Thanh niên Mê Linh mở chiến dịch tạo mã QR hỗ trợ nhân dân

(LĐTĐ) Thực hiện chỉ đạo của Thành đoàn Hà Nội và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh, Huyện đoàn Mê Linh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về quét mã QR khi ra vào địa điểm sản xuất kinh doanh.
Kiên quyết dừng hoạt động với cơ sở kinh doanh vi phạm phòng, chống dịch Quét mã QR phải như thói quen đeo khẩu trang

Nhận thức được lợi ích lớn của việc quét mã QR trong điều tra, truy vết, khoanh vùng dịch, với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chỉ đạo 100% các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện nghiêm việc đăng ký mã QR tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đồng thời thực hiện nghiêm việc quét mã QR để kiểm soát người ra vào trụ sở.

Thanh niên Mê Linh mở chiến dịch tạo mã QR hỗ trợ nhân dân
Đoàn viên, thanh niên tạo mã QR cho các hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn huyện.

Thời gian này, không chỉ hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh, các đoàn viên, thanh niên huyện Mê Linh còn tuyên truyền, vận động toàn dân cài đặt ứng dụng PC-Covid sử dụng mã QR và hỗ trợ 100% các hộ gia đình trong việc tạo mã QR. Từ cuối tháng 9/2021, hơn 300 đoàn viên, thanh niên tại 92 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã tham gia các đội hình tình nguyện tạo, in, dán mã QR hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh và nhân dân. Dưới sự nỗ lực của các đoàn viên, thanh niên một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã hoàn thành tạo mã cho tất cả các hộ gia đình như thị trấn Chi Đông, xã Vạn Yên.

Bí thư Huyện đoàn Mê Linh Lê Thị Lan cho biết: "Trong chiến dịch cao điểm này, nhiều thanh niên đã tích cực ngày đêm với mong muốn bao phủ mã QR sớm nhất để giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, lực lượng tuyến đầu, các Tổ Covid cộng đồng được giảm tải, thuận lợi hơn trong quá trình xử lý dịch. Thanh niên Mê Linh tin tưởng rằng mã QR không chỉ sử dụng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà còn có thể sử dụng trong kiểm soát mọi loại dịch bệnh liên quan đến con người".

Thanh niên Mê Linh mở chiến dịch tạo mã QR hỗ trợ nhân dân
Một số xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh đã hoàn thành việc tạo, dán mã QR.

Tính đến hết ngày 4/10, đã có trên 15.000 hộ có mã QR, trên 15.000 người quét mã khi ra vào địa điểm trên địa bàn huyện Mê Linh. Sự vào cuộc chủ động, tích cực của thanh niên Mê Linh đã lan tỏa mạnh mẽ tới đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân trong huyện về nhiệt huyết, trách nhiệm và tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong cuộc chiến với đại dịch Covid-19.

Trước đó, Huyện đoàn Mê Linh đã có văn bản gửi các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đề nghị Đoàn Thanh niên 18 xã, thị trấn tổng hợp danh sách, số lượng và các thông tin yêu cầu của 100% các hộ gia đình tại địa phương để tổ chức cao điểm thực hiện chiến dịch tạo mã QR cho 100% các hộ; đồng thời in, dán mã QR đã được tạo trước cửa từng hộ để phục vụ công tác quản lý, đáp ứng nhanh việc truy vết và phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu. Phấn đấu hoàn thành chiến dịch trên địa bàn huyện trước ngày 10/10.

Để hoàn thành nhiệm vụ trên, Huyện đoàn yêu cầu mỗi đơn vị thành lập 1 “Đội hình thanh niên tình nguyện tạo, in, dân mã QR” do đồng chí Bí thư hoặc đồng chí phụ trách Đoàn xã, thị trấn làm Đội trưởng. 100% các Chi đoàn tham gia đội hình, mỗi Chi đoàn cử đồng chí Bí thư Chi đoàn và ít nhất 1 đoàn viên, thanh niên tình nguyện làm thành viên, thực hiện nhiệm vụ trên địa bản thôn, tổ dân phố của mình.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động