Tập đoàn FLC đặt mục tiêu doanh thu tăng trưởng hơn 66% trong năm 2019

(LĐTĐ) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra sáng ngày 26/6/2019, Tập đoàn FLC đặt mục tiêu tổng doanh thu năm 2019 đạt 20.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 66% so với năm 2018, lợi nhuận trước thuế 720 tỷ đồng.  
tap doan flc dat muc tieu doanh thu tang truong hon 66 trong nam 2019 Tập đoàn FLC chính thức ra mắt Hãng hàng không Bamboo Airways
tap doan flc dat muc tieu doanh thu tang truong hon 66 trong nam 2019 Tập đoàn FLC chung tay cùng tỉnh Bình Định vượt qua mùa mưa lũ
tap doan flc dat muc tieu doanh thu tang truong hon 66 trong nam 2019 FLC Group – 15 năm xây dựng và trưởng thành
tap doan flc dat muc tieu doanh thu tang truong hon 66 trong nam 2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn FLC

Năm 2018, trong lĩnh vực BĐS, Tập đoàn FLC đã cung cấp ra thị trường hàng ngàn sản phẩm chất lượng, đa dạng trong các mảng nghỉ dưỡng, nhà ở đô thị, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê… Do đó, doanh thu BĐS vẫn chiếm tỷ trọng lớn với đóng góp 44% tổng doanh thu của Tập đoàn.

Những dấu ấn nổi bật nhất có thể kể tới việc khai trương Quần thể FLC Hạ Long giữa tháng 12/2018 với quy mô 157 ha, tổng vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng gồm hơn 100 tiện ích cao cấp, hay bước đầu đưa vào vận hành các sân golf tại Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình quy mô lớn bậc nhất miền Trung.

Song song với đó, hàng loạt dự án đô thị hiện đại cũng được FLC triển khai đồng bộ tại Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Quảng Bình, Bình Định… nhằm hình thành nên chuỗi đô thị kiểu mẫu trên khắp cả nước. Hiện tại, Tập đoàn FLC đã và đang nghiên cứu đầu tư và xúc tiến pháp lý cho hơn 230 dự án tại 56 tỉnh thành cả nước.

tap doan flc dat muc tieu doanh thu tang truong hon 66 trong nam 2019
Các nội dung Chương trình đại hội được cổ đông biểu quyết với tỷ lệ cao

2018 cũng đánh dấu sự khởi động thành công của FLC trong lĩnh vực hàng không với việc hoàn thiện pháp lý, cơ sở vật chất, hạ tầng và nền tảng nhân lực bao gồm: kí thỏa thuận mua 24 máy bay Airbus A321Neo và 20 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner, nhận chứng chỉ khai thác tàu bay AOC và giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, tuyển dụng hơn 1.000 nhân sự phục vụ hoạt động và mở văn phòng đại diện tại miền Nam, miền Trung… Đây là nền tảng để đưa Hãng hàng không Bamboo Airways chính thức đi vào vận hành từ ngày 16/1/2019.

Các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực khác như du lịch, nghỉ dưỡng, golf, nông nghiệp công nghệ cao, khai khoáng, xây dựng, thương mại – hàng hóa cũng đạt được kết quả khả quan. Đặc biệt, 2018 là năm bản lề cho hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục để FLC bứt phá tạo dấu ấn mới trong năm 2019.

Theo đại diện Tập đoàn FLC, năm vừa qua ghi nhận chiến lược mở rộng đầu tư mạnh mẽ nhất từ trước tới nay của FLC trên nhiều lĩnh vực trọng điểm. Kết thúc năm 2018, tổng doanh thu năm 2018 của Tập đoàn đạt 12.016 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 677 tỷ đồng.

Mục tiêu doanh thu 20.000 tỷ trong năm 2019

Những thành tựu năm 2018 tạo đà vững chắc để Tập đoàn FLC đề ra mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2019, với doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng (tăng hơn 66% so với thực hiện 2018), lợi nhuận trước thuế 720 tỷ đồng, tập trung vào các mảng hoạt động chính gồm: BĐS, hàng không, du lịch nghỉ dưỡng, golf, nông nghiệp công nghệ cao…

tap doan flc dat muc tieu doanh thu tang truong hon 66 trong nam 2019
Ông Lê Thành Vinh, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT báo cáo hoạt động của Tập đoàn FLC năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019

Để thực hiện kế hoạch này, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tập đoàn FLC năm 2019 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó nhất trí phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ gần 3.000 tỷ đồng. Số vốn này nhằm bổ sung nguồn lực tài chính cho các dự án đầu tư trong năm 2019 và dành vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, trong đó có kế hoạch tăng vốn điều lệ của Hãng hàng không Bamboo Airways từ 1.300 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng.

Các dự án BĐS được FLC triển khai mạnh trong năm 2019 như: dự án Khu đô thị FLC Tropical City Ha Long, Sân golf Đak Đoa tại Gia Lai, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi – giai đoạn 1 và dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Thái Bình quy mô 1.000 giường…

Theo kế hoạch khai thác vận tải hàng không, tần suất chuyến bay của Bamboo Airways sẽ phấn đấu nâng lên 100 chuyến/ngày, phục vụ tối thiểu 5 triệu lượt hành khách. Bamboo Airways cũng bắt đầu khai thác các đường bay quốc tế với những điểm đến đầu tiên là Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, xúc tiến đường bay Mỹ vào cuối năm 2019 hoặc đầu 2020.

Chuẩn bị chu đáo để vận hành từ 30 - 40 máy bay

Tại Đại hội, nhiều cổ đông dành sự quan tâm cho hoạt động của Bamboo Airways. Trả lời vấn đề này, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tập đoàn FLC cho hay Bamboo Airways đang trong giai đoạn tập trung đầu tư một cách tổng lực.

“Gần nửa năm cất cánh, Bamboo Airways bay trên dưới 8.000 chuyến bay, mỗi ngày trên dưới 60 chuyến. Tỷ lệ lấp đầy trên 80%, tỷ lệ đúng giờ trên 95% và được công nhận là đúng giờ dẫn đầu toàn ngành hàng không. Hãng cũng nhận được rất nhiều sự yêu quý và tin tưởng của hành khách. Có thể nói rất hiếm hãng hàng không mới đạt được những thành tích như vậy”, ông Quyết nhấn mạnh.

Cũng theo người đứng đầu Tập đoàn FLC, Bamboo Airways đang bay 10 máy bay, và vừa được Bộ GTVT chấp thuận về chủ trương tăng 30 máy bay trong thời gian tới.

“Nhưng ngay từ hiện tại chúng tôi đã phải chuẩn bị tài chính để duy trì đầy đủ bộ máy nhân sự từ phi công, tiếp viên… cho đến hạ tầng kỹ thuật cho khoảng 30 – 40 máy bay. Chuẩn bị kỹ như vậy mới đảm bảo duy trì được tỷ lệ lấp đầy, tỷ lệ bay đúng giờ chất lượng như hiện tại”, Chủ tịch FLC giải thích và cho biết với sự chuẩn bị chu đáo này, dự kiến từ cuối năm 2019 hoặc quý I năm 2020 Bamboo Airways sẽ ghi nhận lợi nhuận tích cực với đội máy bay mới được bổ sung và vận hành theo đúng kế hoạch.

Về lĩnh vực Bất động sản giai đoạn tới, Tập đoàn FLC đang chuẩn bị khởi công dự án Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Quảng Ngãi – giai đoạn 1 ngay cuối tháng 6 và sẽ đưa vào vận hành khách sạn The Coastal Hill quy mô 1.500 phòng tại Bình Định cuối năm 2019.

“Các dự án triển khai tại Bình Định đã đem lại nguồn lợi vô cùng lớn cho Tập đoàn cũng như tỉnh Bình Định. Vừa qua tỉnh đã đấu giá thu về hàng nghìn tỷ từ các dự án quanh dự án của FLC mặc dù không nằm cạnh bờ biển như FLC. Sau 3 năm Tập đoàn tiên phong đầu tư vào những vùng đầm lầy, cát trắng tại các tỉnh ven biển, đến nay đã có trên dưới 20 doanh nghiệp theo bước FLC tới đầu tư tại các vùng nói trên”, ông Quyết nhận định.

Cũng theo Chủ tịch FLC, những năm sắp tới, Tập đoàn sẽ xem xét đầu tư vào nhiều lĩnh vực mới như: điện gió, điện mặt trời… hoặc tái đầu tư vào bất động sản. Cổ đông giữ cổ phiếu FLC nên trung thành nắm giữ và đồng hành cùng Tập đoàn để gặt hái thành quả trong những năm tới.

tap doan flc dat muc tieu doanh thu tang truong hon 66 trong nam 2019
ĐHĐCĐ thường niên Tập đoàn FLC năm 2019 diễn ra thành công
tap doan flc dat muc tieu doanh thu tang truong hon 66 trong nam 2019 Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn FLC đã thông qua nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng như báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban TGĐ và BKS năm 2018; báo cáo hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2018; kế hoạch kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018; điều chỉnh, sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ; bầu bổ sung thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên BKS mới thay thế các thành viên BKS hiện tại.
P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

Tỷ giá USD trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc

(LĐTĐ) Tỷ giá USD sáng nay (24/4) trên thị trường tự do bất ngờ lao dốc ngay đầu phiên sáng. Các ngân hàng thương mại vẫn tăng giá mua - bán đồng USD so với phiên trước. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 24.275 đồng/USD.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

Nhân lên những gương điển hình trong phong trào thi đua

(LĐTĐ) Thấm nhuần lời Bác Hồ dạy: “Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi”, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đã chủ động phát động sâu rộng các phong trào thi đua trong đội ngũ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thị xã.
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.

Tin khác

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

Rạng Đông tiếp tục bứt phát với xu hướng “Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh”

(LĐTĐ) Thi đua làm theo lời Bác đã đưa Rạng Đông vượt qua mọi thách thức, phát triển, đưa Rạng Đông trở thành doanh nghiệp tiên phong trong ngành chiếu sáng. Năm 2024 cũng là năm khởi đầu cho một Rạng Đông mới - Rạng Đông nghệ cao, Rạng Đông của xu hướng chuyển đổi kép: Chuyển đổi Số - Chuyển đổi Xanh
Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Tăng sức hấp dẫn các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(LĐTĐ) Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XI) Đồng Nai diễn ra vừa qua.
Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Bình Dương: Trao nhiều chứng nhận đầu tư tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/4, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Horasis Trung Quốc 2024 với chủ đề “Cùng phát triển hướng đến tương lai” đã chính thức khai mạc tại tỉnh Bình Dương.
“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

“Gỡ nút thắt cơ chế” tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

(LĐTĐ) Đó là nhận định của các doanh nghiệp, chuyên gia tại “Diễn đàn doanh nghiệp 2024: Khơi thông động lực tăng trưởng mới” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Trong đó, các chuyên gia cũng cho rằng, mặc dù những báo cáo, tổng kết từ các cơ quan quản lý đều cho thấy nền kinh tế có sự tăng trưởng tốt, tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, đòi hỏi cần có những giải pháp khơi thông…
Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

Vietjet công bố đường bay mới TP. Hồ Chí Minh - Tây An (Trung Quốc)

(LĐTĐ) Hôm nay (10/4), tại Diễn đàn chính sách, luật về thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại Việt Nam - Trung Quốc, hãng hàng không VietJet long trọng kỷ niệm 10 năm mở đường bay.
Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

Nhận diện các phương thức tấn công hệ thống bảo mật và thông tin chứng khoán

(LĐTĐ) Tấn công mạng không phải gần đây mới xảy ra mà đã diễn ra nhiều vụ việc trước đó. Nhưng tới vụ việc VnDirect bị tấn công mới thực sự được chú ý do tầm ảnh hưởng tới thị trường lớn, số lượng nhà đầu tư bị ảnh hưởng nhiều. Có thể thấy rằng rủi ro đang ngày càng gia tăng với khối tài chính ngân hàng, vì vậy đòi hỏi các công ty chứng khoán, tài chính không thể chủ quan với vấn đề bảo mật.
Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

Các ứng dụng của PV Oil chính thức hoạt động trở lại

(LĐTĐ) Hệ thống công nghệ thông tin của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) bị tấn công có chủ đích theo hình thức mã hóa dữ liệu (ransomware) đã hoạt động trở lại.
Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Xuất khẩu tăng nhưng khó khăn vẫn tiềm ẩn

Trong 3 tháng đầu năm 2024, cùng với sự phục hồi của thị trường thế giới, các đơn hàng xuất khẩu gia tăng, tạo đà cho xuất nhập khẩu hàng hóa. Mặc dù các kết quả đạt được trong quý I rất khả quan tạo đà bứt phá cả năm, song Tổng cục Thống kê cũng nhận định, từ nay đến cuối năm, khó khăn và thách thức còn tiềm ẩn.
Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

Edupia Business - Tiếng Anh doanh nghiệp được Vinatex, VNPAY, Mobifone Global lựa chọn

(LĐTĐ) Edupia Business là giải pháp đào tạo Tiếng Anh toàn diện đến từ Educa Corporation - doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục Tiếng Anh và nằm trong top 50 Ed-tech Châu Á. Chính vì lý do này, có rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp lớn tin tưởng và lựa chọn Edupia Business, trong đó có Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Công ty cổ phần Giải pháp thanh toán Việt Nam (VNPAY), Công ty cổ phần công nghệ Mobifone toàn cầu (Mobifone Global)...
Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

Doanh nghiệp FDI “tố” Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” hồ sơ

(LĐTĐ) Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) cho rằng, theo quy định của pháp luật trong thời gian 5 ngày cơ quan nhà nước phải giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp (DN) nhưng Cục Thuế Đồng Nai “ngâm” từ 2 đến 3 tháng.
Xem thêm
Phiên bản di động