Thế giới gần chạm mốc 3 triệu người nhiễm Covid-19, dịch tại châu Âu có xu hướng lắng dịu

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h ngày 27-4, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của 206.822 người trong tổng số  2.991.071 ca dương tính với vi rút SARS-CoV-2 được ghi nhận tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tình hình dịch Covid-19 ở châu Âu có xu hướng lắng dịu khi số ca tử vong giảm xuống ở một số quốc gia vốn được coi là tâm dịch của Lục địa già.
the gioi gan cham moc 3 trieu nguoi nhiem covid 19 dich tai chau au co xu huong lang diu Dịch Covid-19: Số tử vong trên toàn thế giới đã vượt 200.000 người
the gioi gan cham moc 3 trieu nguoi nhiem covid 19 dich tai chau au co xu huong lang diu Những con số gây sốc về mức độ tàn phá của đại dịch Covid-19
the gioi gan cham moc 3 trieu nguoi nhiem covid 19 dich tai chau au co xu huong lang diu
Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm túc lệnh phong tỏa trên toàn quốc và duy trì giãn cách xã hội.

Châu Âu

Italia ngày 26-4 cho biết nước này ghi nhận thêm 260 ca tử vong vì Covid-19, mức tăng thấp nhất kể từ hôm 15-3, nâng tổng số trường hợp tử vong lên 26.644 người. Trong vòng 24 giờ qua, Italia cũng ghi nhận thêm 2.324 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại xứ sở hình chiếc ủng lên 197.675 trường hợp, trong đó số ca hồi phục là 64.928 (tăng 1.808 ca).

Trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu thuyên giảm, ngày 26-4, Thủ tướng Italia Giuseppe Conte đã công bố giai đoạn 2 của tình trạng khẩn cấp dịch Covid-19 tại nước này sẽ bắt đầu từ ngày 4-5, đồng thời khẳng định cách duy nhất để sống chung với vi rút SARS-CoV-2 là duy trì khoảng cách xã hội ít nhất 1m.

Theo sắc lệnh mới, từ ngày 4-5, người dân Italia có thể di chuyển trong cùng khu vực sinh sống, song vẫn không được phép di chuyển tới các vùng khác ngoại trừ vì lý do khẩn cấp về sức khỏe hoặc công việc. Các công viên được phép mở cửa trở lại và các đám tang có thể được tổ chức nhưng tối đa 15 người tham dự và phải đeo khẩu trang, tôn trọng khoảng cách an toàn.

Tất cả các hoạt động tụ tập đông người nơi công cộng và cá nhân đều bị cấm. Sắc lệnh mới cũng nêu rõ trường học sẽ mở cửa trở lại vào tháng 9 và chính phủ đang làm việc để xác định phương thức tiến hành các kỳ thi quốc gia một cách an toàn…

Pháp cũng ghi nhận số ca tử vong do Covid-19 giảm mạnh với 242 trường hợp trong vòng 24 giờ qua, giảm hơn 1/3 so với ngày hôm trước và nâng tổng số ca tử vong vì Covid-19 tại nước này lên 22.856 người.

Trong khi đó, Anh cũng ghi nhận mức tử vong vì Covid-19 thấp nhất trong gần 4 tuần. Số người tử vong vì vi rút SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua đã tăng 413 lên 20.732 người, mức thấp nhất tính theo ngày của tháng 4.

Điều này được ghi nhận rõ nhất ở thủ đô London, Midlands và bắt đầu diễn ra ở những khu vực khác của Vương quốc Anh, cho thấy việc tuân thủ giãn cách xã hội rõ ràng đang chứng minh hiệu quả, góp phần làm giảm đà lây nhiễm và phát tán vi rút.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại Cộng hòa Séc Karel Havlíček cho biết từ hôm nay (27-4), các cửa hàng dưới 2.500 mét vuông được phép mở cửa nhưng không bao gồm các cửa hàng nằm trong các trung tâm thương mại có diện tích trên 5.000 mét vuông, trong đó có các cửa hàng giày dép và quần áo.

Theo các biện pháp chống dịch, khách hàng sẽ không được phép thử quần áo, nhưng được thử giày dép với điều kiện phải khử trùng tay và đi tất chân. Các cửa hàng phải đảm bảo điều kiện cho khách hàng đứng cách nhau ít nhất 2m, và phải có sẵn chất khử trùng tại những nơi ra vào.

Tại Algeria, Thủ tướng Abdelaziz Djerad đã ban hành một hướng dẫn đối với các bộ, ngành có liên quan cũng cũng như các tỉnh trưởng về việc mở rộng các lĩnh vực hoạt động và mở cửa các cửa hàng thương mại để giảm tác động kinh tế và xã hội do dịch Covid-19 gây ra.

Châu Á

Trung Quốc đại lục trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 11 ca nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và không có thêm ca tử vong, nâng tổng số mắc Covid-19 lên 82.827 ca và 4.632 ca tử vong. Điều đáng mừng là thành phố Vũ Hán, nơi khởi phát COVID-19, hiện không còn ca nào tại các bệnh viện.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, ngày 26-4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm túc lệnh phong tỏa trên toàn quốc và duy trì các hình thức giãn cách xã hội.

Phát biểu trên đài phát thanh quốc gia, Thủ tướng N.Modi nhấn mạnh Ấn Độ đang trong một "cuộc chiến" và hối thúc hàng triệu công dân nước này tỉnh táo, hiểu biết để phòng ngừa dịch bệnh. Thủ tướng N.Modi yêu cầu người dân tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, mang khẩu trang và rửa tay thường xuyên. Ông cũng lưu ý các bài tập yoga và uống nước nóng có thể hữu ích cho hệ miễn dịch của con người.

Dịch bệnh vẫn tiếp tục xu hướng lây lan tại một số nước châu Á như Singapore (+ 931 ca nhiễm), Philippines (+285 ca nhiễm và 7 ca tử vong), Indonesia (+ 275 ca nhiễm và 23 ca tử vong). Malaysia (+38 ca nhiễm).

Châu Mỹ

Cơ quan công tố của Panama, Honduras và Guatemala đang điều tra các vụ tham nhũng liên quan tới việc mua vật tư và thiết bị y tế phòng, chống đại dịch Covid-19, trong bối cảnh các tổ chức phi chính phủ và dân sự cảnh báo việc lợi dụng bệnh dịch để trục lợi.

Văn phòng Công tố viên Panama cho biết đã mở một cuộc điều tra tham nhũng liên quan tới Phó chánh Văn phòng Phủ Tổng thống về hợp đồng mua máy thở oxy để chăm sóc các bệnh nhân Covid-19 nặng.

Ngay sau đó, chính phủ của Tổng thống Laurentino Cortizo thừa nhận đặt hàng 100 máy thở di động từ một nhà cung cấp không xác định với mức giá 48.950 USD/bộ, cao hơn nhiều so với mức dao động từ 6.000-10.000 USD/bộ trước thời điểm diễn ra dịch bệnh.

Tuần trước, cơ quan công tố chống tham nhũng của Panama cũng mở cuộc điều tra về những “bất thường” trong hợp đồng trị giá 168 triệu USD với một công ty của Mexico về việc phân phối thuốc chữa bệnh trong gói Bảo hiểm xã hội của người dân nước này, một giao dịch “không sạch” được thực hiện trong bối cảnh của tình trạng y tế khẩn cấp.

Trong khi đó, chính phủ Guatemala, ngày 20-4 vừa qua đã cách chức và mở hồ sơ điều tra hai thứ trưởng y tế với cáo buộc tham nhũng. Tổng thống Alejandro Giammattei thông báo ủy ban chống tham nhũng của chính phủ đã phát hiện một “nhóm lợi ích” trong Bộ Y tế đã cấu kết để thực hiện hành vi gian lận.

Tại Honduras, Bộ Hành chính công nước này đang điều tra nhiều khiếu nại của các tổ chức xã hội dân sự về cáo buộc tham nhũng trong các giao dịch, cũng như hợp đồng mua thiết bị y tế chống dịch được thực hiện bởi nhiều quan chức trong những lĩnh vực liên quan tới công tác phòng, chống dịch.

Các cuộc điều tra đã bắt đầu tại các văn phòng thuộc Ủy ban thường trực về y tế dự phòng quốc gia và các hợp đồng mua thiết bị y tế khẩn cấp được thực hiện bởi đơn vị này. Cơ quan chức năng đã đình chỉ chức vụ đối với người phụ trách của ủy ban trên là Cristian Elías Santellí.

Theo Kim Phượng/hanoimoi.com.vn

http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/The-gioi/965798/the-gioi-gan-cham-moc-3-trieu-nguoi-nhiem-covid-19-dich-tai-chau-au-co-xu-huong-lang-diu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.

Tin khác

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Ít nhất 40 người thiệt mạng trong cuộc tấn công vào khu phức hợp âm nhạc tại Mátxcơva (Nga)

Cơ quan An ninh Liên bang Nga đưa tin, đã có ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang tấn công vào một khu phức hợp địa điểm hòa nhạc nổi tiếng gần Mátxcơva.
Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

Ông Putin giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga

(LĐTĐ) Vào lúc 21h00 giờ Moskva ngày 17/3 (1h sáng giờ Hà Nội ngày 18/3), các điểm bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga thuộc tỉnh cực Tây Kaliningrad đã đóng cửa, kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống lần thứ 8 tại Liên bang Nga kéo dài trong 3 ngày từ 15 - 17/3.
Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Động đất tại Maroc: Số người thiệt mạng vượt 2.000 người

Thống kê mới nhất từ Bộ Nội vụ Maroc ngày 9/9 cho biết trận động đất nghiêm trọng xảy ra ở nước này trước đó một ngày đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng.
Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Động đất ở Maroc: Con số thương vong tăng mạnh lên hơn 400 người

Bộ Nội vụ Maroc cho biết ít nhất 296 người đã thiệt mạng và 153 người khác bị thương trong trận động đất mạnh xảy ra tối 8/9 ở nước này.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43: Một ASEAN tự cường, bản lĩnh và tự tin chuyển mình vì lợi ích thiết thực cho người dân

(LĐTĐ) Ngày 5/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam dự phiên toàn thể Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 tại Trung tâm Hội nghị Jakarta, Indonesia.
Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

Việt Nam kiên quyết phản đối mọi yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông

(LĐTĐ) Việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như thể hiện yêu sách đường đứt đoạn là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng trước việc Trung Quốc ban hành lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

(LĐTĐ) Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc đã vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

Nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Việt Nam với khu vực Trung Đông - châu Phi

(LĐTĐ) Với truyền thống hữu nghị tốt đẹp, sự tin tưởng lẫn nhau và cùng chung khát vọng về độc lập, tự chủ, phát triển bền vững, Việt Nam và các nước Trung Đông - châu Phi còn nhiều dư địa và tiềm năng để tạo thêm động lực mới, đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và khu vực đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.
Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết tại các vùng bị ảnh hưởng bởi động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

(LĐTĐ) Ngày 17/2, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Haldun Tekneci.
Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp 200.000 USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để khắc phục hậu quả động đất

(LĐTĐ) Ngày 14/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư thăm hỏi gửi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, thông báo Việt Nam sẽ hỗ trợ khẩn cấp mỗi nước 100.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả của trận động đất ngày 6/2.
Xem thêm
Phiên bản di động