“Tết Sum vầy” ấm áp đến với đoàn viên công đoàn huyện Ứng Hòa

(LĐTĐ) Sáng 15/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa đã tổ chức chương trình "Tết sum vầy 2020 - Mừng Xuân, ơn Đảng" với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên công đoàn, người lao động.  
tet sum vay am ap den voi doan vien cong doan huyen ung hoa LĐLĐ huyện Ứng Hoà: Tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
tet sum vay am ap den voi doan vien cong doan huyen ung hoa Đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích đoàn viên và người lao động

Đây là hoạt động có ý nghĩa và đầy tính nhân văn đối với người lao động mỗi dịp Tết đến Xuân về; thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17/3/1930 - 17/3/2020), mừng Xuân mới - Xuân Canh Tý 2020.

tet sum vay am ap den voi doan vien cong doan huyen ung hoa
Bà Bùi Thị Thanh Giang – Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi lễ

Chương trình Tết sum vầy cho đoàn viên công đoàn, người lao động huyện Ứng Hòa nhằm thực hiện phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết”; tạo không khí vui tươi, đầm ấm đưa Tết đến sớm với công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân để quan tâm chăm lo đến đoàn viên, người lao động, tạo sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn, đoàn viên và người sử dụng lao động.

Theo bà Đỗ Thị Phương Nga, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa, thời gian qua, LĐLĐ huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đối với đoàn viên công đoàn, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tới 100% các Công đoàn cơ sở trên địa bàn.

Cụ thể như, nắm chắc tình hình tiền lương, tiền thưởng của công nhân viên chức lao động, về tiền lương, thu nhập, việc làm của công nhân viên chức lao động nhìn chung ổn định.

tet sum vay am ap den voi doan vien cong doan huyen ung hoa
Chương trình Tết sum vầy thu hút hàng trăm công nhân lao động tham gia

Chương trình Tết sum vầy đã được LĐLĐ huyện tổ chức 4 năm liên tiếp và được đông đảo công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng. Ngoài tặng quà, trợ cấp cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, các Công đoàn cơ sở, doanh nghiệp chủ động phối hợp với Ban giám đốc tổ chức Tết sum vầy với nhiều hình thức như: Liên hoan tất niên; Hội thi mâm cỗ Tết; Thi văn nghệ giữa các tổ công đoàn; Tổ chức trò chơi, bốc thăm trúng thưởng; Thi gói bánh chưng…

Tại chương trình Tết sum vầy năm nay, 150 xuất quà đã đến với các gia đình đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội dành tặng 80 phần quà, LĐLĐ huyện Ứng Hòa 50 xuất quà với số tiền 25 triệu đồng…

tet sum vay am ap den voi doan vien cong doan huyen ung hoa
Bà Đỗ Thị Phương Nga, Chủ tịch LĐLĐ huyện Ứng Hòa trao quà cho công nhân lao động

“Những phần quà trao tại chương trình tuy không lớn nhưng nó thể hiện tinh thần chăm lo cho đời sống đoàn viên, công nhân viên chức lao động huyện với mong muốn người lao động có một cái Tết đầm ấm bên gia đình”, bà Đỗ Thị Phương Nga cho hay.

Chia sẻ cảm xúc khi được hòa mình vào không khí ấm áp của chương trình Tết sum vầy 2020, bà Nguyễn Thị Lương – Giám đốc Công ty TNHH 2/9 Hà Tây, cho biết: Chương trình là món quà xuân ý nghĩa. Đồng thời cũng là dịp để người lao động hiểu thêm, tin tưởng, gắn bó hơn với tổ chức công đoàn. Qua đó, thấy rõ trách nhiệm trong xây dựng, phát triển của doanh nghiệp với phương châm: “Năng suất cao hơn, phúc lợi tốt hơn” và “Tổ chức công đoàn luôn đồng hành cùng sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”.

tet sum vay am ap den voi doan vien cong doan huyen ung hoa
Bà Bùi Thị Thanh Giang – Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu chia vui với công nhân, viên chức, lao động huyện Ứng Hòa, bà Bùi Thị Thanh Giang – Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội đánh giá: Chương trình năm nay thực sự có ý nghĩa bởi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi có Đảng, tổ chức Công đoàn đã không ngừng lớn mạnh, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước, là cầu nối giữa Đảng với giai cấp công nhân.

“Thông qua các hoạt động chăm lo kết hợp với tuyên truyền sẽ tạo động lực giúp đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các tổ chức công đoàn; đồng thời khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức công đoàn trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước”, bà Bùi Thị Thanh Giang nhấn mạnh.

Tại chương trình Tết sum vầy 2020, hàng trăm đoàn viên công đoàn, người lao động huyện Ứng Hòa đã được hòa mình vào không khí vui tươi của các tiết mục văn nghệ và phần bốc thăm trúng thưởng. Đặc biệt, trong khuôn khổ của chương trình, LĐLĐ huyện Ứng Hòa còn tổ chức phiên chợ Tết bán hàng giảm giá từ 10 đến 30%, phục vụ công nhân, viên chức, lao động.
Kim Tiến - Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được hưởng trợ cấp thế nào?

(LĐTĐ) Người lao động chết do tai nạn lao động thì thân nhân được trợ cấp 64.800.000 đồng và được hưởng chế độ tử tuất theo quy định.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

Hà Nội thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7

(LĐTĐ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐTBXH thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024.

Tin khác

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

Giảm thiểu, ngăn ngừa các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Trong năm 2023, quận Thanh Xuân đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với 55 lượt doanh nghiệp, hộ gia đình có công trình xây dựng trên địa bàn quận, tiến hành xử phạt 12 cơ sở với tổng số tiền trên 215 triệu đồng.
Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

Quận Thanh Xuân biểu dương 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo”

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân có 29 “Công nhân giỏi”, 22 “Sáng kiến - sáng tạo” đại diện cho trên 18 nghìn đoàn viên của 268 Công đoàn cơ sở được tôn vinh, biểu dương cấp quận và 3 công nhân giỏi được Thành phố tuyên dương.
Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

Kịp thời hỗ trợ gia đình các công nhân tử vong và bị thương trong vụ tai nạn lao động tại Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã phối hợp với các ban, ngành liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời hỗ trợ cho thân nhân gia đình người bị nạn trong vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm 7 công nhân tử vong.
Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

Tháng Công nhân, nhiều hoạt động hướng về người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, Tháng Công nhân năm 2024 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông triển khai tới các cấp Công đoàn trên địa bàn quận với nhiều hoạt động sôi nổi; trong đó, trọng tâm của các hoạt động là hướng về đoàn viên, người lao động.
Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

Xây dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

Quận Hai Bà Trưng: Khen thưởng 19 “Công nhân giỏi” và 30 tập thể làm tốt công tác ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã trao tặng Giấy khen cho 19 “Công nhân giỏi" quận Hai Bà Trưng đã có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất và tặng Giấy khen cho 30 tập thể thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Sáng 23/4, tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Thủy lợi Hà Nội (Đông Anh), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

TRỰC TUYẾN chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (23/4), tại Hội trường Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Thủy lợi Hà Nội (đường 23B, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.
Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

Các phong trào thi đua hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã triển khai tích cực, hiệu quả các phong trào thi đua, nhiều đoàn viên, người lao động hăng hái lao động sản xuất và có những sáng kiến, sáng tạo đem lại giá trị làm lợi lớn cho đơn vị, doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động