Thẩm định, xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

(LĐTĐ) Chiều 30/3, tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định Trung ương đã họp thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới và xét, công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020. Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì cuộc họp.
Người lao động, nhân dân huyện Sóc Sơn hiến hơn 500 đơn vị máu Sớm trở thành đô thị vệ tinh

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt nông thôn của huyện Sóc Sơn đã có nhiều sự đổi thay rõ nét. Đến nay huyện Sóc Sơn đã có 25/25 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hoàn thành 09/09 tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó, nhiều tiêu chí đạt ở mức cao như: tiêu chí quy hoạch; tiêu chí giao thông, tiêu chí thủy lợi, tiêu chí Y tế - Văn hóa – Giáo dục…

Thẩm định, xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Đồng chí Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương phát biểu tại cuộc họp.

Trong giai đoạn 2010 - 2020, sản xuất nông nghiệp của huyện Sóc Sơn đã có nhiều chuyển biến cả về năng suất và chất lượng, giá trị thu nhập trên đơn vị canh tác tăng qua các năm. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp, công nghiệp – xây dựng. Thu nhập của người dân được tăng lên qua các năm, góp phần xóa đói giảm nghèo ở nông thôn.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, cơ sở hạ tầng nông thôn như giao thông, thủy lợi, hệ thống điện, trường học, trạm y tế, cơ sở vật chất văn hóa… được huyện Sóc Sơn quan tâm đầu tư nâng cấp. Môi trường và an toàn thực phẩm được coi trọng, tăng cường tuyên truyền triển khai thực hiện. Hệ thống chính trị ở cơ sở được tăng cường, an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững.

Cùng với đó, đời sống vật chất của nông dân trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao. Được biết, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến hết năm 2020 của huyện đạt 52,4 triệu đồng/người/năm, đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,31%. Trên địa bàn huyện không còn xã, thị trấn còn có tính chất trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt 97,76.

Đáng chú ý, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, huyện Sóc Sơn không có nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Đây cũng là một trong những huyện huy động vốn đóng góp của nhân dân vào xây dựng nông thôn mới tương đối lớn.

Thẩm định, xét công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
Toàn cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị hồ sơ của huyện Sóc Sơn. Cùng đó, Hội đồng thẩm định cũng chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm của từng tiêu chí và các vấn đề cần bổ sung, sửa chữa trong việc hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Các thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương đề nghị huyện Sóc Sơn cần chú trọng đầu tư về hạ tầng, cơ sở vật chất, phát huy được thế mạnh về du lịch. Đồng thời, chú trọng vệ sinh môi trường, nhất là đối với công tác thu gom, xử lý rác thải.

Đặc biệt, huyện cần làm tốt công tác quản lý Khu Liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất cũng như tiêu thụ sản phẩm nông sản; quan tâm tới vấn đề đào tạo lao động nông thôn trên địa bàn huyện...

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương Trần Thanh Nam đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của huyện Sóc Sơn trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị huyện Sóc Sơn tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại diện các bộ, ban, ngành để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xét công nhận huyện nông thôn mới năm 2020.

Cùng đó, huyện Sóc Sơn cần chú trọng một số vấn đề như nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải; giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn không để xảy ra khiếu kiện sau khi được công nhận là huyện nông thôn mới. Huyện cũng cần đảm bảo vấn đề nước sạch cho người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; tiếp tục áp dụng ứng dụng công nghệ khoa học vào sản xuất.

Sau khi huyện Sóc Sơn hoàn thiện hồ sơ theo quy định, Hội đồng thẩm định Trung ương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Sóc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động