Thế giới sắp cán mốc 2 triệu người mắc Covid-19

(LĐTĐ) Tính đến 8 giờ sáng 14/4 số ca mắc Covid-19 trên thế giới đã gần cán mốc hai triệu người, với 1.923.858 ca mắc và 119.599 ca tử vong. Bệnh đã xuất hiện tại 211 quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới. Đáng chú ý các nước Mỹ, Anh, Tây Ban Nha, Italia, Pháp vẫn là nhữn quốc gia ghi nhận số ca tử vong mới ở mức cao. Riêng tại Italia, số ca tử vong cũng đã vượt 20 nghìn người.
the gioi sap can moc 2 trieu nguoi mac covid 19 Không thể chấp nhận thiếu ý thức trong giãn cách xã hội
the gioi sap can moc 2 trieu nguoi mac covid 19 Bệnh nhân người Anh mắc Covid-19 được xuất viện sớm và trở về nước cùng vợ
the gioi sap can moc 2 trieu nguoi mac covid 19 Kiểm soát chặt chẽ việc người dân đi tập thể dục quanh Hồ Tây

Theo số liệu cập nhật của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Mỹ vẫn là quốc gia có số ca mắc và tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới. Tính đến 8 giờ sáng 14/4, Mỹ ghi nhận 586.866 ca mắc và 23.621 ca tử vong. Số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ nhiều hơn gấp hơn 7 lần số ca ghi nhận tại Trung Quốc, nơi dịch khởi phát. Theo sau Mỹ về số ca mắc và tử vong mới là Tây Ban nha, nước này ghi nhận tới 170.099 ca mắc, 17.756 ca tử vong.

the gioi sap can moc 2 trieu nguoi mac covid 19
Biểu đồ theo dõi số ca mắc Covid-19 mới trong ngày tại Việt Nam.

Ngoài ra, một số quốc gia khác thuộc tốp đầu gồm Pháp, Italy và Đức cũng ghi nhận số ca mắc và tử vong mới ở mức cao. Trong đó, số ca tử vong mới do Covid-19 tại Pháp và Italia cao hơn một ngày trước đó. Tại Pháp, sau một ngày đã tăng thêm 4.207 ca mắc và tăng 547 ca tử vong. Cụ thể, tính đến sáng ngày 14/4, tổng số ca mắc tại nước này đã lên tới 136.779 và 14.967 ca tử vong. Trước đó, ngày 13/4, Pháp ghi nhận 132.592 ca mắc và 14.393 ca tử vong. Còn số ca tử vong tại Italy đã vượt 20 nghìn, theo sau Mỹ. Nước này ghi nhận 159.516 ca mắc và 20.465 ca tử vong. Anh ghi nhận thêm 717 người chết vì dịch, nâng tổng số ca thiệt mạng lên 11.329 trong 88.621 người mắc bệnh.

Tại khu vực Đông Nam Á, tính đến 8 giờ sáng 14/4, số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục tăng cao tại Philippines, Singapore, Malaysia và Indonesia. Trong đó đáng chú ý, Philippines đã vượt Malaysia trở thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao nhất trong khu vực. Philippines đã có 4.932 ca mắc và 315 ca tử vong. Singapore cũng vượt Thái Lan về số ca mắc đứng thứ tư trong khu vực, với 2.918 ca mắc và 9 ca tử vong.

the gioi sap can moc 2 trieu nguoi mac covid 19
Tính đến thời điểm này, công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Việt Nam đã đạt những kết quả quan trọng (ảnh CTV)

Tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 14/4, tổng số ca mắc Covid-19 là 265 người, trong đó có 160 người từ nước ngoài về chiếm 60,4%; 105 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 39,6%. Ngày 14/4, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, Bệnh viện sẽ có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh Covid-19. Như vậy, số ca khỏi bệnh ở Việt Nam tăng lên 160/265 ca (đạt 60,4%). Các bệnh nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại các cơ sở y tế trong cả nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khoẻ (cách ly) là 75.291 trường hợp. Cụ thể, cách ly tập trung tại bệnh viện là 713 trường hợp; cách ly tập trung tại cơ sở khác 15.564 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 59.014 trường hợp.

M.K

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.
Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

Giao ông Nguyễn Đình Hưng phụ trách, điều hành Sở Y tế Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hà Nội phụ trách, điều hành Sở Y tế sau khi bà Trần Thị Nhị Hà được điều động đến nhận công tác tại Ban Dân nguyện, thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

Giám sát, đánh giá 145 dự án đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai

(LĐTĐ) Trong năm 2024 tỉnh Đồng Nai sẽ giám sát, đánh giá đối với 145 dự án đầu tư công nhằm kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý dự án của chủ đầu tư và quá trình giải ngân vốn.

Tin khác

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

Tăng cường trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế

(LĐTĐ) Sáng 28/3, tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Xanh Pôn đã diễn ra hội nghị trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06 trong lĩnh vực y tế giữa hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

Sức khỏe răng miệng: Vấn đề thẩm mỹ được “xếp hạng” sau

(LĐTĐ) “Với sức khỏe răng miệng, vấn đề về thẩm mỹ được “xếp hạng” sau. Bởi vì, khi có các ổ viêm, nhiễm trùng trong khoang miệng, thì đó là nguy cơ tiềm ẩn sức khỏe toàn thân, nguy cơ của các bệnh khác như: Viêm nội tâm mạc, viêm cầu thận, viêm khớp…”, đó là chia sẻ của GS.TS Trịnh Đình Hải - Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

Quản lý thuốc lá thế hệ mới: Thiếu hành lang pháp lý đồng bộ

(LĐTĐ) Việt Nam đã có Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, song do các văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ khiến thuốc lá thế hệ mới (thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng) vẫn được lưu hành và bày bán công khai. Đáng nói, loại thuốc lá thế hệ mới lại đang “hút hồn” giới trẻ, trong khi mức độ “nguy hiểm” ra sao chỉ mới dừng lại cấp độ cảnh báo chứ chưa có số liệu cụ thể về độ độc hại.
Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

Trang web lấy số khám bệnh của Viện Tim TP.HCM bị tấn công

(LĐTĐ) Phát hiện có sự tấn công vào trang web là do ghi nhận bất thường khi lượt truy cập cao hơn rất nhiều so với bình thường - khoảng 5 triệu lượt.
Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Gia tăng dịch bệnh phức tạp đầu năm 2024

Ngày 27/3, tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị trực tuyến liên ngành tăng cường công tác phòng, chống các bệnh lây truyền từ động vật sang người năm 2024”. Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đầu năm 2024 đang có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là một số bệnh lây truyền từ động vật sang người như dại, cúm A(H5N1).
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin về thẻ BHYT mẫu mới không ghi ngày hết hạn sử dụng

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được ban hành trên cơ sở đảm bảo đúng quy định của Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và được sự thống nhất của Bộ Y tế.
Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

Thủ tướng chỉ đạo tăng cường phòng, chống bệnh lao

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 25/CĐ-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh lao.
Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

Chủ động phòng chống bệnh lao từ y tế cơ sở

(LĐTĐ) Hiện tình hình dịch tễ bệnh lao tại Việt Nam tốc độ giảm chậm trong khi kinh phí đầu tư cho công tác phòng, chống còn thấp, bởi vậy, căn bệnh nguy hiểm này luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Để đạt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035, thì việc sàng lọc lao chủ động ở những nhóm nguy cơ cao và kiểm soát lao gắn với y tế cơ sở đang được kỳ vọng trở thành đột phá trong việc điều trị và quản lý bệnh lao trong cộng đồng.
Xem thêm
Phiên bản di động