Tết ấm cho “người yếu thế”

(LĐTĐ) Với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Tết năm nay dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng đối với những người thuộc diện “yếu thế” trong xã hội đều được đón một cái Tết đủ đầy...
Tết ấm áp, xuân yêu thương với đoàn viên, người lao động huyện Gia Lâm Mang Xuân ấm đến đoàn viên và người lao động Sơn Tây Thưởng Tết âm lịch 2021 ở Hà Nội cao nhất là 400 triệu đồng

Những ngày cuối tháng Chạp, giống như nhiều gia đình tại thôn Đìa, xã Nam Hồng (huyện Đông Anh), trong căn nhà mới của ông Phan Anh Định cũng đã ắp đầy hương vị ngày Tết. Vốn không may bị câm, điếc bẩm sinh, ảnh hưởng đến khả năng lao động, nhiều năm trước đây, ông Định sống lầm lũi, chật vật một mình trong căn nhà xuống cấp, bằng mức kinh phí trợ cấp xã hội 525.000đồng/tháng.

Thế rồi, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể từ Thành phố tới địa phương, những thay đổi mới mẻ và ấm áp cứ liên tiếp đến với ông Định. “Ngoài tiền trợ cấp hàng tháng được tăng lên, tôi còn thường xuyên nhận được sự giúp đỡ cả vật chất, tinh thần của bà con lối xóm, tôi được chính quyền giúp đỡ xây dựng nhà mới, được nhận quà trợ cấp dịp Tết…

Nhờ đó, cuộc sống của tôi đã bước sang trang mới, nghèo khổ, khó khăn dần lùi xa, tôi rất ấm lòng và không có lý do gì để không chuẩn bị cho mình một cái Tết tươm tất”- thông qua ngôn ngữ ký hiệu, ông Phan Anh Định phấn khởi bộc bạch.

Tết ấm cho “người yếu thế”
Người nghèo được nhận quà trong chương trình Tết ấm tình người xuân Tân Sửu năm 2021 do Hội chữ thập đỏ huyện Phúc Thọ phối hợp với Câu lạc bộ Tình người tổ chức

Không riêng ông Định, thời gian qua, với sự nỗ lực của bản thân mỗi gia đình và sự tiếp sức từ các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng và cộng đồng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Đông Anh đã thoát nghèo, đưa địa phương này trở thành huyện đầu tiên của thành phố không còn hộ nghèo.

Ông Nguyễn Đình Thanh - Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Đông Anh, cho biết, ngoài việc triển khai các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo theo chỉ đạo của trung ương và thành phố, huyện Đông Anh đã trích ngân sách, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa với số tiền hàng tỷ đồng để trợ giúp thêm cho những đối tượng yếu thế không có khả năng tự thoát nghèo, bao gồm cả đối tượng đang hưởng các chính sách bảo trợ xã hội.

Theo đó, đến thời điểm này, 100% trường hợp có hoàn cảnh khó khăn tại Đông Anh đều nhận được mức trợ cấp hằng tháng bằng mức chuẩn nghèo của thành phố, tương ứng với 1,1 triệu đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn.

Tương tự huyện Đông Anh, quận Hai Bà Trưng cũng là một địa phương đạt những kết quả ấn tượng trong công tác giảm nghèo của Thành phố khi đến thời điểm hiện nay, toàn quận không còn cả hộ nghèo và cận nghèo. Quận Hoàn Kiếm, Hà Đông và Nam Từ Liêm cũng đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo trước thời hạn.

Những địa phương tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số cư trú như huyện Ba Vì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Quốc Oai và Thạch Thất cũng giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo… Tính chung, năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng Thành phố vẫn chỉ đạo quyết liệt thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội. Đến nay, Thành phố cơ bản không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo còn 0,21%, trong đó có 14/30 quận, huyện không còn hộ nghèo, đặc biệt 02 quận không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Sắc xuân đã tràn ngập phố phường. Đâu đó, lời ca tiếng nhạc cất lên hòa vào sắc thắm hoa đào, hoa mai… để cùng tưng bừng đón xuân mới. Dẫu mỗi nhà mỗi cảnh nhưng sự quan tâm, chung tay của các cấp, ngành, của toàn xã hội đến gia đình các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế... không chỉ giúp họ có cái Tết đầm ấm, an vui mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, nhân văn, để niềm vui nối tiếp niềm vui, mùa xuân càng thêm vẹn sắc xuân

Vui với niềm vui thoát khỏi cảnh nghèo, người dân khắp nơi trên địa bàn thành phố rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu. Dù còn nhiều lo toan, các gia đình vẫn cố gắng trang trí nhà cửa, sắm sửa thêm những vật dụng thiết yếu để cải thiện cuộc sống. Cùng lúc đó, trong các trung tâm bảo trợ xã hội, những hoàn cảnh yếu thế cũng nhận được sự quan tâm, chăm sóc đủ đầy.

Bà Nguyễn Thị Thực đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm) cho biết, bà đến từ thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng). Do tuổi cao, sống đơn thân, lại mắc nhiều bệnh mãn tính, cuộc sống của bà trước đây thiếu thốn đủ bề. Nhà không có, phải đi ở nhờ nay chỗ này, mai chỗ khác, cho nên bà luôn mong muốn được sống và đón những cái Tết trong không khí gia đình ấm áp tình yêu thương.

“Từ khi được đưa vào nuôi dưỡng thường xuyên tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3, niềm mong ước bấy lâu của tôi dần trở thành hiện thực. Chúng tôi đã, đang nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ, nhiều suất quà Tết đã đến sớm từ các cơ quan chức năng, các nhà hảo tâm, thật cảm động! Tết Tân Sửu năm nay thật sự là cái Tết ấm áp của tôi khi được đón Tết với gia đình mới”, bà Thực bày tỏ.

Nhìn người người nhà nhà rộn ràng sắm Tết và nghe những chia sẻ đầy xúc động của người yếu thế, người ta có thể cảm nhận, trên khắp Thành phố sắc xuân ấm no đang hiện hữu, còn cái nghèo, cái khó đang dần dần lùi xa.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo người nghèo, người yếu thế trong suốt cả năm, nhưng đã thành thông lệ, mỗi khi Tết đến xuân về, sự chăm lo của Thành phố, tình cảm “tương thân, tương ái” của cộng đồng với người nghèo, yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn càng được đẩy mạnh hơn.

Tết Tân Sửu năm nay, thành phố Hà Nội tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, dành nguồn kinh phí thỏa đáng để chăm lo Tết chu đáo cho các đối tượng yếu thế, người nghèo, đối tượng chính sách… Theo đó, từ ngày 7/12/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 234/KH-UBND về tặng quà người có công, gia đình diện hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã dành kinh phí hơn 371 tỷ đồng để tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt… Trên tinh thần này, các quận, huyện, thị xã đã xây dựng kế hoạch, thực hiện các chế độ, chính sách của Trung ương, thành phố một cách nghiêm túc, đúng quy định, trao tận tay các đối tượng theo diện được hưởng.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

Bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, giá hợp lý

(LĐTĐ) Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, việc xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược là cần thiết, nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận thuốc chất lượng, kịp thời, giá cả hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

HLV Hoàng Anh Tuấn: Toàn đội cần tập trung tối đa tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024

(LĐTĐ) Chiều nay, tại Qatar, Huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội tuyển U23 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn đã tham dự buổi họp báo trước Vòng chung kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh giải đấu này là cơ hội tốt đối với các cầu thủ trẻ để hướng đến tương lai, vì vậy, toàn đội cần tập trung tối đa để thể hiện màn trình diễn tốt tại Qatar.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.

Tin khác

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

Hà Đông: 150 nữ đoàn viên, người lao động khối Giáo dục được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2024) và 138 Ngày Quốc tế Lao động 1/5; chào mừng Tháng Công nhân năm 2024; hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Công đoàn Hà Đông (2/6/1979 - 2/6/2024); 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)… sáng 16/4, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 3, tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho nữ đoàn viên, người lao động trên địa bàn quận.
Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Đà Nẵng: Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Những năm qua, Công đoàn thành phố (TP) Đà Nẵng đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động; là đơn vị dành nguồn lực khá lớn để chăm lo cho người lao động.
Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức thành công Hội nghị Người lao động

(LĐTĐ) Nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động (NLĐ), tạo điều kiện để NLĐ được biết, tham gia ý kiến, quyết định và giám sát các vấn đề liên quan đến quyền lợi của mình, mới đây, Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ của năm 2024. Đây là dịp để tập thể NLĐ và Ban lãnh đạo đơn vị điểm lại những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…
LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

LĐLĐ huyện Hoài Đức tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách về lịch sử Công đoàn huyện

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức hội thảo khoa học cuốn sách “Lịch sử truyền thống phong trào công nhân, viên chức, lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024”.
LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

LĐLĐ quận Long Biên và Công ty Cồn Phụng: Phối hợp chăm lo phúc lợi cho đoàn viên

(LĐTĐ) Theo Chương trình phối hợp vừa ký kết, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên và Công ty TNHH MTV Dịch vụ du lịch thương mại Cồn Phụng (Công ty Cồn Phụng) sẽ tăng cường trao đổi kinh nghiệm; gắn kết các hoạt động chăm lo cho cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động thuộc LĐLĐ quận Long Biên.
3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

3 nội dung trong Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024

(LĐTĐ) Chương trình tiếp xúc cử tri là công nhân, lao động năm 2024 sẽ tập trung vào 3 nội dung, trong đó công nhân, lao động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất các ý tưởng, giải pháp và khẳng định quyết tâm vượt mọi khó khăn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

Đồng hành cùng doanh nghiệp vì đời sống công nhân

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội hiện đang quản lý trực tiếp 340 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 149.548 lao động, trong đó đoàn viên 141.166 người. Ngay từ đầu năm 2024, Công đoàn các KCN&CX Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Tập trung làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Những tháng đầu năm 2024, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tập trung triển khai thực hiện khá toàn diện các mặt công tác. Trong đó, LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đặc biệt là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Thiết thực các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Bám sát chương trình công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, nhiệm vụ chính trị của quận, quý I/2024, LĐLĐ quận Tây Hồ xây dựng chương trình công tác và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Công đoàn.
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); đẩy mạnh các phong trào thi đua… qua đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện trong quý I năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động