Tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại nhà ở kết hợp kinh doanh

(LĐTĐ) Sáng 30/7, tại Trung tâm Văn hóa - thông tin thể thao quận Bắc Từ Liêm, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) cho gần 300 chủ hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh. Đây là hoạt động nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết và kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ cho người dân.  
tang cuong phong chay chua chay tai nha o ket hop kinh doanh Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho chủ các xưởng sản xuất tư nhân
tang cuong phong chay chua chay tai nha o ket hop kinh doanh Cảnh báo cháy do chập điện
tang cuong phong chay chua chay tai nha o ket hop kinh doanh Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng

Thực hiện chỉ đạo của Công an Thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tham mưu UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo các phường, tổ dân phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy nổ; hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, thoát nạn khi có cháy nổ xảy ra; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho các chủ hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh.

tang cuong phong chay chua chay tai nha o ket hop kinh doanh
Quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho các chủ hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh

Phát biểu lại buổi lễ, Thiếu tá Phương Minh Thắng (Phó Trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Trong những năm gần đây, tình hình cháy nổ xảy ra khá phức tạp, thiệt hại có xu hướng gia tăng cả về người và tài sản. Trong 6 tháng đầu năm 2019, cả nước có 1.911 vụ cháy là 63 người chết, 98 người bị thương, làm thiệt hại hơn 677 tỷ đồng .

Đặc biệt, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm trong tháng 7 vừa qua đã xảy ra 2 vụ cháy. Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 2h sáng ngày 1/7 tại cửa hàng online số 41 ngõ 7 phường Đông Ngạc làm 2 người bị thương; Vụ thứ 2 xảy ra lúc 5h sáng ngày 26/7 tại số nhà 81 phố Cầu Diễn, phường Đức Diễn xảy ra cháy tại tầng 1, có 2 người mắc kẹt trên tầng 4, trong đó có 1 phụ nữ mang thai, sau đó đã được lực lượng PCCC cứu nạn kịp thời”.

Đồng chí Phương Minh Thắng cũng cho biết, có rất nhiều nguyên nhân gây cháy nổ, thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Do vậy, qua buổi tập huấn, đồng chí hi vọng rằng người dân sẽ tiếp thu kiến thức, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm về công tác PCCC đến gia đình, người dân trên địa bàn, giảm thiểu cháy nổ, thiệt hại về người và tài sản, đồng thời đẩy mạnh phong trào PCCC trong toàn dân.

tang cuong phong chay chua chay tai nha o ket hop kinh doanh
Người dân đã được hướng dẫn tính năng, tác dụng và cách sử dụng một số trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH

Tại buổi tập huấn, gần 300 hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh đã được nghe Đại úy Đỗ Hòa- Giảng viên trường Đại học PCCC – Bộ Công an giới thiệu nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC&CNCH. Trong đó tập trung và phổ biến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp chính quyền, cơ sở, chủ hộ gia đình và trách nhiệm của cán bộ, đội viên PCCC cơ sở trong công tác PCCC&CNCH.

Buổi tập huấn cũng cung cấp một số thông tin về tình hình cháy nổ, tai nạn, sự cố, các vụ cháy điển hình trong nước và thế giới. Các nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ và các biện pháp phòng cháy, kỹ năng thoát nạn, xử lý khi có cháy nổ xảy ra.

Phần thực hành, các chủ hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh cũng đã được giảng viên hướng dẫn tính năng, tác dụng và cách sử dụng một số trang thiết bị, phương tiện PCCC&CNCH; quy trình xử lý khi có tình huống cháy nổ và sự cố tai nạn xảy ra; hướng dẫn cách di chuyển nạn nhân, sơ cấp cứu người bị nạn.

tang cuong phong chay chua chay tai nha o ket hop kinh doanh
Qua các buổi tập huấn, kiến thức PCCC & CNCH của người dân được nâng lên

Ông Đỗ Viết Tân (Tổ 8, phố Viên, phường Đức Thắng) là một chủ hộ gia đình có nhà ở kết hợp kinh doanh chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần được tham dự các lớp tập huấn về PCCC tại địa phương. Tôi đánh giá cao công tác tuyên truyền, tập huấn mà quận Bắc Từ Liêm tích cực phối hợp thiện.

Qua các buổi tập huấn, kiến thức PCCC & CNCH của tôi cũng như những chủ hộ kinh doanh khác cũng được nâng lên. Chúng tôi có ý thức hơn trong việc đảm phòng cháy, tự trang bị các thiết bị, kiến thức về PCCC để khi có sự cố xảy ra có thể xử lý”.

Được biết, cũng trong chiều 30/7, Công an quận Bắc Từ Liêm cũng tổ chức tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về PCCC &CNCH cho gần 300 người lao động làm việc, kinh doanh tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

K.Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Khuyến cáo bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 năm nay, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết 1/5 (làm bù vào ngày thứ Bảy 4/5). Thời gian nghỉ lễ kéo dài, đây cũng là khoảng thời gian nhiều gia đình tổ chức ăn uống, vui chơi… tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong dịp nghỉ lễ.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

Sôi nổi Hội thi tổ liên gia phòng cháy chữa cháy quận Ba Đình

(LĐTĐ) Chiều 16/4, tại Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy" năm 2024.
Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

Liên tục xảy ra nhiều vụ cháy tại TP.HCM giữa mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Trong ngày 15/4, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục xảy ra nhiều đám cháy lớn, các đám cháy chủ yếu đều xuất phát từ việc người dân đốt rác và cháy lan sang các khu vực xung quanh.
Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Tạo khí thế thi đua sôi nổi phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thực hiện kế hoạch về việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” trên địa bàn thành phố Hà Nội, Công an huyện Thường Tín đã tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung môn thi đảm bảo dễ hiểu, dễ thực hiện và sát với thực tiễn, tạo khí thế thi đua sôi nổi.
Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

Cháy lớn tại khu lán tạm tập kết cốt pha dưới chân cầu Mễ Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại khu tập kết cốp pha ngay dưới chân cầu Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. Lực lượng PCCC&CNCH đang khẩn trương dập lửa, ngăn cháy lan tại lán tạm dựng bằng khung thép mái tôn.
Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

Đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đầu mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào giai đoạn mùa nắng nóng đầu tiên năm 2024. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra khuyến cáo phòng cháy, chữa cháy khi vào mùa nắng nóng.
TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

TP.HCM: Hiện trường tan hoang sau vụ cháy trong đêm ven kênh Tàu Hủ

(LĐTĐ) Sáng 2/4, tại khu vực dãy nhà bị thiêu rụi bên kênh Tàu Hủ đường Phạm Thế Hiển, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vẫn còn khói trắng bốc lên nghi ngút, lực lượng chức năng đang phong toả nghiêm ngặt hiện trường.
Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

Huyện Thạch Thất nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Thời gian qua, hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) trên địa bàn huyện Thạch Thất (Hà Nội) được nâng cao. Quá trình chữa cháy và CNCH luôn đảm bảo về kỹ thuật, chiến thuật, giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân.
Xem thêm
Phiên bản di động