Tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc theo lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, ngày 4/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã tiếp Chủ tịch Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF), Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam (KOVIFA) và Chủ tịch, Phó Chủ tịch một số tập đoàn kinh tế lớn của Hàn Quốc.
tang cuong quan he huu nghi hop tac giua viet nam han quoc Việt Nam đánh giá cao hiệu quả các dự án đầu tư của Hàn Quốc tại Việt Nam
tang cuong quan he huu nghi hop tac giua viet nam han quoc Liên hiệp Công đoàn thành phố Seoul (Hàn Quốc) thăm và làm việc tại Công ty Kinh Đô
tang cuong quan he huu nghi hop tac giua viet nam han quoc Thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc

Tại buổi tiếp Chủ tịch Quỹ EDCF, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Hàn Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, nhà đầu tư lớn nhất, nhà cung cấp viện trợ phát triển lớn thứ hai, đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam được coi là trọng tâm trong Chính sách hướng Nam của Chính phủ Hàn Quốc, theo đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ khuyến khích doanh nghiệp mở rộng đầu tư tại Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành trung tâm kết nối với Đông Nam Á, châu Âu, châu Mỹ.

tang cuong quan he huu nghi hop tac giua viet nam han quoc

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp Chủ tịch Quỹ hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) - Ảnh Mạnh Hùng-TTXVN

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế trong việc phối hợp tích cực với phía Việt Nam nhằm thúc đẩy và thực hiện hiệu quả các dự án ODA, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp các dự án ODA của Hàn Quốc tại Việt Nam được triển khai hiệu quả, mang lại kết quả thực chất, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả khoản viện trợ phát triển 1,5 tỷ USD trong giai đoạn 2016 - 2020.

Chủ tịch Quỹ EDCF cho biết thời gian tới, ngoài việc phối hợp triển khai các dự án ODA, Quỹ sẽ thúc đẩy việc hỗ trợ các khoản tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc để thực hiện các dự án đối tác công - tư tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam Choi Young Joo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cao đánh giá cao Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam, các vị lãnh đạo và thành viên của Hội qua các thời kỳ đã luôn dành sự quan tâm, nỗ lực hết sức mình để vun đắp cho tình cảm hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước, quan hệ giao lưu, phối hợp có hiệu quả thời gian qua giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc và Hội Hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam;

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Chủ tịch Hội, đồng thời cũng là một doanh nhân thành công tại Việt Nam, khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng hoạt động, tìm hiểu cơ hội đầu tư vào nông nghiệp và các lĩnh vực mới nhiều tiềm năng; đề nghị Hội tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, nhất là các cô dâu Việt Nam. Chủ tịch Hội Choi Young Joo khẳng định Hội hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Tiếp lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc; mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và Hàn Quốc có thế mạnh, giúp cân bằng quan hệ thương mại, góp phần triển khai hiệu quả Chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là nỗ lực của Chính phủ trong việc cải thiện môi trường đầu tư; khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam trên các lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần, công nghiệp chế tạo, ô tô, nông nghiệp và chế biến thực phẩm, công nghệ sinh học…

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.
Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

Khen thưởng nữ điều dưỡng ép tim cứu du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Chiều 28/3, điều dưỡng Đặng Thị Hạ, 29 tuổi, người ép tim cứu sống du khách nước ngoài bị ngừng tim trong nhà hàng, được lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai khen thưởng.
Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội: Thí sinh thi các môn chuyên vào ngày 10/6

Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024 - 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ngay sau khi kết thúc hai ngày thi vào các trường THPT công lập không chuyên (ngày 8 - 9/6), các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 chuyên thuộc các trường THPT chuyên và có lớp chuyên sẽ làm bài thi các môn chuyên vào ngày 10/6.
Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định hóa đơn điện tử với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện hỏa tốc số 2036/CĐ-BCT gửi Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) và Cục QLTT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

TP.HCM: 90% chó mèo đã được tiêm phòng bệnh dại

(LĐTĐ) TP.HCM là địa phương duy nhất đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật đối với bệnh dại ở cấp tỉnh (toàn bộ thành phố, với tỷ lệ tiêm phòng bệnh dại đạt trên 90% tổng đàn chó mèo).

Tin khác

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về 8 dự án luật

(LĐTĐ) Sáng 26/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, nhiệm kỳ khóa XV, thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Xem thêm
Phiên bản di động