Tăng cường quản lý nhà nước để giảm số nợ bảo hiểm xã hội
Hà Nội: Quyết liệt các biện pháp thu hồi nợ bảo hiểm xã hội | |
Sau thanh, kiểm tra đã thu hồi hơn 20 tỷ đồng nợ bảo hiểm xã hội | |
1.059 doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội trên 36 tháng |
Các đồng chí: Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy; Đào Việt Ánh, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam; Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP dự hội nghị.
Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị. |
Báo cáo của Thành ủy Hà Nội cho biết, toàn Thành phố hiện có 64.709 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), với tổng số 1.431.495 lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, tăng trên 30,5 nghìn đơn vị (tương ứng 89,6%) và trên 277 nghìn lao động (tương ứng 24%) so với năm 2012.
Số nguời tham gia BHYT tăng dần qua các năm, nhất là các đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, hộ nghèo, học sinh sinh viên. Đến nay, toàn Thành phố có trên 6 triệu người tham gia BHYT, tăng trên 1,444 triệu người so với năm 2012. Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cũng được mở rộng, từ 12.184 người (năm 2012) lên 23.571 người (năm 2017), tăng 83,9%.
Chủ tịch LĐLĐTP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhận Bằng khen của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (ảnh Nguyễn Công) |
Về kết quả thực Chỉ thị số 20-CT/TW, đến nay 100% trẻ em trong các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ mua BHYT; trên 99,2% trẻ dưới 6 tuổi được cấp BHYT; tỷ lệ trẻ suy dưỡng thể thấp còi giảm dần theo từng năm, hiện còn 13,6%. Chương trình tiêm chủng mở rộng đã duy trì tiêm đầy đủ 8 loại vắc xin phòng bệnh cho trẻ dưới 1 tuổi; tỷ lệ huy động trẻ đi học đúng độ tuổi đạt 100%... số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em năm 2016 là 540/584, đạt 92,5%.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Chỉ thị 20-CT/TW, nhận thức và trách nhiệm lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện đã thấm được đến các ngành, đơn vị và cơ sở, chính vì thế đạt được những kết quả tích cực, nhất là số đối tượng, số thu BHXH, BHYT tăng nhanh, đều và vững chắc qua các năm. Mặc dù là địa phương có số chi BHXH, BHYT lớn nhất cả nước, song công tác chi trả chế độ, chính sách của Hà Nội được thực hiện an toàn, đúng quy định.
Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn trao bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị (ảnh Nguyễn Công) |
Ngoài ra, BHXH Hà Nội cũng là đơn vị đi đầu trong ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục hành chính của ngành. Chất lượng chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em cũng có bước chuyển biến tích cực, đã huy động trách nhiệm của toàn xã hội cùng chung tay thực hiện công tác này… Những kết quả đó đã góp phần đảm bảo an sinh, trật tự an toàn xã hội cũng như sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn, bên cạnh những kết quả tích cực vẫn còn một số hạn chế như: Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia BHXH còn thấp, trong khi số nợ BHXH còn cao so với tổng số phải thu, chiếm khoảng 10%; việc sử dụng BHYT còn tình trạng vượt quỹ, một số trường hợp còn để xảy ra tiêu cực; việc chăm lo đến các hoạt động văn hóa, tinh thần cho trẻ em nhìn chung còn thiếu…
Do vậy, trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị cấp ủy và chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, nâng cao nhận thức, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý và thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị này một cách thực chất. Chú trọng tuyên truyền toàn diện, đồng bộ đến các nhóm đối tượng; huy động sự tham gia của các cơ quan truyền thông trong việc phản ánh, tháo gỡ, đấu tranh với những vi phạm, đồng thời biểu dương những nhân tố tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ này.
Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn và Chủ tịch LĐLĐ TP Nguyễn Thị Tuyến trao bằng khen cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết và Chỉ thị (ảnh Nguyễn Công) |
Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cũng yêu cầu các cấp, ngành của Thành phố tăng cường quản lý nhà nước, giảm số nợ BHXH cũng như sử dụng hiệu quả quỹ BHYT. Đặc biệt, tiếp tục tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, có như vậy mới chăm lo được đời sống, việc làm cho người lao động, đảm bảo chế độ BHXH, BHYT, từ đó, tăng tỷ lệ người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tham gia BHXH, BHYT.
Nhân dịp này, BHXH Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể, 11 cá nhân; Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen cho 29 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW và Chỉ thị 20-CT/TW.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại
Tin khác
Thủ đô Hà Nội đạt nhiều thành tựu to lớn qua 40 năm đổi mới
Sự kiện 28/03/2024 14:45
Đánh giá an toàn thông tin hệ thống phục vụ giao dịch chứng khoán
Sự kiện 28/03/2024 13:38
Phát huy thành tựu 40 năm đổi mới đưa Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh, bền vững
Sự kiện 28/03/2024 11:02
Thành ủy Hà Nội thông qua Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030
Sự kiện 27/03/2024 19:25
Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại
Sự kiện 27/03/2024 17:41
5 kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sự kiện 27/03/2024 14:57
5 vùng đô thị trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030
Sự kiện 27/03/2024 14:51
Hà Nội: Họp chuyên đề bàn về quy hoạch, đầu tư công, công tác cán bộ
Sự kiện 27/03/2024 10:09
Hà Nội họp trực tuyến toàn Thành phố bàn 3 nội dung quan trọng
Sự kiện 26/03/2024 12:00
Xây dựng thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh
Sự kiện 26/03/2024 09:27