hà Nội, các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021. Kết quả tham dự các giải thể thao quốc tế 6 tháng đầu năm 2019 giành tổng số 128 HCV, 102 HCB, 135 HCĐ (trong đó có 21 HCV, 18 HCB, 12 HCĐ thế giới, 35 HCV, 21 HCB, 24 HCĐ châu Á, 60 HCV, 60 HCB, 94 HCĐ Đông Nam Á và 12 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ giải quốc tế khác).

Để tiếp nối những thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, trong 6 tháng cuối năm, Tổng cục TDTT sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo hoạt động thể dục thể thao quần chúng, nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong tất cả các đối tượng thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân viên chức, nông dân, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, người khuyết tật... trong đó tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học.

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện Chương trình Bơi an toàn phòng chống tai nạn đuối nước trẻ em năm 2019 và Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Tổ chức, điều hành 35 giải thể thao quần chúng, 9 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thể dục thể thao.

Chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 30 và Para Games 10 tại Philippines, vòng loại Olympic, Paralympic năm 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao quốc tế khác năm 2019. Tổ chức, điều hành 90 giải thể thao trong nước, quốc tế tổ chức tại Việt Nam; mở 17 lớp tập huấn trọng tài, huấn luyện viên thể thao và chuẩn bị cho các đội tuyển bóng đá quốc gia tham dự SEA Games 30, vòng loại World Cup năm 2022 và các giải quốc tế khác trong năm 2019.

Cao Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình được quận Tây Hồ lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

Tháng 3/2024, khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Sở Du lịch Hà Nội thông tin, tổng khách du lịch đến Hà Nội đạt 2,26 triệu lượt khách, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023.
Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.

Tin khác

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

Ông Hoàng Anh Tuấn làm HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 28/3/2024, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chính thức bổ nhiệm ông Hoàng Anh Tuấn làm huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2024.
Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

Đức và Hà Lan: Toni Kroos kiến tạo, Goal-line công nhận bàn thắng

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3 (giờ Việt Nam), đã diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa đội tuyển Đức và Hà Lan. Tiền vệ lão tướng Toni Kroos đá phạt góc, giúp đồng đội ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Hà Lan.
Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

Cristiano Ronaldo trở lại, kết quả Bồ Đào Nha thua Slovenia

(LĐTĐ) Bồ Đào Nha thua Slovenia 0-2, dù tiền đạo Cristiano Ronaldo trở lại. Mạch toàn thắng của huấn luyện viên Roberto Martinez đã bị chặn lại.
24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

24 đội bóng tham dự vòng chung kết EURO 2024

(LĐTĐ) Rạng sáng 27/3, loạt trận chung kết vòng play-off EURO 2024 đã diễn ra. Gruzia, Ukraine và Ba Lan là những cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng chung kết EURO 2024.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier

(LĐTĐ) Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia (ĐTQG) Việt Nam - ông Philippe Troussier cùng đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng từ ngày 26/3/2024.
Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

Thua Indonesia 0-3, tuyển Việt Nam tái hiện kỷ niệm buồn 20 năm trước

(LĐTĐ) 20 năm trước tại giải đấu AFF Cup 2004, tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình đã thua 0-3 trước Indonesia. 20 năm sau cũng trên sân Mỹ Đình, Việt Nam lại thua 0-3. Lần này tuyển Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt, với lối chơi rất vô hồn và cách dùng người của vị chiến lược gia người Pháp là rất khó hiểu.
Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

Cổ động viên “tiếp lửa” cho đội tuyển Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều tối 26/3, rất đông cổ động viên đã đổ về Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận lượt về với Indonesia.
Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

Việt Nam- Indonesia: Trước giờ bóng lăn, "cò vé" mỏi mắt tìm khách

(LĐTĐ) Chiều nay (26/3), ít giờ trước khi diễn ra trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia, nhiều “cò vé” ngang nhiên hoạt động, mỏi mắt ngóng khách trước Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.
Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

Việt Nam – Indonesia: Quang Hải sẽ được HLV Troussier gửi trọn niềm tin?

(LĐTĐ) Niềm tin chiến thắng sẽ dâng cao nếu như HLV Troussier sử dụng Quang Hải cùng những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và đủ bản lĩnh để biết cách vượt qua những hoàn cảnh khó khăn nhất.
Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

Vé “chợ đen” ảm đạm trước trận Việt Nam - Indonesia

(LĐTĐ) Trận đấu lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào 19h00 hôm nay (26/3), tuy nhiên người hâm mộ không quan tâm nhiều như các trận đấu của đội tuyển quốc gia Việt Nam những năm trước.
Xem thêm
Phiên bản di động