Nhân rộng điểm tập luyện thể dục miễn phí nơi công cộng:

Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

Những năm gần đây nhu cầu tập thể dục, thể thao ngoài trời của các tầng lớp nhân dân Thủ đô ngày càng phát triển. Đặc biệt là phong trào thể dục, thể thao ở những nơi công cộng như vườn hoa, công viên…
tin nhap 20161004095917 Hoàn thiện các mô hình văn hóa sức khỏe cộng đồng
tin nhap 20161004095917 Người dân mong mỏi lắp đặt thiết bị thể thao tại nơi công cộng

6 giờ sáng tại công viên Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) không khí tập thể dục trở nên náo nhiệt và hào hứng hơn hẳn. Các dụng cụ có mặt ở đây chủ yếu là tập lưng bụng, tập đạp tròn, đi bộ, xà kép, xà đơn, tập lưng, lắc hông, lắc eo… được lắp đặt miễn phí xung quanh khu vực công viên để người dân luyện tập và nâng cao sức khỏe. Mỗi người lựa chọn cho mình một dụng cụ phù hợp… từ già đến trẻ ai nấy đều tỏ rõ sự hăng say. Tất cả các dụng cụ luyện tập đều trong tình trạng kín chỗ. Từ ngày được lắp đặt các máy tập miễn phí, không khí luyện tập thể dục trở nên sôi nổi. Chị Hồng Vui (Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy) chia sẻ: “Từ ngày có máy tập tôi thường xuyên rủ hàng xóm đến đây để tập luyện. Sáng sớm, hít thở không khí trong lành trong công viên, vừa tập vừa nhìn ra cảnh hồ thật đẹp là một cách nâng cao sức khỏe mà lại thư giãn nữa”.

tin nhap 20161004095917
Người dân hào hừng tập luyện thể thao tại Hồ Gươm.

Tại hồ Hoàn Kiếm, mặc dù mới chỉ hơn 4 giờ chiều nhưng số lượng người sử dụng thiết bị thể thao nơi đây rất đông, chủ yếu là trung niên và thanh niên. Hệ thống máy tập thể dục rất dễ tập, phù hợp với mọi lứa tuổi từ những vận động nhanh, mạnh phù hợp với thanh niên cho đến những bài tập đơn giản, thoải mái phù hợp với người già đều có thể sử dụng một cách dễ dàng và hiệu quả. Người dân hy vọng sẽ có thêm nhiều máy tập thể dục được lắp đặt tại các địa điểm công cộng để phục vụ nhu cầu của người dân.

Được biết, những dụng cụ tập thể dục trên là mô hình thí điểm của Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội nhằm tạo điều kiện để mọi người được luyện tập thể dục mỗi ngày. Điều này không chỉ tạo sự đa dạng cho các loại hình hoạt động bổ ích ở các công viên mà còn tạo điều kiện để người dân rèn luyện sức khỏe một cách an toàn, miễn phí. Hiện nay, rất nhiều khu vực công cộng như vườn hoa, công viên ở Hà Nội được trang bị máy tập miễn phí. Từ năm 2014 đến 2016 Sở Văn hóa và Thể Thao Hà Nội đã và đang triển khai lắp đặt thí điểm được 7 điểm tập tại 7 quận gồm: Ba Đình, Long Biên, Tây Hồ, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Cầu Giấy. Đến thời điểm hiện tại một số quận đã phát triển thêm nhiều điểm tập mới. Quận Long Biên đã có tới 34 điểm tập mới tại 100% các phường của quận. Các dụng cụ này đều đơn giản và dễ dàng sử dụng. Vừa giúp rèn luyện sức khỏe, vừa an toàn lại tiết kiệm, nên nhiều người dân hi vọng mô hình này sẽ được mở rộng và thí điểm ở nhiều nơi.

Ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó giám đốc, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: “Để xây dựng lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời đòi hỏi phải có một nguồn kinh phí lớn nên không thể giải quyết thí điểm đồng loạt trên địa bàn Thành phố mà thực hiện phải có lộ trình từng bước. Tiếp tục từ năm 2017 trở đi, trong khả năng nguồn kinh phí cho phép, mỗi năm dự kiến triển khai lắp đặt thêm từ 4 đến 6 điểm tại các quận, huyện, thị xã chưa được thực hiện thí điểm”.

Để số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên được tăng lên hàng năm theo quy hoạch; Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã triển khai kế hoạch lắp đặt thiết bị thể thao ngoài trời thí điểm theo lộ trình thực hiện từ 2014 đến 2020. Mỗi quận, huyện, thị xã 1 điểm tập, làm cơ sở để các đơn vị chủ động nhân rộng mô hình để phục vụ nhân dân ngày càng có thêm nhiều điểm tập luyện thể dục, thể thao miễn phí ngoài trời, theo quy hoạch ngành tại địa phương do các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Nguyễn Khắc Lợi - Phó giám đốc, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết: “Để xây dựng lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể dục, thể thao ngoài trời đòi hỏi phải có một nguồn kinh phí lớn nên không thể giải quyết thí điểm đồng loạt trên địa bàn Thành phố mà thực hiện phải có lộ trình từng bước. Tiếp tục từ năm 2017 trở đi, trong khả năng nguồn kinh phí cho phép, mỗi năm dự kiến triển khai lắp đặt thêm từ 4 đến 6 điểm tại các quận, huyện, thị xã chưa được thực hiện thí điểm”.

Như vậy, trong tương lai gần, không chỉ có người dân các khu vực nội thành mà ngoại thành cũng sẽ được hưởng thụ tập luyện thể dục thể thao tại các điểm công cộng.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Tin khác

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Xem thêm
Phiên bản di động